Tiền Giang: Lễ đặt đá khởi công trùng tu chùa Đức Hòa

PSO - Sáng ngày 14/5/2023 (nhằm ngày 25/3 năm Quý Mão), Sư cô Thích Phúc Thuận - Trụ trì chùa Đức Hòa cùng đạo tràng Phật tử trong thể tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu công trình chùa Đức Hoà, tọa lạc tại ấp Hoà Lạc, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có TT.Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây; ĐĐ.Thích Huệ Phát - Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Nhẫn – UV thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; TT.Thích Thiện Nguyện - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Chợ Gạo; ĐĐ.Thích Đức Minh – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Bửu – Phó Thư kí, Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; NT.Thích Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Huệ Năng – Phó BTS, Phó Thường trực PBNG tỉnh; chư Tôn đức trong Thường trực BTS Phật giáo huyện Chợ Gạo, Trụ trì các tự viện cùng đông đảo Phật tử gần xa.

Về phía chính quyền có sự tham dự của bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang; ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhỏ – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo; ông Trần Hoàng Tuấn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện Chợ Gạo ông Mai Văn Minh – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Võ Thành Nhân – Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện; ông Nguyễn Tấn Tài – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Bình Ninh; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch UB MTTQVN xã, cùng đại diện chính quyền các cấp sở tại đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Sư cô Thích Phúc Thuận cho biết: Chùa Đức Hoà đã trãi qua gần 300 năm tuổi tồn tại và phát triển trong lòng người dân xứ sở thân thương này. Ngôi cổ tự Đức Hoà vừa là ngôi nhà chung của dân làng, vừa là nơi giữ gìn nét đẹp tinh thần văn hoá dân tộc.

Trãi qua nhiều năm tháng, kèm theo sự bào mòn của thời gian, theo quy luật “thành trụ hoại không” hầu hết các hạng mục của Chùa đã xuống cấp trầm trọng. Vì thế khó có thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng của hàng Phật tử tại địa phương. Với tâm nguyện hoằng dương Chánh pháp Sư cô Thích Phúc Thuận được sự cho phép của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của quý Phật tử tại đạo tràng và đặc biệt sự quang tâm thương tưởng của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, BTS Phật giáo huyện Chợ Gạo, Phân ban Ni giới tỉnh, đã tạo mọi điều kiện thù thắng cho chùa Đức Hoà được đại trùng tu lại, nhằm cho bà con địa phương có nơi an tâm mỗi khi trở về sinh hoạt, tu học Phật pháp.

Công trình dự kiến xây dựng trên 10 tỷ đồng, bao gồm: Chánh điện, Giảng đường, khu Ni xá, tường rào, cổng Tam quan và một số công trình phụ cận để phục vụ cho Phật tử trở về tu học Phật pháp.

Đại diện Phật tử tại đạo tràng chùa Đức Hòa, Phật tử Linh Vũ cũng có lời phát nguyện hộ trì công trình xây dựng, nêu lên tâm nguyện quý kính ngôi Tam Bảo, ngõ hầu Phật pháp mãi lưu truyền ở thế gian.

Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Nhỏ – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo phát biểu. Hơn 2.000 năm qua từ ngày du nhập vào Việt Nam, Đạo Phật luôn gắn bó keo sơn cùng vận mệnh của dân tộc và trãi qua những năm tháng thăng trầm ở xứ sở của quê hương. Ngôi Chùa là một chứng tích lịch sử văn hoá in đậm dấu ấn dân tộc Việt Nam qua các thời đại. Trong buổi lễ đặt đá hôm nay chúng tôi vô cùng khen ngợi Sư cô Thích Phúc Thuận đã dùng hết tâm trí lực của mình cùng bà con nhân dân địa phương xây dựng lại ngôi chùa Đức Hoà này. Thời gian qua chùa Đức Hoà luôn cùng chính quyền sở tại làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ bà con còn khó khăn trên địa bàn. Mong rằng Sư cô luôn tiếp tục gắn bó với chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp. Kính chúc cho công trình xây dựng chùa Đức Hoà sớm được thành tựu tốt đẹp.

Tại buổi lễ, Sư cô Thích Phúc Thuận nhận được hoa và quà cùng tịnh tài của chư Tôn đức Giáo phẩm và chính quyền các cấp chúc mừng, nhằm trợ duyên cho công trình đại trùng tu ngôi Tam Bảo sớm thành tựu viên mãn.

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Quảng Lộc nói: “Xuyên qua lời diễn văn khai mạc của Sư cô Thích Phúc Thuận, Giáo hội hoan hỷ với với tinh thần Phụng sự của Sư cô. BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 10 luôn hướng tới Tăng, Ni trẻ tài đức với nhiều năng lực, luôn sẵn sàng tâm thế phát huy những tiềm lực vốn có để làm cho Phật giáo tỉnh nhà nâng tầm cao mới. Trong thời gian tới, mong rằng Sư cô luôn gương mẫu, tiêu biểu, nghiêm trì tịnh giới, xứng đáng là người Thích nữ trong chốn Thiền môn, luôn cộng tác tốt và có trách nhiệm với BTS GHPGVN huyện Chợ Gạo. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho công tác đại trùng tu ngôi Tam Bảo của Sư cô sớm được thành tựu viên mãn.

Buổi lễ thành tựu tốt đẹp sau nghi thức tâm linh, niêm hương, sái tịnh, và cử hành nghi thức Động thổ, Đặt đá đại trùng tu chùa Đức Hoà.

Một số ảnh ghi nhận được:

Tin và ảnh: Thích Như Tùng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online