Tiền Giang: Chùa Pháp Tạng (TP.HCM) trao 1.335 phần quà Tết nghĩa tình đến bà con khiếm thị tại 11 huyện và thị xã tỉnh Tiền Giang

PSO – Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con khiếm thị tại 11 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Tiền Giang, phần nào giúp bà con đón một cái Tết Nhâm Dần đầm ấm, an vui, Chùa Pháp Tạng (Bình Chánh, TP.HCM) đã liên kết cùng chính quyền địa phương trao tặng 1.335 phần quà Tết, với tổng trị giá 508 triệu đồng đến bà con khiếm thị tại tỉnh Tiền Giang.
Thầy Thích Trí Huệ - Trụ Trì Chùa Pháp Tạng (TP.HCM) trao quà cho bà con khiếm thị Tiền Giang nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022
Tết đến Xuân về là thời khắc giao mùa, an lành và tưởng chừng như hạnh phúc nhất với tất cả mọi người. Ấy vậy mà đó lại là nỗi lo toan, trăn trở của biết bao số phận không may. Tết chỉ là cái gì đó ước ao của những đứa trẻ mặt mày lem luốc, các con chưa bao giờ biết đến sự no đủ ngày xuân. Hay Tết là một cái gì đó quá đỗi xa vời với những cụ già neo đơn, bệnh tật, thui thủi một mình, là một điều xa xỉ với những người khiếm thị nghèo khó thèm một bữa cơm đầm ấm ngày Xuân... Thấu hiểu hoàn cảnh thiếu thốn của bà con khó khăn, đặc biệt là người khiếm thị trong một năm dịch bệnh, với tấm lòng từ bi, vô ngã của người con Phật, trong hai ngày 29 và 30/01/2022, Chùa Pháp Tạng (C3/8 Lê Đình Chi, xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh) được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Trí Huệ - Trụ trì chùa Pháp Tạng, Ủy viên TT Ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương các nơi trao tặng 1335 phần quà nghĩa tình đến tất cả Hội Người Mù trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, góp phần san sẻ phần nào khó khăn, giúp bà con được vui Xuân đón Tết đủ đầy. Trong đó bao gồm: 1/ Hội người mùa huyện Châu Thành, Tiền Giang: 175 suất quà 2/ Hội người mù thành phố Mỹ Tho: 165 phần quà 3/ Hội người mù huyện Chợ Gạo, Tiền Giang: 115 phần quà 4/ Hội người mù huyện Gò Công Tây: 61 suất quà 5/ Hội người mù huyện Gò Công Đông: 105 phần quà 6/ Hội người mù huyện Tân Phú Đông: 50 phần quà 7/ Hội người mù Thị xã Gò Công: 86 phần quà 8/ Hội người mù Cái Bè, Tiền Giang: 180 phần quà 9/ Hội người mù huyện Cai Lậy: 150 suất quà 10/ Hội người mù Thị xã Cai Lậy: 103 phần quà 11/ Hội người mù huyện Tân Phước: 55 suất quà. 12/ Hội người mù huyện Châu Thành, Bến Tre: 90 phần quà Mỗi phần quà Tết yêu thương mà chùa Pháp Tạng trao tặng đến bà con khiếm thị bao gồm: 5 kg gạo, 1 thùng mì, bánh, sữa hạt sen, phong bao lì xì 200.000 tiền mặt… (trị giá từ 380 – 400 ngàn/ phần). Kể từ ngày dịch bệnh bùng phát, rất nhiều người phải chịu cảnh thất nghiệp, không nguồn thu nhập. Người bình thường cũng đã khó, nhưng với người khuyết tật đặc biệt là người khiếm thị khó khăn dường như còn tăng lên gấp bội. Hai ông bà lão (gần 80 tuổi) ngồi nép mình dưới tán cây râm mát nơi cuối hàng, hướng mắt dõi về phía trước như đang trông ngóng một điều gì đó tươi sáng.  “Hai vợ chồng tôi bán ngày nào chỉ đủ ăn ngày đó, những ngày ngưng bán thì không có gì ăn. Tôi biết dịch này cũng có rất nhiều người khổ chứ không riêng gì hai vợ chồng. Giờ phải sống tằng tiện lại, ví dụ bình thường ăn ngày hai bữa cơm thì dịch chỉ ăn ngày một bữa thôi. Tết đến nhà tôi chỉ lo không có cơm ăn. Nay nhận được tin nhà tôi được nhận quà Tết, tôi mừng không ngủ được.”- ông chia sẻ. Ông sống ở đây từ nhỏ đến lớn, cả hai vợ chồng đều bị mù bẩm sinh. Lúc dịch chưa bùng phát, hai ông bà bán vé số sinh sống. Mấy tháng nay nghỉ bán, gia đình phải chịu cảnh khó khăn chồng chất khó khăn. Bàn tay nhăn nheo, run run giữ chặt bọc ny lon còn nửa củ khoai ăn dở, giọng nghèn nghẹn bà chia sẻ: “Mấy ngày trước có người đến cho gạo, nước mắm và mấy ký khoai. Sáng nay tôi luộc phần khoai cuối cùng cho hai vợ chồng ăn đỡ. Còn mấy con cá để dành kho cho tụi nhỏ ăn chứ nó làm sao chịu đói nỗi...” Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chợ Gạo cho biết: "Những người mù tại địa bàn huyện đang rất khó khăn vì đa phần mọi người sống bằng nghề bán vé số, ngày nào ăn ngày nấy. Ngưng bán, không tiền mua thức ăn. Địa phương khi có hỗ trợ thì đều ưu tiên cho người khiếm thị trước. Thế nhưng trên địa bàn huyện cũng còn có rất nhiều trường hợp khó khăn khác nên đôi khi chăm lo cũng không thể đủ hết. Tết này được Đại Đức cùng nhà chùa san sẻ, tôi cũng mừng lây cho bà con. Xin chân thành tri ân Đại Đức cùng các MTQ, nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà con khiếm thị nghèo vui Tết".
Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chợ Gạo gửi lời tri ân đến Đại Đức Thích Trí Huệ cùng các MTQ
Không biết nói gì hơn để cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của nhà chùa trong thời điểm này, những giọt lệ dâng trào đã thay lời tri ân sâu sắc đến các MTQ và nhà chùa đã quan tâm, giúp đỡ. Bà con ai nấy đều rạng rỡ, vui mừng, khệ nệ ôm từng phần quà Tết với cảm xúc hạnh phúc trào dâng. Đủ mọi lứa tuổi, già có trẻ có, hân hoan trong niềm vui xuân về với những phần quà ấm áp. Tại các điểm phát quà, Thầy Thích Trí Huệ - Ủy viên TT Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, Trụ Trì chùa Pháp Tạng (Lê Minh Xuân, Bình Chánh) - Trưởng đoàn từ thiện đều gửi lời chúc xuân thân tình, đồng thời chia sẻ ngắn với bà con về Phật Pháp mong bà con tin hiểu sâu về nhân quả, từ đó tinh tấn tu hành, vượt lên nỗi khổ thân tâm, luôn có được sự an lạc trong nghịch cảnh. Được biết, tổng số quà đã trao cho 11 hội người mù tại tỉnh Tiền Giang và hội người mù huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre trong chương trình lần này là: 1335 phần quà, với tổng trị giá 508.000.000 đồng, bao gồm: 6,7 tấn gạo, 1335 thùng mì, 1335 bao sữa, bánh ngọt và 267 triệu đồng tiền mặt. Những phần quà hỗ trợ tuy nhỏ về vật chất nhưng đó là nghĩa tình không thể đong đếm được mà Quỹ từ thiện Chùa Pháp Tạng cũng như tất cả các nhà hảo tâm, Phật tử cùng hướng về bà con khiếm thị ngày Tết, kịp thời san sẻ, hỗ trợ cùng bà con có được ngày Xuân đủ đầy, trọn vẹn. Xuân này, xin cầu chúc bà con được ấm êm bên gia đình, luôn vững lòng và tin yêu về những điều tốt đẹp, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận từ chuyến từ thiện:

Tin, ảnh, Ban Truyền Thông Chùa Pháp Tạng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online