28/12/2018 16:03

Tiền Giang: Chi hội Phật giáo thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật, Trẻ Mồ côi tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác năm 2018

Sáng ngày 27/12/2018, Chi hội Phật giáo thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng năm 2019, tại chùa Tịnh Nghiêm (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Hội nghị được sự tham dự của: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm - Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Trưởng Chi Hội Phật giáo thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Trẻ Mồ côi tỉnh Tiền Giang; Bà Bùi Thị Mai - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; Bà Võ Thị Chín - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang; quý đại biểu thuộc các Chi hội trực thuộc, cùng các thành viên của Chi Hội đồng tham dự.

Với mục đích cùng nhau chia sẻ khó khăn với bà con, mang tình thương yêu và lòng từ bi của đức Phật vào đời sống hiện thực, Chi hội Phật giáo trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang được thành lập từ năm 2013, dưới sự điều hành của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Chi hội hoạt động rất hiệu quả. Nguồn quỹ hoạt động của Chi Hội bằng sự đóng góp tự nguyện của các tự viện trong tỉnh cùng quý Phật tử và các nhà hảo tâm gần xa.

Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2018 Chi Hội đã làm được nhiều công tác rất thiết thực như: thực hiện chương trình "mang lại ánh sáng cho người mù nghèo"; chương trình khám hốt thuốc miễn phí cho bệnh nhân điều trị theo Y học cổ truyền; giúp bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh; hỗ trợ điều trị bệnh nhân tâm thần tại các bệnh viện trong tỉnh; tặng quà định kỳ cho người nghèo, bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi; Tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; Bảo trợ hàng tháng cho 30 trẻ mồ côi đang học tại trường Mầm Non Tịnh Nghiêm, ... Tổng trị giá của các hoạt động trong năm là 4.399.400.000đ.

Trên tinh thần đó, trong phương hướng hoạt động năm 2019, Chi Hội tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và đề ra các công tác cụ thể như; Tuyên truyền vận động chư Tăng Ni, Phật tử, nhà hảo tâm có những đóng góp nhiều hơn nữa để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo có điều kiện trị bệnh, giúp đỡ các trẻ mồ côi tiếp tục được cắp sách đến trường; Nhận bảo trở thêm 10 trẻ mồ côi của Tỉnh hội giao phó; Phát triển Tuệ Tĩnh đường để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân theo Đông y; ...

Phát biểu tại Hội nghị, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm rất mong các tổ hội tích cực phát triển hội viên qua các mặt hoạt động như mổ đục thuỷ tinh thể, xây nhà tình thương, tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, cơm cháo từ thiện tại các bệnh viện trong tỉnh ... Ni trưởng cũng tán dương tinh thần phát tâm thù thắng của chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Chi Hội trong năm qua.

Nhằm ghi nhận những thành quả đóng góp của các cá nhân và tập thể trong năm qua, Chi hội đã đề nghị Trung ương Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Tỉnh hội trao tặng bằng khen để khích lệ.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị đến với bạn đọc:

  

Ban TT-TT Phân ban Ni giới Tiền Giang

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online