18/08/2018 18:33

Tiền Giang: Đại lễ Vu lan – Tạ pháp – Dâng Ca sa tại Trường hạ chùa Phật Ân

 

Sau ba tháng An cư tinh tấn, sáng nay, ngày 18/8/2018 (Nhằm ngày 8 tháng 7 năm Mậu Tuất), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, Ban Chức sự và Tăng sinh Trường hạ chùa Phật Ân, (số 5, Ngô Quyền, phường 7, TP. Mỹ Tho) long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan – Tạ pháp – Dâng Ca sa PL.2562.

Chứng minh và tham dự Đại lễ có: Hòa thượng Thích Minh Chí, Hòa thượng Thích Quảng Tường, Hòa thượng Hạnh Trân – Đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Huệ Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Hoằng Đức - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Thượng tọa Thích Quảng Lộc – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Chư tôn đức Tăng ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Chư tôn đức Tăng ni Thường trực BTS GHPGVN 11 huyện, thị, thành; Chư Tăng ni Trụ trì một số tự viện trong tỉnh; Chư Tăng ni Giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang; Cùng đông đảo Phật tử tại đạo tràng đồng về tham dự.

Bắt đầu từ 7g00 sáng, đại diện chư Tăng sinh Cung đón chư Tôn đức Tăng ni quang lâm đạo tràng tham dự Đại lễ. Đúng 8g00, sau ba hồi chuông trống Bát nhã, tại Khách đường, chư Tăng sinh cung đối trước chư Tôn đức tác bạch cung thỉnh đăng lâm Pháp hội tiến hành Đại lễ. Sau khi ổn định đạo tràng, Đại đức Thích Ngọc Minh dẫn chương trình, nêu lên lý do tổ chức Đại lễ: Mùa hạ đã đi qua, chư hành giả An cư viên thành thêm một tuổi đạo, để đáp tạ ân đức giáo dưỡng của chư Tôn đức, hồi hướng niềm vui đến với sự cúng dường của hàng Phật tử, hoài niệm về ân đức sanh thành của Cha, Mẹ nên Pháp hội hôm nay được tổ chức trong niềm hân hoan của toàn thể đạo tràng. Đặc biệt là sự quang lâm tham dự đông đủ của chư Tôn đức làm tăng thêm niềm tin và động lực tu tập, hành đạo của Ban Giám hiệu và Tăng sinh nơi ngôi Trường Phật học thân thương này. Tại buổi Lễ, ca sĩ Ngọc Lan đã có bài hát rất ngọt ngào về tình yêu của Mẹ và Tăng sinh Huệ Bảo cũng có bài hát thân thương ca ngợi tình cảm thiêng liêng của Cha, gửi tặng đến chư Tôn đức và toàn thể chúng hội. Từng cánh hoa Hồng lần lượt được cài lên áo của chư Tôn đức Tăng ni, thể hiện lòng tri ấn đến tình thương của chư Tôn đức dành cho đạo tràng An cư tại chùa Phật Ân. Tiếp theo, trong không khí trầm lắng của ngày Đại lễ, hàng Phật tử nhẹ nhàng từng bước nhiễu y trong tiếng hòa âm diễn xướng tụng Kinh Vu Lan của chư Tôn đức. Sau khi tụ đàn, Tăng sinh Huệ Bảo thay mặt chư Hành giả An cư và Phật tử đạo tràng dâng lời Khánh Tuế đến chư Tôn đức; Bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến sự quan tâm tận tụy của chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Giám hiệu nhà trường đã chăm lo, dạy dỗ cho hàng Tăng sinh chúng con về nhiều mặt từ tinh thần đến vật chất, tất cả chỉ vì tương lai tươi đẹp của chúng con và sự trường tồn của Phật pháp. Với ân đức cao dày của quý Ngài, toàn thể đạo tràng Hạ trường chùa Phật Ân xin được dâng Pháp y cúng dường lên chư Tôn đức để quý Ngài phương tiện làm hành trang tiếp tục trên con đường giáo hóa chúng sanh và thực hành Phật sự.

Đạo từ tại buổi Lễ, Hòa thượng Thích Huệ Minh tán thán tinh thần tấn tu đạo nghiệp của chư Tăng sinh hành giả An cư; Thời gian An cư kiết hạ là dịp để quý vị được thân cận chư Tôn đức ôn tầm bối diệp, là cơ hội thiết thực để quý vị tăng trưởng đạo tâm sau bao ngày miệt mài học tập, là điều kiện tốt nhất để quý vị tạo nên chất liệu nuôi dưỡng giới thân huệ mạng của mình. Trong mùa Vu lan, ngoài việc gửi lời tri ân đến hai đấng sanh thành Cha và Mẹ,  xin quý vị hãy dành chút thời gian hướng về thâm ân của chư vị Thầy, Tổ đã dày công nuôi dưỡng giới thân huệ mạng cho mình; Hướng vọng về Giác Linh cố Hòa thượng Thích Hoằng Từ - Vị Thầy khả kính đã có nhiều tâm huyết cống hiến cho ngôi Trường Phật học này, để hôm nay Tôi và quý vị là những người kế thừa dễ dàng có được những thành tựu đáng trân trọng. Hòa Thượng gửi lời chúc mừng đến toàn thể chư Tăng sinh vừa được tròn đầy tuổi đạo; Chúc mừng quý Phật tử vừa hoàn thành trách nhiệm cao quý mà chư Phật từ ngàn đời phó thác: “Hộ Pháp An Tăng”. Phần cuối chương trình là nghi thức thọ trai. Sau đây là một số hình ảnh tại Đại Lễ:

 

 

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Tiền Giang

(Nguồn: Phatgiaotiengiang.org)
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online