11/03/2019 14:46

Tiền Giang: Đại lễ Tưởng niệm đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam hữu công năm 2019

PSO – Sáng ngày 11/3/2019 (nhằm ngày 6/2 năm Kỷ Hợi), tại Hội trường chùa Vĩnh Tràng (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam hữu công với quy mô trên toàn quốc, do Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức.

      

Quang lâm chứng minh, tham dự có: HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự TƯ; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Tấn Đạt – đồng Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Huệ Tâm, HT. Thích Đạt Quảng, HT. Thích Minh Chí, HT. Thích Trí Huờn, HT. Thích Thiện Hòa, HT. Thích Hạnh Trân – đồng Chứng minh Ban Trị Sự GHPVN Tỉnh Tiền Giang; HT Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo đại lễ; HT. Thích Nhựt Tấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT. Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Giác Nhân – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh; Chư Tôn đức HĐTS GHPGVN; Chư tôn đức Tăng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang.

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN; Chư tôn Giáo phẩm Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới TƯ; chư Ni Phân ban Ni giới và quý Phật tử từ 53 tỉnh, thành cả nước đồng về tham dự.

Ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Trà Quang Thanh – Vụ phó Vụ phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ; Bà Nguyễn Lê Hà – Phó Trưởng phòng 4 A88 Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an; Ông Phạm Ngọc Việt – Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an; Ông Trần Long Thôn- Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang; Ông Huỳnh Văn Hải – Phó Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Tiền Giang; Bà Bùi Thị Mai – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; Bà Nguyễn Thị Bé Phượng – Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho; cùng quý ông bà đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh Tiền Giang, TP. Mỹ Tho và địa phương sở tại. Đại diện các cơ quan thông tấn, báo, đài: Kênh truyền hình Phật sự Online TV, Đài truyền hình tỉnh Tiền Giang, Báo Giác Ngộ, báo Ấp Bắc, Tạp chí Hoa Đàm, ... cùng tham dự, đưa tin.

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức niệm Phật cầu gia bị, cử hành Quốc ca và Đạo ca, Giới thiệu Đại biểu tham dự, là Diễn văn Khai mạc do Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm - Ủy viên Thường trực PBNG TƯ, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang tuyên đọc. Bài diễn văn nêu lên ý nghĩa cần thiết của việc tổ chức Đại lễ đối với Ni giới Phật giáo nói chung và Ni giới Phật giáo Tiền Giang trong thời đại hội nhập và phát triển; Niềm tri ân của chư Ni hàng hậu học hướng về đức Thánh Tổ Ni và chư Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam hữu công.

Chư tôn đức GHPGVN các cấp tham dự Đại lễ, đại diện lãnh đạo các ban ngành, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương UB MTTQVN, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN, Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang, TP. Mỹ Tho và địa phương đã gởi hoa cúng dường trong Đại lễ.

Phát biểu chào mừng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang – Đơn vị trực tiếp chỉ đạo Đại lễ năm nay, Hòa thượng Thích Huệ Minh hoan hỷ khi được cung đón chư Tôn đức HĐTS GHPGVN; Ban chứng minh, BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Quý Ni trưởng, Ni sư PBNG Trung ương và PBNG các tỉnh thành về tham dự. Hòa thượng cũng nêu lên sơ lược công hạnh tu tập cao quý của đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Ni Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tiền Giang tiền bối cũng như đương đại đã dày công tu tập, hành đạo, góp phần làm cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh nhà phát triển theo kịp với thời đại; Đó là những tấm gương thiết thực cho chư Ni Tiền Giang ngày nay noi theo tu học và hành đạo. Kính chúc chư Tôn đức HĐTS, chư Tôn đức BTS GHPGVN các tỉnh thành tham dự đại lễ nhiều sức khỏe; chúc quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô PBNG TƯ, PBNG các tỉnh thành và Phật tử thành tựu mọi Phật sự, tăng trưởng thiện duyên; Chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp.

Tiếp theo là phần Cung tuyên lược sử Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di do Ni trưởng Đàm Thành – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng PBNG Trung ương tuyên đọc. Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di (Mahā Pajāpatī Gotamī) là vị Ni đầu tiên của Phật giáo.

Ni trưởng Thích nữ Như Đức – Cố vấn PBNG TƯ thay mặt PBNG Trung ương phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ. Qua buổi lễ hôm nay và các lần tổ chức Tưởng niệm, Ni giới chúng ta có dịp cùng nhau hoài niệm về công hạnh tu tập của đức Thánh Tổ Ni và chư vị tiền bối Ni Phật giáo Việt Nam hữu công để lấy đó làm hành trang tu tập và hành đạo sắp tới. Ni giới hôm nay có nhiều điều kiện để học hỏi và hành đạo, tuy vậy chúng ta luôn phải tuân thủ Bát Kỉnh Pháp và những giới điều mà đức Thế Tôn đã chế định, không nên vì quá tùy duyên mà quên đi tôn chỉ tu tập giải thoát của mình.

Thay mặt PBNG Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Ni sư Thích Nữ Huệ Năng – Phó trưởng BTS, Trưởng Ban Kinh tế tài chánh GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó thường trực PBNG tỉnh, báo cáo tóm tắt thành quả Phật sự của Ni giới Tiền Giang thời gian qua. Chư Ni Phật giáo tỉnh Tiền Giang hiện đang tham gia vào rất nhiều các ban ngành của BTS các cấp và nhiều lĩnh vực xã hội, hoạt động rất tích cực. Đặc biệt là ngành từ thiện xã hội, để lập thành tích thiết thực chào mừng Đại lễ hôm nay, năm vừa qua chư Ni Phật giáo tỉnh nhà đã làm nhiều công tác từ thiện, an sinh xã hội với kinh phí trên 5 tỷ đồng. Nhằm minh họa cho các công tác từ thiện như trong bản báo cáo, tại buổi lễ, PBNG tỉnh Tiền Giang đã trao biển tượng trưng 1.500 phần quà, 20 căn nhà tình thương đến UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang để phân bổ đến bà con nghèo trong tỉnh.

Đại diện Ni giới hậu học tỉnh Tiền Giang, Sư cô Thích Nữ Nguyên Thảo – Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh cũng có lời phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ.

Phát biểu của đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự đại lễ, ông Bùi Hữu Dược bày tỏ niềm hoan hỷ khi vinh hạnh được tham dự Đại lễ của Ni giới Phật giáo với quy mô toàn quốc được tổ chức tại mãnh đất trù phú Tiền Giang thân thương. Đại lễ được tổ chức trang nghiêm vào mùa xuân năm Kỷ Hợi với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, vì vậy niềm vui càng được nhân lên gấp bội. Ông Bùi Hữu Dược cho rằng, Việt Nam rất tự hào có những tấm gương anh hùng hy sinh cống hiến cho đất nước là nữ giới. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Ni giới Tiền Giang tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia vào các tổ chức xã hội. Ông mong muốn Ni giới cả nước nói chung và Ni giới Tiền Giang nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh. Chúc sức khỏe đến quý đại biểu. Chúc đại lễ thành công.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu, rất hoan hỷ gửi lời tri ân đến chư tôn đức và BTC đã cho Bà thay lời phụ nữ tỉnh nhà phát biểu trong buổi lễ. Nữ giới Việt Nam và nữ giới Tiền Giang đã và đang quyết tâm khẳn định mình trong quá trình dựng nước và giữ nước; Ni giới nói chung và Ni giới tỉnh Tiền Giang thời gian qua tham gia vào rất nhiều lĩnh vực, tổ chức trong xã hội, gặt hái được rất nhiều thành tựu đáng kể, đã tạo được ấn tượng tốt đẹp cho người dân. Truyền thống Phật giáo Việt Nam là đồng hành cùng dân tộc. Tin tưởng rằng với uy đức và thiện tâm của chư Ni sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trong công cuộc hoằng dương Phật pháp, xây dựng quê hương, góp phần bảo vệ Phụ nữ thời hiện đại, xứng đáng với truyền thống hộ quốc an dân. Chúc đại lễ thành công tốt đẹp

Một trong những tiết mục quan trọng trong ngày Đại lễ Tưởng niệm là nghi thức Trao - Nhận biểu tượng và cờ luân lưu tổ chức hàng năm. Năm nay PBNG TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận trách nhiệm cao quý này để tiếp tục tổ chức Đại lễ vào thượng tuấn tháng 2 năm Canh Tý (2020). Ni trưởng Thích nữ Như Xuân – Phó Phân ban Ni giới TƯ, Phó Thường trực PBNG TP.HCM  Phát biểu nhận nhiệm vụ.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ GHPGVN ban đạo từ tại buổi lễ. Hòa thượng nhắc lại công hạnh của đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối để chư Ni lấy đó làm kim chỉ nam tu tập. Tán thán hiếu tâm và tinh thần đoàn kết của Ni giới PGVN nói chung và Ni giới Phật giáo Tiền Giang đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại lễ tưởng niệm năm 2019.

Hòa thượng Thích Giác Toàn cũng có bài thơ cảm tác gửi đến toàn đại biểu tham dự với tự đề “Đại Ái Đạo Thuyền Từ” rất cảm động.

Cảm tạ của Ban Tổ chức, Ni sư Thích Nữ Tuyết Liên - Ủy viên BTS GHPGVN, Phó trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, quý Ni trưởng, Ni sư PBNG TƯ GHPGVN, chư Tôn đức PBNG các tỉnh thành đã dành thời gian quan lâm tham dự. Xin cảm ơn lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương MTTQVN, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an tỉnh Tiền Giang, TP. Mỹ Tho và địa phương sở tại, sự có mặt của quý đại biểu đã làm cho Đại lễ thành công.

Xin chân thành cảm ơn chư Tôn đức điều hành kênh truyền hình Phật sự Online TV, các cơ quan thông tấn báo, đài về tham dự và đưa tin. Cảm ơn quý Phật tử đại diện các tỉnh thành trên cả nước cùng về tham dự góp phần làm cho Đại lễ thập phần viên mãn.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công năm 2019 kết thúc tốt đẹp.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

 

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online