Tiền Giang: Hòa thượng Thích Thanh Hùng thuyết giảng tại trường hạ chùa Huệ Quang

PSO – Nhận lời kiền thỉnh của chư Tôn đức Ban Chức sự trường hạ, sáng ngày 29/7/2020 (9/6 năm Canh Tý), Hòa thượng Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN đã quang lâm về Hạ trường chùa Huệ Quang (số 5, Võ Duy Linh, phường 2, TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để thuyết giảng, sách tấn đến chư hành giả đang An cư tại đây.

HT.Thích Thiện Nhẫn – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Thiền chủ trường hạ; TT.Thích Bửu Hòa – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông, Phó Thiền chủ trường hạ; TT.Thích Giác Nguyên – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TX.Gò Công, Chủ hương kiêm Hóa chủ trường hạ; chư Tôn đức trong Ban Chức sự và hơn 60 hành giả đang An cư tại Hạ trường đã trang nghiêm cung đón Hòa thượng Giảng sư quang lâm.

Trong đề tài thuyết giảng sáng nay, Hòa thượng Giảng sư nói về “Lộ trình hoằng pháp của Đức Phật” – đó là lộ trình Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Tri kiến Phật, mang lại an lạc cho tất cả chúng sinh. Người học đạo trước hết là phải trao dồi Tâm của mình ngày thêm trong sáng, như trong Kinh Pháp Cú phẩm Tâm thứ 3 đức Phật dạy:

“33. Tâm hoảng hốt, dao động,

Khó hộ trì, khó nhiếp.

Người trí làm tên thẳng,

Như thợ tên, làm tên.”

“36. Tâm khó thấy, tế nhị,

Theo các dục quay cuồng.

Người trí phòng hộ tâm,

Tâm hộ, an lạc đến.”

Sau khi tâm mình được trong sáng thì hành giả làm việc gì đều hợp với Chánh đạo. Cũng từ nền tảng tâm trong sáng chúng ta phát nguyện thực hành Phật sự một các rốt ráo; từ đó hành giả hoàn thành được tâm nguyện “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, vừa an lạc cho mình và đem an vui đến với những người hữu duyên.

Như vậy lộ trình Hoằng pháp của Đức Phật xuất phát bằng tâm Từ bi trong sáng để mang lại hạnh phúc, an vui cho số đông; cho nên người học Đạo của Đức Phật cũng phải y theo con đường đó mà thực hành.

Cuối buổi thuyết giảng, Hòa thượng Giảng sư đã gửi lời chúc tinh tấn và an lạc đến với toàn thể chư hành giả An cư tại chùa Huệ Quang mùa hạ Phật lịch 2564.

Đại diện chư hành giả An cư tại chùa Huệ Quang, TT.Thích Giác Nguyên dâng lời tri ân sâu sắc đến với Hòa thượng Giảng sư: “Vì muốn Chánh pháp được trường tồn, vì lòng Từ bi thương tưởng đến hàng hậu học mà Hòa thượng đã không ngại đường xa, tuổi cao sức yếu quang lâm về sách tấn cho chúng con. Chúng con luôn ghi nhớ lời dạy của Hòa thượng để làm hành trang trên bước đường tu tập và hành đạo phía trước.”

Dịp này, HT.Thích Thanh Hùng còn gửi tặng đến chư Tăng hành giả an cư những quyển sách do Ngài biên soạn, thơ trì, từ những lời dạy của Đức Phật trong các bản kinh, nhằm giúp cho mọi người dễ hiểu, dễ nhớ lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống thường nhật.

Thích Trung Thượng

The post Tiền Giang: Hòa thượng Thích Thanh Hùng thuyết giảng tại trường hạ chùa Huệ Quang appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online