Tiền Giang: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Tân Phú Đông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành tựu viên mãn

PSO - Sáng ngày 25/11/2021 (nhằm ngày 21/10 năm Tân Sửu), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) huyện Tân Phú Đông đã trọng thể tổ chức Đại hội tổng kết Phật sự nhiệm kỳ III (2016-2021) và Suy cử nhân sự nhiệm kỳ IV (2021 – 2026), tại Văn phòng BTS – chùa Linh Bửu, ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

  Đại biểu Chư tôn đức tham dự Đại hội

Đại hội được sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội; TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang.

Chư Tôn đức Chủ tọa đoàn có: ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Nhẫn - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; ĐĐ.Thích Thiện Đức – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Thiện Danh – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Phú Đông; ĐĐ.Thích  Đồng Trung – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; SC.Thích Nữ Diệu Nhựt – Trợ lý Văn phòng BTS GHPGVN huyện Tân Phú Đông cùng  chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và nam nữ Phật tử trong huyện đồng tham dự.

Đại biểu Chình quyền tham dự Đại hội

Về phía Chính quyền có ông Đỗ Tấn Hùng –  Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang; ông Huỳnh Văn Hải – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Văn Mạnh – Phó trưởng Phòng An ninh Đối nội Công An tỉnh; ông Võ Văn Chiến – Phó Bí thư Huyện ủy huyện Tân Phú Đông; ông Phan Minh Quân – Chủ tịch HĐND huyện Tân Phú Đông; Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQVN huyện; ông Phan Văn Bắc – Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Thanh An – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện; ông Nguyễn Văn Chính – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện; ông Dương Thanh Nhàn – Bí thư Đảng ủy xã Tân Thới; ông Trương Hoàng Thanh – Chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Tấn Cảnh – Chủ tịch UBND xã; bà Trần Thị Ngọc Thường – Phó Chủ tịch UBND xã; ông Trần Thanh Bình – Chủ tịch UB MTTQVN xã; ông Nguyễn Văn Xinh – Trưởng Công an xã; đại diện Trung tâm Văn hóa đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Tân Phú Đông cũng như Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang cũng về tham dự và đưa tin; quý ông bà đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành huyện Tân Phú Đông và xã Tân Thới  đã về tham dự buổi lễ.

HT.Thích Thiện Nhẫn - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông phát biểu khai mạc Đại hội

Sau phần nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ; giới thiệu thành phần tham dự, cung thỉnh Ban Chứng minh, cử Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội; HT.Thích Thiện Nhẫn - Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Phú Đông đã long trọng tuyên đọc Diễn văn khai mạc Đại hội, chào mừng chư Tôn đức Giáo phẩm, chính quyền các cấp và đại biểu về tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Tân Phú Đông lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tuy huyện Tân Phú Đông là huyện có rất ít Tăng Ni nhưng với những nỗ lực lớn, BTS Phật giáo huyện vẫn tiến hành tổ chức Đại hội để đánh dấu sự trưởng thành từng bước của Phật giáo huyện nhà và tạo niềm tin vững chắc cho hàng Phật tử vào ngôi Tam Bảo.

Sau lời phát biểu khai mạc, Đại diện các ban ngành tỉnh Tiền Giang và huyện Tân Phú Đông đã có những lẵng hoa chúc mừng đến Đại hội.

SC.Thích Nữ Diệu Nhựt báo cáo tổng kết công tác Phật sự của BTS trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thay mặt Ban Thư ký, SC.Thích Nữ Diệu Nhựt báo cáo tổng kết công tác Phật sự của BTS trong nhiệm kỳ qua và trình dự thảo Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới. Theo đó, do tình hình thực tế của BTS Phật giáo huyện, nhiệm kỳ qua các công tác như: Tăng sự, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Thông tin Truyền thông và Từ thiện Xã hội đã đạt được như chỉ tiêu. Đặc biệt ngành Từ thiện Xã hội nhiệm kỳ qua đã đạt được gần 04 tỉ đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, ngoài việc phát triển ngành Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử và Từ thiện Xã hội; BTS Phật giáo huyện chú trọng nhiều đến việc cho gia nhập danh bộ Tăng Ni và xin phép các ban ngành cho xây dựng thêm cơ sở tín ngưỡng mới tại các xã chưa có tự viện để đáp ứng nhu cầu tu tập của Phật tử địa phương. Đoàn kết thống nhất hài hòa tin tưởng lẫn nhau giữa Tăng, Ni và Phật tử; luôn cập nhật và tuyên truyền cho Tăng Ni, Phật tử nắm bắt rõ ràng mọi đường lối, chính sách của Nhà nước và Giáo hội để hoạt động có hiệu quả và đồng bộ.

Với những cố gắng của BTS, chư Tăng Ni và Phật tử huyện Tân Phú Đông; tại Đại hội lần này, BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang cũng như UBND và UB MTTWVN huyện Tân Phú Đông đã Bằng Tuyên dương Công đức, Giấy Khen trao tặng đến tập thể BTS và các cá nhân có những hoạt động xuất sắc, làm lợi đạo ích đời trong nhiệm kỳ qua.

HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến biểu quyết nhân sự tân BTS GHPGVN huyện Tân Phú Đông NK.2021 - 2026

Sau khi HT.Thích Thiện Nhẫn thay mặt BTS GHPGVN huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ III tuyên bố mãn nhiệm; HT.Thích Huệ Minh thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến biểu quyết về danh sách nhân sự tân BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 . Do tình hình huyện Tân Phú Đông có quá ít Tăng Ni nên quý Đại biểu nhất trí thông qua danh sách Tân Ban Trị Sự chỉ có 05 thành viên, do HT.Thích Thiện Nhẫn tiếp tục làm Trưởng BTS; ĐĐ.Thích Đồng Trung đảm nhiệm Phó trưởng BTS; SC.Thích Nữ Diệu Nhựt đảm nhiệm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Tân Phú Đông.

Để khích lệ tinh thần phụng sự của Tân BTS và cũng là để chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng dân tộc; tại Đại hội, BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang trao tặng biển hiệu 101 triệu đồng đến UB MTTQVN huyện Tân Phú Đông góp phần vào việc xây dựng công trình tuyến đường ống nước sinh hoạt “Đường 3 Thế” xã Tân Phú, giúp người dân nơi đây khắc phục trình trạng bị xâm nhập mặn trong thời gian tới.

Ông Phan Văn Bắc – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông phát biểu tại Đại hội

Thay mặt chính quyền phát biểu tại Đại hội, ông Phan Văn Bắc – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong 05 năm qua của BTS Phật giáo huyện, đã góp phần vào sự phát triển chung cho huyện nhà, đồng thời Ông cũng gửi lời chúc mừng đến tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới; mong rằng dưới sự dẫn dắt của HT.Thích Thiện Nhẫn, quý Tăng, Ni và Phật tử sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần “tốt đời đẹp đạo” của Phật giáo.

HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đạo từ tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, HT.Thích Huệ Minh ghi nhận công đức của HT.Thích Thiện Nhẫn và chư Tăng, Ni, Phật tử trong BTS GHPGVN huyện Tân Phú Đông. Tuy là huyện có ít Tăng, Ni nhưng chư Tôn đức đã cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự được giao, luôn tổ chức các ngày lễ lớn của Phật giáo rất trang nghiêm để cho hàng Phật tử có chổ quy ngưỡng và tu học Phật pháp.

Về nhân sự của BTS Phật giáo huyện còn rất mỏng nhưng Hòa thượng tin chắc dưới sự dẫn dắt nhiều kinh nghiệm của HT.Thích Thiện Nhẫn, quý vị sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều Tăng Ni phát tâm về đây cùng làm Phật sự. Về phía BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến địa bàn huyện Tân Phú Đông để cùng quý vị gánh vác trọng trách hoằng pháp nơi huyện cù lao này.

Đại hội kết thúc viên mãn sau phần thông qua Nghị quyết Đại hội của HT.Thích Thiện Nhẫn và được toàn thể Đại biểu tham dự Đại hội nhất trí trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại Đại hội:

Ban TT-TT PG Tân Phú Đông

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online