Tiền Giang: Khóa tu “Buổi chiều tĩnh lạc” lần thứ ba tại chùa Kim Tiên, TX.Cai Lậy

PSO - Ngày 4/5/2023 (nhằm 15/03 năm Quý Mão) tại chùa Kim Tiên – Văn phòng BTS Phật giáo TX.Cai Lậy đã diễn ra khóa tu "Buổi chiều tĩnh lạc" lần thứ ba, thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút, với sự tham dự khoảng 30 Phật tử.

Mở đầu chương trình khóa tu, Phật tử được hướng dẫn lạy Phật, thiền hành, trì chú, tụng kinh nhằm vun bồi cho bản thân mình Giới - Định - Tuệ, thể hiện tầm quan trọng của tự lực và tha lực trong cuộc đời tu tập của hành giả tu Phật.

ĐĐ.Thích Nhuận Liên - UV BTS GHPGVN tỉnh, UV Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thị xã Cai Lậy

Sau thời khóa công phu chiều, đến 17 giờ, ĐĐ.Thích Nhuận Liên - UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thị xã Cai Lậy, đã quang lâm thuyết giảng với chủ đề “Phòng hộ tự thân” đến chư hành giả tại khóa tu. Dựa vào các bản Kinh Pháp Cú, Kinh tạng A Hàm, Kinh tạng Nikàya có nói đến pháp tu phòng hộ tự thân.

“Tự phòng hộ là pháp tu căn bản của những người con Phật. Phòng hộ có nhiều cách. Phòng hộ sáu căn, khi căn tiếp xúc với trần không tham đắm dính mắc và cũng không ghét bỏ xua đuổi, chánh niệm tỉnh giác mà tự tại tùy duyên. Tự phòng hộ nhờ an trú vào giới, Thánh giới cao quý sẽ che chở và bảo vệ cho người tu tăng trưởng đạo đức, thân tâm bình an để thăng hoa tiến đạo. Phòng hộ từ việc biết rõ được điều tốt, xấu, đúng sai, tàm quý, chánh niệm tỉnh giác thân khẩu ý… Người học Phật cần học phòng hộ từ bên trong, tự phòng hộ vì không ai có thể bảo vệ mình bằng chính mình. Nếu chỉ phòng hộ từ bên ngoài sẽ không bền chắc, vô thường.”

Sau thời thuyết giảng, 18 giờ, Phật tử vào khóa lễ sám hối. Trong mười hạnh lớn của Bồ-tát Phổ Hiền thì sám hối đứng hàng thứ tư. Vậy có câu “Tứ giả sám hối nghiệp chướng”. Nghiệp chướng là nghiệp xấu ác, do mình tạo ra nay phải sám hối. Đó là pháp thâm sâu của giáo lý Đạo Phật. Tội lỗi đã từ tâm tạo, thì cũng phải từ tâm mà diệt. Vậy chúng ta muốn hết tội, phải y theo những pháp sám hối chân chánh của đạo Phật mà thực hành mới tiêu được nghiệp chướng vi tế.

Đến 19 giờ, Đại đức Thích Minh Thiền thực hiện Bố tát, tụng Bồ Tát Giới kinh cho Phật tử. Người Phật tử khi đã quy y lãnh thọ giới pháp của đức Phật rồi nên lấy đó làm khuôn phép, làm chuẩn mực trong cuộc sống, trong mọi sinh hoạt thường nhật của mình. Từ những chuyện nhỏ nhặt như việc ăn uống, đi đứng, ngồi nằm,… cho đến vai trò, bổn phận trong gia đình, cách ứng xử trong công việc, trong các mới quan hệ cũng như việc tiếp xúc với xã hội như thế nào cho phù hợp với văn hóa ứng xử của người Phật tử.

Khóa tu hoàn mãn vào lúc 19 giờ 30 phút.

 

Huệ Liên - Ban TTTT PG TX.Cai Lậy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online