Tiền Giang: Đại lễ Vu lan – Tạ pháp – Dâng Ca-sa tại Trường hạ Phổ Đức mùa Hạ Phật lịch 2566

PSO – Sáng ngày 6/8/2022 (nhằm ngày 9/7 năm Nhâm Dần), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, Ban Chức sự và Ni sinh Trường hạ chùa Phổ Đức, (số 40, Ấp Bắc, phường 5, TP.Mỹ Tho) long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan – Tạ pháp – Dâng Ca-sa nhân mùa Hạ Phật lịch 2566.

Chứng minh Đại lễ có: HT.Thích Trí Huờn, HT.Thích Hạnh Trân – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Huệ Minh - Ủy viên HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Hiệu trưởng Trường Trung câp Phật học tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Quảng Lộc – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Tín, HT.Thích Quảng Thiện – đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cái Bè; TT.Thích Nhuận Đức – Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Bửu Hiền - Phó BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; TT.Thích Thiện Lưu – Phó BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; TT.Thích Giác Nguyên – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Phó BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Nhẫn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; chư tôn đức Tăng Ni trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN 11 huyện, thị, thành trong tỉnh; NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; chư Tăng Ni một số tự viện trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Ngay từ sáng sớm, chư Ni sinh hành giả An cư tại chùa Phổ Đức đã trang nghiêm cung đón chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm đạo tràng tham dự Đại lễ. Đúng 8g00, sau ba hồi chuông trống Bát nhã, tại Khách đường, chư Ni sinh cung đối trước chư Tôn đức tác bạch cung thỉnh đăng lâm Pháp hội để tiến hành Đại lễ Vu lan – Tạ pháp và dâng Ca-sa năm 2022.

Trong không khí trầm lắng của ngày Đại lễ, đại diện các em Ni sinh Cao - Trung các khóa đang theo học tại Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang, đang là hành giả An cư tại Trường hạ chùa Phổ Đức cung đối trước đạo tràng dâng lời Khánh Tuế đến chư Tôn đức; bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Giảng huấn và Ban Chức sự Hạ trường đã tân tụy chăm lo cho hàng Ni sinh chúng con về nhiều mặt từ tinh thần đến vật chất, tất cả chỉ vì tương lai tươi đẹp của chúng con và sự trường tồn của Phật pháp.

Thay mặt Ban Thường trực BTS và Ban Giám hiệu Trường TCPH Tiền Giang, TT.Thích Quảng Lộc có lời huấn từ đến các em Ni sinh. Thượng tọa xúc động vì thấy tất cả các em Ni sinh của trường đã được bình yên vượt qua những ngày tháng chống chọi với đại dịch Covid-19; tin tưởng các em sẽ luôn tinh tấn trên con đường học tập, hoàn thiện bản thân là hàng Thích nữ, để sau này kế thừa vững chắc cho Phật giáo nói chung và Phật giáo Tiền Giang nói riêng. Thượng tọa cũng không quên gửi lời tri ân đến chư Tôn đức Giáo thọ sư và Ban Chức sự Hạ trường đã trực tiếp thay mặt BTS và Ban Tổ chức, dạy dỗ, chăm sóc các em trong những ngày cấm túc An cư.

Trong nghi thức Hoài niệm Vu lan, thay mặt chư Ni tại Hạ trường, Sư cô Viên Tường đã gợi lại thâm ân nguồn cội về công đức sanh thành, nuôi dưỡng của Cha và Mẹ, ân giáo dưỡng của các bậc Thầy khả kính, tất cả đã tạo dựng, vun đắp cho ta thành một con người hoàn mỹ. Ân đức ấy như trời cao biển rộng, cả cuộc đời này nếu chúng ta không cố gắng sẽ khó mà đền trả được … Hòa cùng xúc cảm theo lời Hoài niệm, từng cánh hoa hồng thể hiện tình thương và lòng tôn kính lần lượt được các em thanh thiếu niên đạo tràng chùa Phổ Đức cài lên huỳnh y của chư Tôn đức Tăng Ni.

Theo lời Phật dạy, để hàng Phật tử có dịp tu tạo phước điền nhân mùa Báo Hiếu, chư Tôn đức đã đồng âm diễn xướng, tụng Kinh Vu Lan; từng bước chân nhẹ nhàng, quý Phật tử đã nhiễu y ba vòng và cung đối trước chư Tăng Ni tác bạch dâng cúng Ca-sa, để quý Ngài phương tiện làm hành trang tiếp bước con đường hoằng truyền Chánh pháp.

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Minh tán thán tinh thần phụng sự Phật pháp của quý Phật tử. Quý vị vừa hoàn thành trách nhiệm cao quý mà chư Phật từ ngàn đời phó thác “Hộ Pháp An Tăng”. Thay mặt đại Tăng tại Pháp hội hôm nay, xin thọ nhận Pháp y cúng dường, hồi hướng phước đức cầu cho gia đình quý Phật tử: “Người hiện tại vuông tròn quả phước, người thác rồi sớm được siêu sanh.”

Được biết, vào buổi chiều hôm trước (ngày mùng 8/7 năm Nhâm Dần), NT.Thích Nữ Huệ Năng – Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trụ trì chùa Phổ Đức cùng Ni chúng thành kính cung thỉnh chư Tôn đức Ban Lễ sư kiến lập đàn tràng chẩn tế, cầu siêu bạt độ đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19 và chư vong linh ký danh tại bổn tự. Trai đàn do TT.Thích Như Trang – UV BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TX.Gò Công đương vi Sám chủ.

Sau đây là một số hình ảnh tại đại lễ:

Như Tùng - Trung Thượng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online