Tiền Giang: Chùa Trường Phước tổ chức Rước Phật và khai mạc phiên chợ 0 đồng kính mừng Phật Đản Sanh

PSO - Hòa trong không khí hân hoan đón mừng Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023, buổi chiều ngày 28/5/2023 (nhằm ngày 10/4 năm Quý Mão), Ni sư Thích Huệ Ánh – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử huyện Châu Thành, Trụ trì chùa Trường Phước (xã Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang) đã trang nghiêm tổ chức cung rước Tôn tượng Đức Phật Thích Ca sơ sinh diễu hành Kính mừng Đại lễ Phật đản; đồng thời khai mạc Phiên chợ Không đồng hỗ trợ bà con nghèo tại địa phương.

Trước khi bắt đầu buổi diễu hành, Ni sư Thích Huệ Ánh hướng dẫn đạo tràng vân tập về Chánh điện chùa Trường Phước niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, cầu cho buổi diễu hành thành tựu viên mãn. Sau đó triển khai đội hình và từng bước chậm rãi bộ hành trên cung đường dài, đi và về khoảng 08km.

Đội hình diễu hành gồm có: Đội lân sư rồng, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo dẫn đầu; tiếp theo là dòng người mặc đồ ngũ sắc, tay ầm áp phích với dòng chữ “Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2567”, hoa sen, cờ, phướn,… Theo sau kiệu hoa trang trí Tôn tượng Đức Phật Thích Ca sơ sinh là quý Phật tử, quý thầy cô giáo trường tiểu học Tân Hương B, cùng học sinh Tiểu học, Trung học cầm cờ Phật giáo nhẹ nhàng bước đi với tư thế thong dong và đồng niệm vang hồng danh “Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Được biết hàng năm Ni sư Thích Huệ Ánh cùng Ni chúng chùa Trường Phước đều trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản trong một tuần lễ với các hoạt động thiết thực nhằm mang thông điệp Từ bi, Bình đẳng của Đức Phật đến với nhiều người. Đặc biệt năm nay, Thực hiện theo Thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được sự hướng dẫn của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức Đại lễ Phật Đản, được sự cho phép của lãnh đạo Chính quyền địa phương; ngoài các hoạt động từ thiện an sinh xã hội, chùa Trường Phước tổ chức bộ hành, diễu hành kiệu hoa với mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp hòa bình và tích cực bảo vệ môi trường của Đức Phật đến quần chúng nhân dân.

Sau khi diễu hành trở về, Tôn tượng Đức Phật được an trí tại Lễ đài phía trước sân chùa Trường Phước để hàng đêm đạo tràng cùng vân tập tụng kinh Khánh Đản và kinh Chuyển Pháp Luân, huân tu công đức hồi hướng nguyện cầu cho Chánh pháp mãi xương minh, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Sau buổi diễu hành Rước Phật là Khai mạc Phiên chợ Không đồng, hỗ trợ trên 200 phiếu mua hàng (mỗi phiếu trị giá trên 300 ngàn đồng), tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng,  đến các hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động tại địa phương, thiết thực mang thông điệp từ bi của Đức Phật đến với người dân.

Một số ảnh ghi nhận được:

                   

Thích Như Tùng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online