Tiền Giang: BTS Phật giáo huyện Châu Thành trao học bổng “Thắp sáng Ước mơ Tuổi trẻ Việt Nam”

PSO - Sáng ngày 23/9/2022 (nhằm ngày 28/8 năm Nhâm Dần), tại Hội trường lớn UNND huyện Châu Thành, BTS GHPGVN huyện Châu Thành kết hợp với Ban Dân vận, UB MTTQ Việt Nam và Huyện đoàn Châu Thành tổ chức chương trình thiện nguyện “Thắp sáng Ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” huyện Châu Thành lần thứ XIV năm 2022, trao 115 phần học bổng và 160 suất quà cho các em học sinh nghèo hiếu học huyện Châu Thành. 

Chương trình tặng 115 phần học bổng (mỗi phần 01 triệu đồng) do chư Tôn đức các tự viện trong huyện tài trợ. 160 phần quà trị giá 32 triệu đồng do Cty chế biến thực phẩm Vạn Đức Tiền Giang  và chùa Phước Lâm (huyện Châu Thành) tài trợ. Tổng trị giá đợt thiện nguyện lần này là hơn 147 triệu đồng.

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Trung Chánh – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành; Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên - Ủy viên Thường trực BTS, Phó ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Lệ Huệ - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó ban kiêm chánh BTS Phật giáo huyện Châu Thành; Đại đức Thích Thiện Minh - Chánh Thư ký Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Phó ban TTXH Phật giáo huyện Châu Thành; bà Nguyễn Thị Ngọc Yến -  UVTV, Trưởng ban Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Tiền Giang; bà Đồng Thị Bạch Tuyết – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; ông  Trương Minh Tới - Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành; ông  Phan Thanh Danh - UVTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Châu Thành; bà Trương Lương Hồng Anh – Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; ông Nguyễn Phục Long – Huyện uỷ viên, Phó ban Tuyên giáo Huyện uỷ; ông Phạm Ngọc Lâm – HUV, Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện; ông Nguyễn Văn Nâu – HUV, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện; ông Ngô Thanh Hùng – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; ông Trần Trung Trực - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Kim Tuyền  - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện trong huyện, đại diện các nhà tài trợ, 160 em học sinh và phụ huynh đồng tham dự.

Theo đó, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” hằng năm được xây dựng gắn liền với việc giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, bồi đắp ước mơ, ý chí phấn đấu cho đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Châu Thành. Qua 14 năm, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” huyện Châu Thành đã thắp sáng con đường tìm đến tri thức cho trên 2.000 hoàn cảnh học sinh, sinh viên nghèo nhưng giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, chương trình cũng phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, các cơ quan, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài huyện nhằm chăm lo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi. 

Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, động viên cổ vũ thanh thiếu nhi quyết tâm vươn lên trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, tôn vinh những ước mơ đẹp, những tấm gương giàu ước mơ, giàu nghị lực, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; định hướng cho thanh thiếu nhi trong việc xác định mục tiêu, lý tưởng sống cho mình, cho xã hội, với mục đích chia sẻ, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn, cổ vũ, tạo niềm tin và đồng hành cùng các em trên con đường học tập, biến ước mơ của mình thành hiện thực. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, trong từng năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn ban hành các hướng dẫn chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện chương trình "Thắp sáng ước mơ" gắn với chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm, xác định nội dung cấp huyện và cơ sở thực hiện, đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu trong việc tổ chức chương trình.

Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội cựu Chiến binh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam ” huyện Châu Thành lần 14, năm 2022. Chương trình thắp sáng ước mơ năm nay tiếp tục biểu dương các cá nhân học sinh, sinh viên điển hình có sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, quyết tâm theo đuổi con đường học vấn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin và Ảnh: Thích Như Tùng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online