Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo TX.Cai Lậy tổng kết Phật sự năm 2022 và trình dự thảo phương hướng hoạt động năm 2023

PSO - Sáng ngày 16/12/2022 (nhằm 23/11/Nhâm Dần), tại Văn phòng Ban Trị sự - Chùa Kim Tiên (khu phố 2, phường 5, TX.Cai Lậy), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Cai Lậy đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 và trình dự thảo phương hướng hoạt động năm 2023.

Quang lâm chứng minh Hội nghị có: HT.Thích Quảng Thanh, HT.Thích Minh Hùng – đồng Chứng minh BTS Phật giáo thị xã Cai Lậy; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; ĐĐ.Thích Minh Bửu – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Đức Quang – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo thị xã; ĐĐ.Thích Minh Thiền – UV BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng ban thường trực BTS Phật giáo thị xã; ĐĐ.Thích Bổn Chánh - Phó trưởng Ban kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh BTS Phật giáo thị xã; ĐĐ.Thích Nhuận Liên – UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban GDPG thị xã; NS.Thích Nữ Như Trang - UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban HDPT thị xã; NS.Thích Nữ Hồng Liên - Chánh Thư ký BTS Phật giáo thị xã cùng chư Tôn đức trong BTS, chư Tôn đức Trụ trì các tự viện và đại diện Phật tử các đạo tràng trong thị xã Cai Lậy về đồng tham dự.

Về phía chính quyền, ban ngành các cấp có bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Văn Mạnh – Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; bà Lê Thị Dung - Thị ủy viên, Phó ban Dân vận TX.Cai Lậy; ông Lê Văn Miền – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQVN thị xã; ông Dương Văn Mười – Phó phòng Nội vụ thị xã; ông Đặng Văn Hên – cán bộ Đội An ninh Công an thị xã; bà Lê Thị Bé Sáu – Phó Chủ tịch UBND phường 5; bà Đặng Phạm Kiều Thanh Thúy – Chủ tịch UB MTTQVN phường 5; ông Lương Văn Ngon – Trưởng khu phố 2 và đại diện địa phương sở tại đồng tham dự. 

ĐĐ.Thích Đức Quang - UVTT BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Cai Lậy đã đọc diễn văn khai mạc

Theo như chương trình Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 của BTS Phật giáo thị xã Cai Lậy, sau phần nghi thức, ĐĐ.Thích Đức Quang - UVTT BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Cai Lậy đã đọc diễn văn khai mạc chào mừng và chúc sức khỏe chư Tôn đức cùng quý đại biểu, quan khách, quý Phật tử tham dự Hội nghị. Đại đức đánh giá, năm 2022, tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng mọi hoạt động Phật sự vẫn còn khiêm tốn, kinh tế biến động và số lượng Phật tử đi chùa giảm sút. Tuy còn đó những khó khăn, nhưng chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp BTS hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời trụ trì các tự viện, Tăng Ni và Phật tử toàn thị xã nói chung đã nhiệt tình hỗ trợ và hành động chung sức chung lòng, nhằm hoàn thành tốt hoạt động Phật sự địa phương.

NS.Thích Nữ Hồng Liên - Chánh Thư ký BTS Phật giáo thị xã báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2022

Tiếp theo, NS.Thích Nữ Hồng Liên - Chánh Thư ký BTS Phật giáo thị xã báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, BTS Phật giáo thị xã đã thực hiện được nhiều chương trình ý nghĩa: tổ chức Đại lễ kỳ siêu nạn nhân tử vong do Covid-19; Tuần lễ Phật đản với một lễ đài chính tại văn phòng BTS – chùa Kim Tiên, và ba lễ đài phụ (chùa Khánh Quới, chùa Long Thành, tịnh xá Ngọc Huệ) kết hợp thuyết giảng và tổ chức hoa đăng; tổ chức thăm và cúng dường trường hạ với tổng tịnh tài cúng dường là 143.500.000 đồng cùng tịnh vật; tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu Dâng y; trao quà cho học sinh dịp Tết Trung thu,…

Theo thống kê của BTS, Phật giáo thị xã hiện có 35 ngôi tự viện, với tổng số Tăng Ni là 128 vị. Ban Tăng sự đã hoàn tất thủ tục bổ nhiệm trụ trì cho 03 chùa. Toàn thị xã có 27 cơ sở tự viện đạt tiêu chuẩn “Cơ sở thờ tự văn hóa”, còn lại 08 cơ sở chưa đăng ký. Hiện có 09 cơ sở tự viện còn vướng mắc một số khó khăn và BTS Phật giáo thị xã đang tích cực kết hợp chính quyền địa phương từng bước giải quyết hợp lý.

Theo báo cáo của Ban Hoằng pháp và Ban HDPT, những tháng cuối năm các đạo tràng tu học có mở lại (khóa tu Bát quan trai, khóa tu niệm Phật dành cho người khiếm thị,…) nhưng số lượng Phật tử tham dự tập trung giảm đáng kể (kể từ sau đại dịch Covid-19). Trong năm 2022, Ban Hoằng pháp thuyết giảng trực tiếp và online tổng cộng 61 thời, khoảng 1.934 lượt Phật tử thính pháp.

Về từ thiện xã hội trong năm 2022, tổng giá trị từ thiện xã hội của Phật giáo thị xã đạt 3.070.850.000đ (Ba tỷ không trăm bảy mươi triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng). Riêng hoạt động thu - chi trong năm 2022 của Ban Tài chánh Phật giáo thị xã từ các nguồn đóng góp của các tự viện là 83.800.000đồng (trong đó đã chi 82.100.000 đồng).

ĐĐ.Thích Bổn Chánh - Phó trưởng BTS Phật giáo thị xã trình bày dự thảo phương hướng hoạt động của BTS Phật giáo thị xã Cai Lậy năm 2023

Tại Hội nghị, thay mặt BTS, ĐĐ.Thích Bổn Chánh - Phó trưởng BTS Phật giáo thị xã trình bày dự thảo phương hướng hoạt động của BTS Phật giáo thị xã Cai Lậy năm 2023. Dự thảo phương hướng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp xây dựng ngôi nhà GHPGVN tỉnh Tiền Giang nói chung và Phật giáo thị xã nói riêng với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”. Năm 2023, bên cạnh việc phát huy tối đa hoạt động của Ban Hoằng pháp và HDPT, tích cực đóng góp an sinh xã hội, hoạt động Phật sự sẽ có một số điểm mới như: BTS Phật giáo thị xã và trụ trì các tự viện sẽ cùng Bố tát tập trung tại trụ sở Văn phòng BTS trước khi bắt đầu phiên họp lệ hằng tháng; cập nhật hóa danh bộ tự viện, theo dõi số lượng Tăng Ni tăng giảm để quản lý tốt; tiếp tục đôn đốc việc hợp thức hóa giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho một số tự viện; đẩy mạnh mảng thông tin truyền thông lịch sử văn hóa tự viện, phổ biến tin tức Phật sự đến cộng đồng Phật tử; … Tại Hội nghị, dự thảo này đã được thông qua.

Đại đức Thích Minh Bửu đọc quyết định trao bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang

Nhằm khích lệ tinh thần làm việc của Tăng Ni và Phật tử thị xã Cai Lậy, trong Hội nghị lần này, BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã quyết định tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho 01 tập thể Ban Trị sự và 10 cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc hoạt động Phật sự năm 2022. 

Cũng tại Hội nghị, UB MTTQVN thị xã Cai Lậy đã trao Giấy Khen đến 07 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác từ thiện xã hội năm 2022.

Ông Lê Văn Miền – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQVN TX.Cai Lậy phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Văn Miền – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQVN TX.Cai Lậy, đã thay mặt lãnh đạo các cấp chính quyền phát biểu. Ông khen ngợi BTS và các cơ sở tự viện thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã có những đóng góp tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng địa phương. Cuối lời, ông kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni và cộng đồng Phật tử mạnh khỏe, an lạc và thành công.

Góp ý bổ sung cho báo cáo và dự thảo phương hướng hoạt động năm 2023, ĐĐ.Thích Huệ Phát nêu lên một số kiến nghị như: thư ký cần báo cáo cụ thể hơn các hoạt động Phật sự trong thị xã khi thể hiện trên văn bản như: thống kê lại các đạo tràng, nêu ra các mặt từ thiện của từng cơ sở tự viện,…; khuyến khích các tự viện mở thêm nhiều đạo tràng cho Phật tử tu học, lớp giáo lý cho Phật tử; nắm rõ danh sách số lượng Phật tử quy y tại các cơ sở tự viện; … Đại đức cũng cập nhật một số quy định mới của Hiến chương GHPGVN sau Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 – 2027) về hành chánh cấp cơ sở (như: độ tuổi tham gia BTS cấp huyện/thị, quy định về tấn phong Giáo phẩm,…) cũng như những kiến nghị mới cho các ban ngành. Cuối lời, Đại đức gửi lời chúc sức khỏe, an lành đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, quý đại biểu, lãnh đạo các cấp chính quyền nhân dịp năm mới 2023 sắp đến.

ĐĐ.Thích Minh Thiền thay mặt Thường trực BTS Phật giáo thị xã tiếp thu phát biểu chỉ đạo tận tình của đại diện Thường trực BTS GHPGVN tỉnh để đưa vào phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023, và ghi nhận, lắng nghe lời phát biểu của đại diện lãnh đạo UB MTTQVN thị xã. Sự đồng tâm hiệp lực của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và trợ duyên của các cấp chính quyền sẽ giúp cho Phật giáo thị xã ngày một khởi sắc hơn. Xin chân thành gửi lời chúc sức khỏe, an vui đến chư Tôn đức và toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ban TT-TT PG TX.Cai Lậy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online