Tiền Giang: Chùa Thành Phước trang nghiêm tổ chức lễ Húy nhật cố Hòa thượng Trụ trì đời thứ 5

PSO - Tri ân và báo ân là đức tính cao quý của người con Phật, sở dĩ Phật pháp được trường lưu, tòng lâm được hưng thịnh, đèn thiếu thất được thắp sáng, nước pháp được gội nhuần, đó là nhờ chư Tổ thay Phật truyền đăng tục diệm, trải qua bao thế hệ, khiến cho Phật nhật sáng soi, pháp âm vang dội, tông phong tổ ấn thiên thu, đạo mạch phát lưu vạn cổ.

Bẩm thọ thâm ân của chư Phật và các bậc Tổ thầy, trên tinh thần đó ngày 7/4/2022 (nhằm ngày 7/3 năm Nhâm Dần) tại chùa Thành Phước (ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), được sự chỉ dạy của HT.Thích Chơn Lệ - Viện chủ chùa Thành Phước; TT.Thích Nhuận Đức – Trụ trì chùa Thành Phước cùng chư Tăng bổn tự thành tâm cung kính, thiết lễ húy nhật báo đáp cố Hòa thượng tôn sư húy Nguyên Tri thượng Thiện hạ Tín, Trụ trì chùa Thành Phước đời thứ 5.

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Trí Huờn, HT.Thích Hạnh Trân – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Tâm – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây; HT Thích Chơn Lệ - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Thành, Viện chủ chùa Thành Phước; HT.Thích Nhựt Vân – Trụ trì chùa Huệ Viễn (TP.Mỹ Tho); TT.Thích Quảng Lộc – Trụ trì chùa Trường Sanh (TP.Mỹ Tho); HT.Thích Thiện Nhẫn – Viện chủ tổ đình Linh Bửu (H.Tân Phú Đông); ĐĐ.Thích Huệ Phát – Trụ trì chùa Tân Long; ĐĐ.Thích Minh Bửu – Trụ trì tịnh xã Mỹ Đức (TP.Mỹ Tho); ĐĐ.Thích Đức Thắng – Trụ trì cùa Linh Phước (Phật Đá – H.Tân Phước); chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện trong tỉnh Tiền Giang và Phật tử đạo tràng đồng tham dự.

Hòa thượng húy Nguyên Tri thượng Thiện hạ Tín trụ trì Chùa Thành Phước đời thứ 5, Ngài đã có công trùng tu ngôi chùa Thành Phước lần thứ nhất vào năm 1965 và từng nuôi dưỡng cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp cứu nước. Hòa thượng sống một đời khiêm cung và chuyên tâm tu học, Ngài cũng là Bổn sư của Hòa thượng Thích Chơn Lệ, trụ trì chùa Thành Phước đời thứ 6.

Trong tinh thần tri ân và báo ân, buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, TT.Thích Nhuận Đức và chư Tăng bổn tự đã tác bạch thỉnh Sư cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quan lâm Phật điện niêm hương bạch Phật, phúng diễn thời Kinh A Di Đà và cúng Phật, chúc nguyện cho Giác linh Hòa thượng tôn sư và chư vị Hòa thượng tiền bối hữu công khai sơn tạo tự chùa Thành Phước được cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sanh, bất vong bản thệ hồi nhập Ta bà, hóa độ quần sanh. Thùy từ gia hộ cho chùa Thành Phước mãi hưng thạnh.

Quang lâm Tổ đường, trước di ảnh và Linh vị cố Hòa thượng Thích Thiện Tín húy Nguyên Tri, chư Tôn đức đồng thắp hương tưởng niệm, tri ân công đức sâu dày của các bậc tiền bối hữu công đã dành cả cuộc đời cho Đạo pháp và Dân tộc cũng như kiến tạo, trùng hưng ngôi phạm vũ Thành Phước làm nơi phát huy chánh pháp, lợi lạc nhân sinh.

Tại trai đường trang nghiêm thanh tịnh, đại diện đạo tràng chùa Thành Phước thành tâm dâng lên lời tác bạch, nêu cao hạnh nguyện vị tha của chư vị tiền bối hữu công, cảm niệm ân sư và thiết trai cúng dường để hồi hướng công đức lên Giác linh cố Hoà thượng trong ngày húy kỵ.  

Buổi lễ được kết thúc trong sự hoan hỷ và thắm tình đạo vị.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 Tin và ảnh: Thiên Bình

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online