Tiền Giang: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Cái Bè nhiệm kỳ X (2021 – 2026)

PSO – Thực hiện theo Thông tư số 205/TT.HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp Huyện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Sáng ngày 17/5/2021 (nhằm ngày 6/4 năm Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN huyện Cái Bè đã trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ X (2021 – 2026) tại Văn phòng BTS – chùa Thiền Quang (xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Cái Bè nhiệm kỳ X (2021 - 2026)

Đại hội được sự quang lâm chứng minh và tham dự của: HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội; HT.Thích Giác Nhân - Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; TT.Thích Thiện Sanh - Chứng minh BTS Phật giáo huyện Cái Bè; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện đồng tham dự.

Chư Tôn đức chủ tọa đoàn có: TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thiện Lưu - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tiền Giang, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cái Bè, Trưởng ban tổ chức; ĐĐ.Thích Nhật Thanh – UV BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Huệ Chơn - Phó BTS GHPGVN huyện Cái Bè.

Về phía Chính quyền có bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Hoàng Kích – Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; ông Lê Văn Mạnh – Phó trường phòng An ninh Đối nội, Công An tỉnh; bà Lê Thị Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Bè; ông Nguyễn Văn Du – Phó ban Dân vận Huyện ủy Cái bè; ông Phùng Thanh Quang - Chủ tịch UB MTTQVN huyện Cái Bè; bà Phạm Thị Tại - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Văn Thuận - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Đặng Thanh Hờ - Trưởng phòng Nội vụ huyện; oogn Nguyễn Văn Thấy – Phó trưởng Công an huyện; ông Đổ Trọng Thu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh; bà Lê Thị Phi – Chủ tịch UB MTTQVN xã cùng đại diện các ban ngành đoàn thể huyện Cái Bè và địa phương sở tại đồng tham dự.

Đại hội diễn ra trong thời gian diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên Ban Tổ chức đã nghiêm túc thực hiện theo sự hướng dẫn trong công văn số 106/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN ký ngày 08/5/2021 về phòng chống dịch; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

TT.Thích Thiện Lưu - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tiền Giang, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cái Bè, Trưởng ban tổ chức Đại hội phát biểu Khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ, dành 1 phút mặc niệm tri ân chư vị tiền bối hữu công; phát biểu khai mạc, TT.Thích Thiện Lưu nhấn mạnh: Đại hội nhằm đánh giá những công tác Phật sự đã đạt được, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, suy cử nhân sự tham gia BTS nhiệm kỳ mới để tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, làm nền tảng cho việc điều hành Phật sự tại địa phương, phục vụ cho đạo pháp và dân tộc.

NS.Thích Nữ Như Huệ – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Cái Bè báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IX

Thay mặt Ban Thư ký, NS.Thích Nữ Như Huệ – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, toàn huyện Cái Bè hiện có 62 tự viện, 159 Tăng Ni. Trải qua 5 năm của nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, BTS và Tăng, Ni, Phật tử huyện Cái Bè đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, luôn gắn bó cùng với chính quyền địa phương, phấn đấu làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội giao phó. Các dịp lễ quan trọng hàng năm đều được BTS tổ chức trang nghiêm, trọng thể. Công tác từ thiện xã hội được các tự viện tích cực thực hiện với tổng số tiền là hơn 36 tỷ đồng.

Click Xem Video các hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN huyện Cái Bè nhiệm kỳ IX (2016 - 2021)

ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đọc Quyết định tặng Bằng Tuyên dương Công đức của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang

Tại Đại hội, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời BTS Phật giáo huyện Cái Bè cũng nhận được Bằng khen và lẵng hoa chúc mừng từ HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Cái Bè.

ĐĐ.Thích Nhựt Thanh - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Cái Bè nhiệm kỳ IX tuyên bố mãn nhiệm

Sau khi TT.Thích Thiện Lưu cùng các thành viên BTS nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, Tiểu ban nhân sự trình Đại hội danh sách dự kiến nhân sự BTS nhiệm kỳ X (2021 – 2026) gồm 25 thành viên. Toàn thể đại biểu đã nhất trí thông qua danh sách nhân sự. Theo đó, TT.Thích Thiện Lưu được tái đắc cử làm Trưởng BTS Phật giáo huyện Cái Bè nhiệm kỳ 2021 – 2026; ĐĐ.Thích Nhựt Thanh đảm nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực BTS.

Tại Đại hội, thay mặt tân BTS, TT.Thích Thiện Lưu trao biển hiệu hỗ trợ UB MTTQVN huyện Cái Bè 50 triệu đồng để xây nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong huyện; ông Phùng Thanh Quang - Chủ tịch UB MTTQVN huyện Cái Bè tiếp nhận. Được biết để chào mừng Đại hội lần này, các tự viện trong huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà tình thương với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng, cho bà con nghèo trong huyện.

Bà Phạm Thị Tại - Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè phát biểu tại Đại hội

Thay mặt chính quyền phát biểu tại Đại hội, bà Phạm Thị Tại - Phó Chủ tịch UBND huyện, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong 05 năm qua của Ban Trị sự Phật giáo huyện đã góp phần vào sự phát triển chung cho huyện nhà, đồng thời Bà cũng gửi lời chúc mừng đến tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới; mong rằng quý Tăng, Ni và Phật tử sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần “tốt đời đẹp đạo” của Phật giáo.

HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội, đạo từ tại Đại hội

Ban đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Huệ Minh thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang chúc mừng các thành viên tân BTS và tán thán công đức của tập thể BTS Phật giáo huyện Cái Bè nhiệm kỳ (2016-2021). Hòa thượng mong rằng BTS Phật giáo nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó. Hướng dẫn tín đồ Phật tử tu tập theo Chánh pháp, thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như Hiến chương GHPGVN.

Thay mặt Ban Tổ chức, TT.Thích Thiện Lưu phát biểu cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp cùng các tập thể và cá nhân đã quan tâm, giúp đỡ, trợ duyên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè nhiệm kỳ X được thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội:

Ban TT-TT Phật giáo huyện Cái Bè

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online