Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo TX.Cai Lậy kết hợp tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu người dân tử vong do Covid-19

PSO - Tưởng niệm người dân tử vong do đại dịch Covid-19, cầu nguyện hương linh người mất siêu sanh an lạc và chia sẻ những mất mát đau thương của người thân ở lại, lan tỏa tình yêu thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Cai Lậy; Sáng ngày 02/03/2022 (nhằm 30 tháng Giêng năm Nhâm Dần), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo thị xã tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu người dân tử vong do Covid-19 trên địa bàn thị xã, buổi lễ diễn ra tại chùa Khánh Quới (ấp 3, xã Tân Bình, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, lễ tưởng niệm cầu siêu tại TX.Cai Lậy được tổ chức giới hạn số người tham dự và đảm bảo nguyên tắc 5K. Chương trình được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu chính tại Hội trường UBND TX.Cai Lậy.

Tham dự lễ tưởng niệm cầu siêu có ĐĐ.Thích Đức Quang – UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã; ĐĐ.Thích Minh Thiền - UV BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo thị xã; ĐĐ.Thích Nhuận Liên - Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thị xã, trụ trì chùa Khánh Quới; chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong TX.Cai Lậy.

Về phía chính quyền tham dự có ông Đặng Văn Khảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN TX.Cai Lậy; các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TX.Cai Lậy cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UB MTTQVN và các đoàn thể xã Tân Bình.

Đến dự lễ tưởng niệm cầu siêu có đại diện hơn 130 thân nhân, gia đình của người dân TX.Cai Lậy tử vong do Covid-19.

Tại TX.Cai Lậy, dịch bệnh Covid-19 từ khi bùng phát đến thời điểm hiện tại (01/03/2022) đã phát hiện 7.876 bệnh nhân (ca bệnh F0 qua PCR và test nhanh), điều trị khỏi 2.188 bệnh nhân, 156 bệnh nhân tử vong trên địa bàn thị xã.

Buổi lễ gồm 2 phần: Nghi lễ đại chúng với sự tham dự của Phật giáo thị xã cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể TX.Cai Lậy; và nghi lễ truyền thống, tâm linh do chư tôn đức Ban Nghi lễ BTS Phật giáo TX.Cai Lậy thực hiện với thời tụng kinh cầu siêu chư hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19.

Ông Đặng Văn Khảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN TX.Cai Lậy bày tỏ lòng tiếc thương người dân đã tử vong vì dịch bệnh và chia sẻ nỗi đau thương, mất mát của những gia đình, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Ông cũng đã đánh giá cao tinh thần phòng chống dịch của những lực lượng tuyến đầu, sự đoàn kết chung tay, góp công sức, vật chất của người dân trên mặt trận chống dịch, góp phần hiệu quả đẩy lùi dịch bệnh.

Buổi tưởng niệm đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tri ân với các y bác sĩ, tình nguyện viên tham gia tuyến đầu phòng chống dịch, đồng thời tưởng niệm đồng bào tử nạn do Covid-19 ở Việt Nam nói chung và TX.Cai Lậy nói riêng, nhằm xoa dịu phần nào mất mát do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Cuối buổi lễ là chương trình trao 153 phần quà cho thân nhân của người dân tử vong do đại dịch Covid-19. Mỗi phần quà tặng gồm: 01 biểu trưng lưu niệm do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã trao tặng; 01 phần tiền mặt trị giá 300.000 đồng do UB MTTQVN thị xã trao tặng; và 01 phần quà nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng BTS PG thị xã trao tặng. Ngoài ra, BTS Phật giáo thị xã cũng trao quà cho 11 trường hợp trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 (mỗi phần gồm 20 quyển tập, 10 cây bút, 300.000 đồng tiền mặt) nhằm động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Được biết, kinh phí quà do BTS trao tặng tại buổi lễ là của các tự viện trong địa bàn thị xã chung tay đóng góp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 Huệ Liên - Ban TTTT PG TX.Cai Lậy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online