Tiền Giang: Hoa đăng kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn do Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh tổ chức

PSO – Tại Bảo tháp Đại Giác thuộc khuôn viên thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước), buổi tối ngày 02/4/2023 (12/02 N năm Quý Mão) đã diễn ra lễ Hoa đăng do Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức, năm trong chương trình Khóa tu hướng về kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn (15/02 âm lịch).

Pháp hội Hoa đăng được sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Minh Thiện – UVHĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; TT.Thích Quảng Lộc – UVHĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân – UVHĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Đức Hoàng – UVHĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT.Thích Giác Nguyên – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Bửu Hiền – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Trung Chánh – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Lệ Ngôn – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Long An; chư Tôn đức trong Thường trực BTS và Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư Tăng Ni một số các tự viện và gần 1.500 Phật tử đồng tham dự.

TT.Thích Giác Nguyên - Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, sau nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, TT.Thích Giác Nguyên thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc, gửi lời tri ân đến chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã thương tưởng mà quang lâm chứng minh, hộ niệm, tiếp thêm động lực cho Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh hoàn thành trách nhiệm được giao phó. Đêm hoa đăng hôm nay nhằm gửi những tấm lòng thành kính tri ân đến Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni – Người đã đem ánh sánh chánh pháp soi rọi vào cuộc đời, làm an lạc cho vô lượng nhân sinh.

Chư Tôn đức niêm hương đảnh lễ Tôn tượng Đức Phật trong Bảo tháp Đại Giác
Chư Tôn đức thực hiện nghi thức truyền đăng

Hội chúng đồng tụng Tâm kinh Bát Nhã

Chư Tôn đức đã niêm hương đảnh lễ Đức Phật, toàn chúng đồng tụng Tâm kinh Bát Nhã, truyền đăng và xưng niệm hồng danh Đức Bổn Sư, dâng tâm niệm thiện lành thành kính đến Đức Từ Phụ và phát nguyện tinh tấn hơn nữa trên con đường thực hành lời Phật dạy, nương tựa vào “Hải đảo Tự thân” để được hạnh phúc, an vui nơi cuộc đời này.

chusngTT.Thích Quảng Lộc - UVHĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang ban đạo từ tại buổi lễ

Đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Quảng Lộc tán thán việc làm đầy ý nghĩa của TT.Thích Giác Nguyên và chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh. Như lời đức Phật dạy trước khi vào Đại định Niết Bàn, chúng ta hãy lấy giới luật làm Thầy, nương tự vào Pháp mà Ngài đã chỉ dạy để tấn tu. Cho nên mọi việc làm của bốn chúng nhằm hoằng dương Phật pháp phổ hóa khắp nhân sinh thì đều đáng được biểu dương và khen ngợi. Xin chúc cho toàn thể hội chúng hôm nay luôn tinh tấn thực hành lời Phật dạy để an lạc tự thân và tha nhân.

HT.Thích Minh Thiện - UVHĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

HT.Thích Minh Thiện cũng có lời tán dương và chúc nguyện an lành đến Ban Tổ chức Khóa tu và toàn thể hội chúng. Hòa thượng nhắc lại lời Đức Phật dạy trước khi nhập Niết Bàn đề đại chúng đồng ghi nhớ Này! Các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi! Các ngươi hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát! Đứng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài các ngươi!”

Một số ảnh tiêu biểu tại buổi lễ:

Như Tùng - Trung Thượng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online