Tiền Giang: Buổi thuyết pháp và tặng quà từ thiện tại chùa Nam An

PSO - Sáng ngày 18/10/2020 (02/9 năm Canh Tý) Ni sư Thích Nữ Như Nguyên - Ủy viên BTS, Phó trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Trụ trì chùa Nam An (xã Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang) đã tổ chức buổi thuyết pháp; đồng thời kết hợp với các nhà hảo tâm tại TP.Hồ Chí Minh phát 500 phần quà cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hội người mù huyện Gò Công Tây, huyện Cai Lậy, huyện Châu thành, người khuyết tật, người bị nhiễm chất độc da cam, người ngồi xe lăn xe lắc thuộc huyện Châu Thành.

Để cho bà con đến nhận quà gieo duyên lành với Phật pháp và hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật; Ni sư Tụ trì chùa Nam An đã cung thỉnh Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ - Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới TƯ, Trụ trì chùa Thiên Quang (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có buổi thuyết pháp đến đạo tràng với chủ đề ''Thập thiện nghiệp đạo''.

Tại buổi thuyết giảng, Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ hướng cho hội chúng ứng dụng Thập Thiện vào đời sống như: không sát sinh; không trộm cắp hay nói chính xác hơn là không nhận đồ vật người không cho; không tà dâm; không dối gạt người, không nói lời không chân thật, phải nói trên sự thật; không nói lưỡi đôi chiều, trước nói như vậy sau lưng nói khác; không nói lời hung dữ, văng tục, chửi thề, nói lời độc địa, không dùng lời phù phiếm, nói những chuyện không mang lại lợi ích; ý không tham (tham ngũ dục lạc, sắc, danh, lợi, ăn, ngủ); ý không sân (sân giận, phẫn nộ, buồn bực, khó chịu, chán nản); ý không si mê (không hiểu biết chân thật- hiểu biết lầm lạc, không tỉnh táo sáng suốt- nghiện ngập, mê ngủ).

Chúng ta biết rằng con đường đi đến Tam thừa đều lấy thập thiện nghiệp đạo làm nền tảng. Vì thập thiện có sức mạnh ngăn chặn những hành vi ác, nó cũng có công dụng đối trị với hành vi bất thiện. Đối với Phật tử tại gia, thập thiện là con đường, phương pháp chuyển hoá hoàn cảnh bản thân và gia đình xã hội, khi chúng ta áp dụng thập thiện hằng ngày thì sẽ có những lợi ích sau:

1/ Cải tạo bản thân: Do nghiệp lực thúc đẩy, chi phối đưa con người đến khổ đau, nếu bản thân chúng ta biết áp dụng điều lành xa rời điều ác, do đó đời nầy an vui đời sau sanh vào cỏi lành. Nếu một người biết ứng dụng tu thập thiệp nghiệp đạo vào đời sống tức là người đó tự mình làm cho nhân cách đạo đức của mình được chuyển hoá.

2/ Cải tạo hoàn cảnh: Tất cả mọi sự việc trong cuộc đời nầy đều do mình làm chủ chứ không phải ai khác. thế giới ngày nay thiên tai dịch bịnh làm điêu dứng con người, sự thống khổ không biết đâu mà cùng. Nếu chúng ta biết chuyển biến chính mình xây dựng gia đình thì hoàn cảnh cũng từ đó phát sanh hoàn cảnh tốt. Khôngthể ngồi đó trách đất than trời.

3/ Chánh nhân thiên giới: Tu tập thập thiện là nguyên nhân sanh về cỏi trời có phước báu hơn người, nó cũng là nhân lành thoát khỏi sanh tử khổ đau khi ba nghệp thanh tịnh.

Cuối lời Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ có lời nhắn đến hội chúng hãy cố gắng tinh tấn thực hành theo lời Đức Phật dạy. Hội chúng ở đây ai đã khiếm khuyết về các căn, cơ thể không đầy đủ như những người khác thì hãy nỗ lực nhiều hơn.

Sau thời thuyết pháp, Ni sư Trụ trì chùa Nam An đã kết hợp chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trao tặng 500 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, hội người mù huyện Châu Thành, huyện Gò Công Tây, huyện Cai Lậy, người nhiễm chất độc màu da cam, người ngồi xe lăn xe lắc. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, 1 chay dầu ăn, 1 chay nước tương, 1 kg đường, 1 kg muối, 1 ổ bánh mì ngọt, 1 phần bánh gạo, 150 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí chung của các phần quà là 220 triệu đồng.

Tại buổi trao quà Ni sư Thích Nữ Như Nguyên đã có lời cảm niệm công đức các nhà hảo tâm vì từ nhiều năm qua đã phát tâm cùng với chùa Nam An giúp cho bà con nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Đồng cảm tạ đến các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhận quà. Nhân đây Ni sư cũng nhắn nhũ đến bà con hãy cố gắng vươn lên để thoát nghèo và có lối sống tốt trong cuộc sống. Riêng những người khiếm khuyết về thị lực hãy cố gắng giữ gìn khẩu nghiệp và ý nghiệp như những lời mà Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ đã dạy trong bài pháp thoại vừa qua. Nguyện cho tất cả mọi người luôn sống an lành trong chánh pháp Đức Phật.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

           

Thích Như Tùng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online