Tiền Giang: Chùa Thiên Phước tổ chức Pháp hội Vu lan và khánh thành Giảng đường Giác Chơn

PSO - Ngày 14/8/2022 (nhằm ngày 17/7 năm Nhâm Dần) Ni sư Thích Nữ Diệu Quang – Trụ trì chùa Thiên Phước, (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) cùng Ni chúng và Phật tử đạo tràng trang nghiêm tổ chức Pháp hội Vu lan và khánh thành Giảng đường Giác Chơn sau hơn 01 năm xây dựng.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Huệ Minh – UV HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Hạnh Trân – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Quảng Lộc – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Nhẫn – UV TT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; TT.Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trung Chánh – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang và TP.Mỹ Tho; NT.Thích Nữ Như Ngọc – Chứng minh PBNG tỉnh Bến Tre; NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Huệ Năng – Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng, Ni các tự viện trong tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đồng tham dự.

Bà Bùi Thị Mai - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang tặng quà lưu niệm Khánh thành giảng đường đến Ni sư Thích Nữ Diệu Quang - Trụ trì chùa Thiên Phước

Về phía lãnh đạo Chính quyền có bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Hạnh – Phó trưởng Phòng Nội vụ TP.Mỹ Tho; đại diện các ban ngành xã Mỹ Phong và đông đảo bà con Phật tử đồng tham dự.

Với tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh, đạo tràng chùa Thiên Phước thường xuyên diễn ra các khóa tu cho Phật tử trở về tham dự; các Khóa tu Mùa hè cho Thanh Thiếu niên có năm lên đến hàng trăm em. Để có nơi tiện nghi cho Phật tử các giới trở về tu học Phật pháp, Ni sư Trụ trì chùa Thiên Phước đã phát nguyện xây dựng ngôi Giảng đường rộng lớn và lấy Pháp hiệu của cố Ni trưởng Ân sư đặt tên là Giác Chơn, nhằm khắc ghi ân giáo dưỡng của Thầy tổ. Sau hơn 01 năm xây dựng, ngôi Giảng đường đã hoàn thành, cũng đúng vào lúc mùa Vu lan đang diễn ra khắp nơi; để đền tạ ơn Tam Bảo, Ni sư Thích Nữ Diệu Quang đã tổ chức Pháp hội Vu lan báo đáp thâm ân trời biển của Cha, Mẹ và các bậc Ân sư.

Pháp hội Vu lan diễn ra thật trang nghiêm với các tiết mục truyền thống đặc trưng như: Hoài niệm ân đức sinh thành, cài Hoa Hồng, Nhiễu y và tụng kinh Vu lan Báo hiếu, dâng Ca-sa đến chư Tăng, hồi hướng cầu nguyện quốc thới, dân an, Phật pháp trường tồn, chúng sinh an vui hạnh phúc.

Đãi lao chư Tôn đức ban đạo từ chứng minh cho lời tác bạch cúng dường của Ni sư Trụ trì, TT.Thích Quảng Lộc – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang tán thán tinh thần phát tâm phụng sự Phật pháp của NS.Thích Nữ Diệu Quang, nêu cao hạnh tu chân thật, bình dị cũng như Hiếu hạnh của Ni sư đối với Thầy tổ. Thượng tọa cũng dành nhiều lời tốt đẹp khen ngợi sự phát tâm thù thắng của quý Phật tử tại đạo tràng Thiên Phước; quý vị đã kề vai sát cánh với Ni sư trụ trì trong mọi Phật sự nhất là trong công tác trùng tu, kiến tạo, làm cho Thiên Phước cổ tự ngày càng uy nghiêm trong lòng đô thị phồn hoa.

Dịp này, Ni sư Trụ trì còn tổ chức trao hơn 200 phần học bổng (mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng), hỗ trợ các em học sinh trong thành phố có hoàn cảnh khó khăn an tâm tiếp bước đến trường.

Được biết, từ đầu tháng 7 âm lịch, Ni sư Thích Nữ Diệu Quang đã mở “Quán chay Không đồng” phía trước chùa Thiên Phước, mỗi ngày nấu hơn 300 xuất cơm chay (mỗi xuất trị giá 15 ngàn đồng) tặng đến người dân hữu duyên thọ dụng trong tháng 7 âm lịch.

Thắng hội Vu lan năm 2022 tại chùa Thiên Phước với thật nhiều ý nghĩa dần được khép lại viên mãn.

Một số hìn ảnh tại buổi lễ:

Trung Thượng – Như Tùng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online