Tiền Giang: Hoà thượng Chủ tịch kỳ vọng tân Ban Trị sự sẽ kế thừa truyền thống trên nền tảng kỷ cương

Sáng nay, ngày 29-6, tại chùa Vĩnh Tràng (Thành phố Mỹ Tho) đã trọng thể diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhằm định hướng cho công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mới đạt kết quả tốt đẹp, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã quang lâm chứng minh và phát biểu chỉ đạo tân Ban Trị sự nhiệm kỳ X.

Hoà thượng Chủ tịch nhận định; với kinh nghiệm dày dặn hơn 20 năm lãnh đạo của HT Thích Huệ Minh, đảm nhiệm từ phó ban đến trưởng ban đã đoàn kết, hoà hợp Tăng Ni, bám sát phương châm “đạo pháp, dân tộc – xã hội chủ nghĩa” và kết nối chặc chẽ với chính quyền các cấp. Trong nhiệm kỳ qua Ban Trị sự đã đạt nhiều thành tựu rực rỡ trải dài trên các ban chuyên môn: tăng sự, hoằng pháp, văn  hoá, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, thông tin truyền thông, nổi bật nhất là thành công của ban giáo dục và từ thiện xã hội thực hiện trên 350 tỷ đồng.

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng tán thán công đức của Ban Trị sự dưới sự lãnh đạo của HT Huệ Minh, công đức ấy của Hòa thượng đã lưu dấu trên khắp mọi miền tỉnh Tiền Giang. Đến nay trao truyền lại cho thế hệ kế thừa, là những người trẻ, có năng lực để tiếp tục gánh vác Phật sự.

Hòa thượng Chủ tịch chỉ đạo; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, tân Trưởng Ban phải lãnh đạo Ban Trị sự nhiệm kỳ X phát huy vai trò, trách nhiệm, kế thừa thành tựu của Hòa thượng nguyên Trưởng Ban, đoàn kết, hoà hợp Tăng Ni để xây dựng, phát triển Phật giáo tỉnh Tiền Giang, giúp cho nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Qua đó cũng nhằm đền đáp công ơn của chư Tôn đức tiền nhân truyền lại.

Kế thừa truyền thống trên nền tảng kỷ cương trong 40 năm của Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Trung ương Giáo hội tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ biến nghị quyết đại hội trở thành hiện thực, xứng đáng là những thành viên trung kiên của Giáo hội, công dân ưu tú của đất nước và quê hương Tiền Giang, Hòa thượng Chủ tịch nói.

Đồng thời, Ngài chỉ đạo tân Ban Trị sự sớm hoàn thiện hồ sơ nhân sự nhiệm kỳ X để trình Ban Thường trực HĐTS chuẩn y, sau đó cơ cấu nhân sự vào các Ban chuyên môn để sớm đi vào hoạt động hiệu quả, củng cố Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành hoàn thành kế hoạch năm đầu nhiệm kỳ, làm cơ sở chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX, vào tháng 11/2022.

Tại Đại hội, sau khi Tiểu Ban nhân sự trình dự thảo danh sách nhân sự nhiệm kỳ X, Hoà thượng  Chủ tịch đã thay mặt Ban Chứng minh lấy biểu quyết, toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 61 thành viên.

Suy cử Thượng tọa Thích Quảng Lộc đảm nhiệm Trưởng Ban trị sự; chư Tôn đức Phó Ban Trị sự gồm: Hòa thượng Thích Hoằng Đức, Phó Trưởng Ban thường trực; Hoà thượng Thích Giác Nhân, Thượng tọa Thích Bửu Hiền, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Đại đức Thích Huệ Pháp (kiêm Chánh Thư ký); Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm; Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Năng; và Đại đức Thích Đức Minh đảm nhiệm Phó Thư ký Chánh văn phòng.

Đăng  Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online