Tiền Giang: Hơn 2000 Phật tử về chùa Liên Hoa cùng thắp nến cầu nguyện nhân ngày Vía Đức Phật A Di Đà

PSO – Buổi tối ngày 10/12/2022 (nhằm ngày 17/11 năm Nhâm Dần), hơn 2.000 Phật tử và những người yêu mến đạo Phật đã trở về chùa Liên Hoa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tham dự đêm Hoa đăng nhân lễ Vía Đức Phật A Di Đà; cùng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, người người được an vui, hạnh phúc.

Buổi lễ dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Minh Phước – Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo huyện Chợ Gạo, Trụ trì chùa Liên Hoa; Đại đức Thích Thiện Quý – Phó Thư ký, Phó Văn phòng BTS GHPGVN huyện Chợ Gạo; Đại đức Thích Thiện Thanh – Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo huyện Chợ Gạo.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Phước cùng chư Tăng cử hành nghi thức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và hướng dẫn Phật tử đảnh lễ 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Sau đó thắp nến và hòa âm trì niệm danh hiệu Đức Phật A di Đà, cùng quán niệm về cõi Tịnh Độ.

“Tịnh Độ” là lòng trong sạch, “Di Đà” là tánh sáng soi. Ở nơi lòng mình trong sạch thì đó chính là Tịnh Độ “Tâm tịnh là Độ tịnh”. Cõi Cực Lạc không có tham, sân si; thế nên nếu người còn ôm lòng tham, sân, si thì không thể về cõi Cực Lạc. Người niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà phải luôn ghi nhớ điều này.

Di Đà là tánh sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc. Ngay nơi đây nếu chúng ta thấy được Tánh sáng là Tánh giác tức là Phật rồi vậy. Chúng ta sống được với Tánh giác hằng sáng thì đâu có tối. Như vậy Phật A-di-đà ở trong tâm mình, hình ảnh Cực Lạc được mượn để cho những người tin bên ngoài cố gắng niệm Phật đến chỗ nhất tâm thì sẽ nhận ra Tánh giác chân thật của chính mình. Đó là gặp Phật Di-đà, được về Cực Lạc.

Để hướng dẫn Phật tử thực hành hạnh Từ Bi của Phật, dịp này, Đại đức Trụ trì chùa Liên Hoa còn tổ chức phóng sanh, thả hơn 1.500kg cá nước ngọt về lại với Sông Tiền, góp phần tái tạo môi trường sinh thái, làm lợi đạo ích đời.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PG H.Chợ Gạo

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online