Tiền Giang: Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa An Sơn cho Đại đức Thích Nguyên Minh

PSO – Sáng ngày 30/12/2022 (nhằm ngày mùng 8/12 năm Nhâm Dần) Ban Trị sự GHPGVN thị xã Gò Công long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa An Sơn, tọa lạc tại số 28 Nguyễn Thái Học, khu phố 3, phường 1, TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho Đại đức Thích Nguyên Minh.

Chùa An Sơn được thành lập vào năm 1942 do Cư sĩ Đỗ Văn Thường phát tâm cúng hiến 782m2 đất cho Hòa thượng Thích Thiện Minh xây dựng ngôi Chùa cho Phật tử và mọi người có nơi quy hướng tu học Phật pháp. Hóa duyên ký tất, đến năm 1992, Hòa thượng Thích Thiện Minh viên tịch; chùa An Sơn được Tỳ kheo Ni Thích Nữ Diệu Tốt trụ trì và chăm lo Tam Bảo cho đến nay.

Vì thấy tuổi đã cao nên Ni sư Thích Nữ Diệu Tốt đã làm đơn thỉnh nguyện gửi đến BTS GHPGVN TX.Gò Công và tỉnh Tiền Giang để giao lại chức vụ Trụ trì chùa An Sơn cho Đại đức Thích Nguyên Minh, thế danh Lê Hoàng Quân sinh năm 1981, thường trú tại số 28 Nguyễn Thái Học, khu phố 3, phường 1, TX.Gò Công tiếp tục gìn giữ ngôi Tam Bảo và phát huy chánh pháp nơi trú xứ này.

Nhận lời thỉnh nguyện của Ni sư Thích Nữ Diệu Tốt, BTS GHPGVN TX.Gò Công đã lập thủ tục đề nghị gửi đến BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang cũng như các ban ngành hữu quan xem xét. Nhận thấy đủ điều kiện nên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã ra Quyết định số 041 ký ngày 22/11/2022 chấp thuận cho Đại đức Thích Nguyên Minh làm Trụ trì chùa An Sơn.

Buổi lễ công bố quyết định sáng nay được sự quang lâm Chứng minh của TT.Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Giác Nguyên – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TX.Gò Công; HT.Thích Thiện Nhẫn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; TT.Thích Như Trang – UV BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo thị xã; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN thị xã; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo Phật tử về tham dự.

Đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền có ông Nguyễn Văn Đãnh – Chủ tịch UB MTTQVN TX. Gò Công; ông Trần Phạm Vĩnh An – Trưởng phòng Nội vụ TX.Gò Công; ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó trưởng Phòng Nội vụ thị xã; ông Pham Minh Dương – Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã; ông Dương Tấn Thành – Đội trưởng Đội An ninh Công an thị xã; ông Nguyễn Văn Cường – Phó trưởng Công an thị xã; ông Nguyễn Tân Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 1; ông Trần Văn Sinh – Trưởng Công an phường 1 đồng tham dự.

TT.Thích Giác Nguyên - Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TX.Gò Công, Trưởng ban Tổ chức buổi lễ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT.Thích Giác Nguyên – Trưởng BTS GHPGVN TX.Gò Công nhấn mạnh: nhằm kiện toàn nhân sự tại các tự viện – là nhân tố đầu tiên để phát triển Giáo hội vững mạnh trong lòng dân tộc, BTS GHPGVN TX.Gò Công luôn quan tâm đến sự tu học và hành đạo tại địa phương. Buổi lễ hôm nay một lần nữa đánh dấu bước ngoặt phát triển tại chùa An Sơn, cũng là niềm vui chung của Phật giáo thị xã.

ĐĐ.Thích Huệ Phát - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đọc Quyết định bổ nhiệm
TT.Thích Giác Nguyên trao Quyết định đến Đại đức tân Trụ trì

Tại buổi lễ, thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang ĐĐ.Thích Huệ Phát đọc Quyết định của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc Bổ nhiệm Trụ trì chùa An Sơn. Sau đó cung thỉnh TT.Thích Giác Nguyên trao Quyết định đến Đại đức tân Trụ trì.

ĐĐ.Thích Nguyên Minh phát nguyện nhận nhiệm vụ

Trong vai trò mới, ĐĐ.Thích Nguyên Minh đã cung đối trước chư Tôn đức phát nguyện nhận nhiệm vụ. Hứa sẽ quyết tâm thực hiện lời Phật dạy, hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học đúng Hiến chương Giáo hội và Pháp luật Nhà nước quy định. Thành kính đảnh lễ chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội đã tin tưởng giao phó trách nhiệm hoằng pháp tại ngôi chùa An Sơn này.

Đại đức tân Trụ trì cũng đã nhận được rất nhiều hoa và quà của chư Tôn đức và lãnh đạo chính quyền các cấp gửi đến chúc mừng.

Đại diện lãnh đạo Chính quyền phát biểu tại buổi lễ
TT.Thích Quảng Lộc - UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đạo từ tại buổi lễ

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, TT.Thích Quảng Lộc có lời đạo từ sách tấn đến với ĐĐ.Thích Nguyên Minh. Thượng tọa hy vọng với những gì mà Đại đức tân Trụ trì đã học được từ Thầy tổ và quý Tôn đức tại các trường Phật học, thì đây là cơ hội để phát huy sở tu, sở học, làm cho Phật pháp quang huy cũng là cơ hội để đền đáp bốn ơn lớn. Cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của một vị Trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu tập đúng chánh pháp, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể tại địa phương trong tinh thần Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thích Trung Thượng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online