PSO - Sáng ngày 19/09/2020 vừa qua, Hội từ thiện Tường Nguyên (Quận 4, TP.HCM) đã tổ chức lễ phóng sinh tại sông Tiền (thuộc địa phận Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).
Dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Minh Phú – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội từ thiện Tường Nguyên Thiền Tự, nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Tường Nguyên đã đến tham gia lễ phóng sinh cá về môi trường.
Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Phú, đã hướng dẫn đại chúng tụng kinh làm lễ phóng sinh và chia sẻ về ý nghĩa của việc phóng sinh.
Đức Phật dạy “Phương pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất để trưởng dưỡng lòng Từ bi”. Từ là lòng yêu thương, thường đem vui cho tất cả chúng sinh, Bi là lòng thương xót, thương dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sinh – Từ bi là tình thương hoàn toàn vị tha không vị kỷ, là một lòng thương rộng lớn vô biên, là phương tiện để làm cho mọi người, mọi vật thoát khổ được vui.
Phóng sinh cũng là tập tục lâu đời của người Việt ta. Nó vừa mang ý nghĩa nhân văn; vừa có ý nghĩa khoa học – thả sinh vật thiên nhiên về môi trường sống – đó cũng là một cách báo ân, báo hiếu của con cháu khi cầu nguyện người thân còn tại thế được trường thọ.
Phóng sinh là một thiện hạnh vô cùng cao đẹp, thiết thực và cụ thể, góp phần giúp loài thuỷ tộc có được cuộc sống an lành, không bị đe dọa, giết chóc bởi sự vô minh của con người mà còn được gieo duyên lành với Phật pháp.
Được biết, đợt này Hội từ thiện Tường Nguyên đã tổ chức phóng sanh hơn 3 tấn cá xuống dòng sông Tiền, thuộc tỉnh Tiền Giang.
Một số hình ảnh ghi nhận được:Lâm Huy