Tiền Giang: Lễ Đặt đá đại trùng tu tịnh xá Ngọc Nguyên

PSO - Sáng ngày 20/03/2023 (nhằm ngày 29/02 năm Quý Mão), Ni sư Thành Liên tổ chức lễ Đặt đá đại trùng tu tịnh xá Ngọc Nguyên (khu II, TT.Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Giác Tường – Thành viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Đạo sư Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; TT.Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thiện Lưu – Phó trưởng ban BTS tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cái Bè; ĐĐ.Thích Đức Minh – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Đức Thắng – UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Phước; ĐĐ.Thích Minh Bửu – Phó Thư kí, Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Tín, HT.Thích Thiện Sanh, HT.Thích Quảng Thiện – đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cái Bè; TT.Thích Huệ Chơn – UV BTS GHPGVN tỉnh, Phó BTS Phật giáo huyện Cái Bè; HT.Thích Huệ An – Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện; chư Tôn đức trong Thường trực BTS Phật giáo huyện Cái Bè.

Về phía chư Tôn đức Ni có: NT.Tân Liên – Chứng minh Phân ban Ni giới (PBNG) TƯ GHPGVN, Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT.Tố Liên – Chứng minh PBNG TƯ, Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Chiêu Liên - Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ; cùng chư Tôn đức Ni, trong và ngoài huyện đồng tham dự.

Về phía chính quyền có sự tham dự của: Ông Đỗ Tấn Hùng – UV Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Tiền Giang; bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Hoàng Kích – Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; ông Lê Văn Trí – Phó trưởng Phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang; ông Trần Văn Út – Bí thư Huyện ủy huyện Cái Bè; bà Phạm Thị Tại - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Phùng Thanh Quang – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện; ông Đặng Thanh Hờ - Trưởng phòng Nội vụ huyện; cùng địa diện chính quyền các cấp sở tại đồng tham dự.

NS.Thành Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Nguyên phát biểu khai mạc và nêu lên tâm nguyện trùng tu ngôi tịnh xá

Phát biểu khai mạc, NS.Thành Liên cho biết: 67 năm về trước nơi đây là nghĩa địa hoang vắng điêu tàn không một bóng người lui tới. Năm 1956 những bước chân đầu tiên truyền bá chánh pháp nơi đây là Ni trưởng Đức Liên, Thiện Liên là vị đệ tử thứ 9, thứ 10 trong hàng thập đại đệ tử Ni của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Ngôi tịnh xá được cố Ni trưởng Huỳnh Liên đặc tên là Tịnh xá Ngọc Nguyên. Qua 03 lần trùng tu năm 1956, 1990, 1997, đến nay tịnh xá Ngọc Nguyên đã bị xuống cấp, không đủ không gian để bà con nhân dân đến đây tu học; được sự thương tưởng của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, BTS Phật giáo huyện Cái Bè, cũng như được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện cho tịnh xá Ngọc Nguyên được trùng tu lại, để cho bà con địa phương có nơi để an toàn mỗi khi trở về sinh hoạt, tu học Phật pháp.

Phật tử Ngọc Bích thay mặt cho toàn thể nam nữ cư sĩ Phật tử phát nguyện hộ trì Tam Bảo.

Ông Phùng Thanh Quang – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện Cái Bè phát biểu

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phùng Thanh Quang – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện Cái Bè phát biểu: “Tịnh xá Ngọc Nguyên luôn chung tay với chính quyền sở tại làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ bà con còn khó khăn trên địa bàn. Nay được sự quan tâm của BTS Phật giáo các cấp và UBND tỉnh cấp phép trùng tu xây dựng, đây là một điều vui mừng. Kính chúc cho công tác xây dựng tịnh xá Ngọc Nguyên sớm được thành tựu tốt đẹp.”

Ông Phùng Thanh Quang – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện Cái Bè tặng hoa chúc mừng
Ông Lê Hoàng Kích – Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Tiền Giang tặng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Trí – Phó trưởng Phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang và ông Lê Hoàng Kích – Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Tiền Giang tặng hoa chúc mừng đến NS.Thành Liên.

HT.Giác Tường – Thành viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Đạo sư Chứng minh Hệ phái Khất sĩ huấn từ

HT.Giác Tường thay mặt chư Tôn đức Chứng minh Hệ phái Khất sĩ ban huấn từ đến Ni sư trụ trì và chúc nguyện cho công trình sớm thành tựu.

TT.Thích Quảng Lộc - UV HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đạo từ tại buổi lễ

TT.Thích Quảng Lộc thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang ban đạo từ: “Giáo hội hoan hỷ với lời diễn văn khai mạc của NS.Thành Liên, với tinh thần “Quá khứ luôn tri ân, hiện tại luôn báo đáp, tương lai luôn hướng tới” qua đó thấy được vai trò, trách nhiệm của Ni sư trụ trì biết tiếp nối trong việc kế thừa sự nghiệp trăm năm của thầy Tổ. Trong thời gian qua NS.Thành Liên luôn gương mẫu, tiêu biểu, nghiêm trì tịnh giới, xứng đáng là người Thích nữ trong chốn Thiền môn, cộng tác rất trách nhiệm với BTS GHPGVN huyện Cái Bè, đặc biệt là địa chỉ đỏ trong công tác từ thiện xã hội. Mong rằng những hạnh nguyện và công tác đại trùng tu ngôi tịnh xá của Ni sư sớm được thành tựu viên mãn.” Thượng tọa cũng trao tịnh tài hỗ trợ ban đầu cho công trình xây dựng.

Sau lễ hành chánh là nghi thức tâm linh, niêm hương, sái tịnh, và cử hành nghi thức Đặt đá đại trùng tu xây dựng tịnh xá Ngọc Nguyên. Chư tôn đức và Phật tử đạo tràng nhất tâm cầu nguyện cho công trình sớm thành tựu, góp phần trang nghiêm GHPGVN.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

    Thiện Nguyễn – Ban TTTT PG H.Cái Bè

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online