Tiền Giang: Chùa Phước Lâm bàn giao cầu Nông thôn tại huyện Châu Thành

PSO – Nhằm chung tay với chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân và đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, sáng ngày 25/10/2019, Đại đức Thích Trung Chánh – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành, Trụ trì chùa Phước Lâm (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang); đã kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức Khánh thành và bàn giao cây cầu Xóm Bàng đưa vào sử dụng tại ấp Tân Xuân, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Tham dự buổi bàn giao cầu còn có sự hiện diện của Hoà thượng Thích Chơn An – Chứng minh BTS Phật giáo huyện Châu thành; ĐĐ.Thích  Lệ Huệ – Ủy viên BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Danh – Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban điều tra Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hội Đông; ông Nguyễn Văn Ta – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Lữ Anh Duy – Chủ tịch MTTQVN xã; ông Nguyễn Văn Cử – Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Xuân cùng bà con nhân dân địa phương đồng tham dự.

Cây cầu Xóm Bàng trước đây đã được bắt bằng bê tông, nhưng trãi qua nhiều năm sử dụng nên đã bị hư sụp khiến bà con nhân dân địa phương gặp nhiều khó khăn khi tham gia giao thông qua lại nơi đây. Được sự vận động của chính quyền sở tại, Đại đức Thích Trung Chánh cùng Phật tử chùa Phước Lâm đã khảo sát và tiến hành thi công xây dựng lại. Sau gần 2 tháng thi công, cây cầu đã được hoàn thành với chiều dài là 15m, chiều rộng 2.5m, do ông Nguyễn Văn Bia cùng Phật tử chùa Phước Lâm thực hiện. Tổng kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Trung Chánh rất vui mừng khi cây cầu được hoàn thành đúng tiến độ và chắc chắn. Đại đức cũng gửi lời cảm ơn đến quý Phật tử tại đạo tràng đã cùng nhau làm được công việc rất có ý nghĩa; cảm ơn lãnh đạo chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho Chùa hoàn thành công việc thiện nguyện, góp phần xây dựng quê hương với phương châm “Tốt đạo đẹp đời”

Đại diện lãnh đạo chính quyền phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Ta bày tỏ lòng tri ân đến ĐĐ.Thích Trung Chánh cùng quý Phật tử chùa Phước Lâm, thời gian qua các vị đã rất đã tích cực đóng góp vào các công trình xây dựng giao thông nông thôn tại huyện nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vùng quê vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Cử đại diện nhân dân địa phương cũng có lời cảm ơn đến sự quan tâm của quý Thầy và Phật tử chùa Phước Lâm. Ông rất phấn khởi khi có được cây cầu mới cho bà con nơi đây thuận tiện qua lại. Cầu chúc cho quý Thầy cùng các nhà hảo tâm được nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc mang niềm vui đến với mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thích Như Tùng

The post Tiền Giang: Chùa Phước Lâm bàn giao cầu Nông thôn tại huyện Châu Thành appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online