17/01/2020 07:01

Tiền Giang: Chùa Phước Điền tổ chức tưởng niệm cố HT.Thích Thiện Tánh, trao quà Tết đến bà con nghèo huyện Chợ Gạo

 

PSO – Ngày 16/01/2020 (22/12 năm Kỷ Hợi), Sư cô Thích Nữ Trung Hậu – Trụ trì chùa Phước Điền (xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) trang nghiêm tổ chức lễ Húy nhựt lần thứ 7 – tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Tánh – nguyên Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; dịp này Sư cô trụ trì kết hợp trao tặng 150 phần quà Tết đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Đạt An – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Chợ Gạo; chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS Phật giáo huyện, chư Tôn đức trụ trì và Tăng Ni một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang cùng đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Chùa Phước Điền đang trong giai đoạn trùng tu lại ngôi Chánh điện, đạo tràng có phần chật hẹp nên các chương trình của buổi lễ tưởng niệm diễn ra tương đối đơn giản. Sau khi chư Tôn đức thực hiện nghi thức nhiễu Tháp, môn đồ pháp quyến cung thỉnh quý Ngài đăng lâm Phật điện niêm hương bạch Phật, trì tụng thời kinh A Di Đà, cúng dường chư Phật và cúng tiến Giác Linh.

Cố Hòa thượng Thích Thiện Tánh, pháp Húy Nhựt Lịnh thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, thế danh là Nguyễn Phước Hà, sinh ngày 27/2 năm Mậu Dần (1937) tại  xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Kiến Hòa (nay là tỉnh Bến Tre), trong một gia đình thuần nông và nhiều đời kính tin Tam Bảo. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Giác, hiền mẫu là cụ bà Phan Thị Thoàn. Ngài là con trai út trong gia đình có hai anh em. Với túc duyên sẳn có nên ngay từ thuở nhỏ Hòa Thượng đã để tâm thiên về học đạo, khi trưởng thành Ngài đã đến chùa Vĩnh Thành thuộc  xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đảnh lễ Hòa thượng Thích Bửu Thọ cầu xin xuất gia học đạo vào ngày mùng 4/9/1954 lúc bấy giờ Ngài vừa tròn 18 tuổi. Ngài được Hòa Thượng Bổn sư  đặt pháp danh là Thiện Tánh, Pháp Húy Nhựt Lịnh.

Sau thời gian cần tu học đạo, cố Hòa thượng được thầy Bổn sư cho cầu thọ Cụ túc giới và tham học Phật pháp với các bậc Tôn túc lức bấy giờ. Đến năm 1971 Hòa thượng về trụ trì chùa Phước Điền huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để xiển dương Phật pháp hóa độ chúng sanh cho đến khi viên tịch ngày 15 tháng 01 năm 2012 (Nhằm ngày 22 tháng 12 năm Tân Mão).

“Người đi vào cõi vô thường

Nhục thân để lại bên đường tử sanh

Đời không vắng bóng hữu tình

Trần gian rộn tiếng kệ kinh không lời.”

Buổi chiều, sau khi hoàn thành lễ tưởng niệm Hòa thượng ân sư, được sự trợ duyên của quý Phật tử, các nhà hảo tâm, Sư cô Thích Nữ Trung Hậu tổ chức trao tặng 150 phần quà Tết đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, với mong muốn phần nào giúp cho bà con cùng vui Xuân Canh Tý. Tổng trị giá các phần quà lần này hơn 50 triệu đồng.

Trung Kiến

The post Tiền Giang: Chùa Phước Điền tổ chức tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Tánh, trao quà Tết đến bà con nghèo huyện Chợ Gạo appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online