26/10/2019 17:26

Tiền Giang: Lễ Công bố quyết định thành lập và Đặt đá xây dựng chùa Phước Đức

 

PSO – Sáng ngày 26/10/2019 (nhằm ngày 28/9 năm Kỷ Hợi) Ban Trị sự GHPGVN huyện Cái Bè long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập và Đặt viên đá xây dựng chùa Phước Đức, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Về chứng minh buổi Lễ có HT.Thích Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Phước Đức – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Thiện Sanh – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cái Bè; TT.Thích Thiện Lưu – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cái Bè, Trưởng ban Tổ chức buổi lễ; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; ĐĐ.Thích Huệ Chơn – Phó BTS GHPGVN huyện Cái Bè; chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Đại diện chính quyền có bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Phùng Thanh Quang – Chủ tịch UB MTTQVN huyện Cái Bè; ông Đặng Thanh Hờ – Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Văn Thấy – Phó trưởng Công an huyện; ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ Bắc B cùng các ban ngành sở tại và đông đảo Phật tử gần xa về tham dự.

Sau nghi thức giới thiệu, TT.Thích Thiện Lưu thay mặt Ban tổ chức phát biểu Khai mạc buổi lễ, nêu lên vai trò của ngôi Chùa trong đời sống sinh hoạt tâm linh của người dân; bày tỏ niềm tri ân đến chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang và cảm ơn lãnh đạo chính quyền các cấp đã chấp thuận và tạo điều kiện để địa bàn huyện Cái Bè có thêm ngôi Chùa mới tạo thuận tiện cho chư Tăng và Phật tử địa phương quy tụ tu tập.

Tại buổi lễ, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thành lập chùa Phước Đức trực thuộc quản lý của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang. Bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đã trao quyết định cho BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Thiện Lưu – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang tiếp nhận quyết định.

Tiếp theo ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh triển khai Quyết định của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận cho thành lập chùa Phước Đức và giao BTS Phật giáo huyện Cái Bè trực tiếp quản lý, điều hành mọi Phật sự. HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã trao quyết định đến TT.Thích Thiện Lưu.

Với vai trò quản lý và điều hành mọi Phật sự tại địa phương, Thường trực BTS Phật giáo huyện Cái Bè đã có quyết định đề cử ĐĐ.Thích Trí An về làm Giám tự chùa Phước Đức để hướng dẫn tín đồ Phật tử tu tập. Trong buổi lễ, ĐĐ.Thích Huệ Chơn – Phó BTS GHPGVN huyện đọc Quyết định bổ nhiệm tân Giám tự và cung thỉnh TT.Thích Thiện Lưu trao quyết định đến ĐĐ.Thích Trí An.

ĐĐ.Thích Trí An đã cung đối trước chư Tôn đức nhận lãnh trọng trách và dâng lời phát nguyện nỗ lực phát huy chánh pháp, hướng dẫn Phật tử tu tập đúng theo tinh thần của Hiến chương Giáo hội, Pháp luật của Nhà nước quy định.

Phật tử Minh Phát đại diện Phật tử tại đạo tràng cũng có lời phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, bày tỏ sự vui mừng vì từ nay hàng Phật tử tại gia nơi đây có được ngôi Chùa để thuận tiện tới lui tu tập, học hỏi lời đức Phật dạy để được an vui trong cuộc sống. Nguyện luôn là những người Phật tử chân chánh để hộ trì Phật pháp.

Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ Bắc B đại diện chính quyền địa phương phát biểu trong buổi lễ: Phật giáo Việt Nam là tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hôm nay tại địa phương có được ngôi Chùa mới, đây không chỉ là niềm vui riêng của Phật tử mà còn là niềm vui chung của nhiều người. Với truyền thống tốt đẹp của mình, tôi rất mong quý Thầy và Phật tử chùa Phước Đức sẽ kề vai sát cánh cùng chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng quê hương ngày một văn minh, phồn thịnh.

Đạo từ của tại buổi lễ, HT.Thích Giác Nhân có lời khâm khen đến BTS GHPGVN huyện Cái Bè đã điều hành rất tốt các công tác Phật sự tại huyện nhà thời gian qua, việc được thành lập ngôi Chùa mới cũng đồng nghĩa là Phật pháp đang được lan tỏa, đó là niềm vui chung của người hoằng pháp. Nhân đây Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến lãnh đạo các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho Phật giáo thành lập ngôi Chùa mới. Chúc cho đạo tràng chùa Phước Đức thời thời hưng thạnh, chư Tăng và Phật tử tu tập thật tinh tấn.

Phần cuối chương trình là nghi thức đặt đá khởi công xây dựng Chánh điện chùa Phước Đức. BTC đã cung thỉnh chư Tôn đức thực hiện sái tịnh, dâng hương cầu nguyện và đặt viên đá khởi công. Nguyện cho Phật sự nơi đây sớm thành tựu.

Sau đây là hình ảnh của buổi lễ:

Ban TT-TT PG huyện Cái Bè

The post Tiền Giang: Lễ Công bố quyết định thành lập và Đặt đá xây dựng chùa Phước Đức appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online