Tiền Giang: Lễ Húy kỵ lần thứ 138 cố Hòa thượng Thích Minh Giác và Hiệp kỵ chư vị tiền bối hữu công tại chùa Hội Thọ

PSO – Để tưởng nhớ công đức cao dày của các bậc tiền nhân, chư vị Tổ sư khai sơn tạo tự; Ngày 02/03/2022 (nhằm ngày 30 tháng Giêng năm Nhâm Dần) ĐĐ.Thích Trung Mỹ - Giám tự chùa Hội Thọ (tổ 10 ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cùng đạo tràng Phật tử tổ chức lễ Húy kỵ báo ơn đức Tổ Sư, và Hiệp kỵ chư vị tiền bối hữu công tại chùa Hội Thọ.

Sách “Gia Định Thành Thông Chí” của Trịnh Hoài Đức hay sách “Đại Nam Nhất Thống Chí” của Quốc sử quán thời Tự Đức viết: Năm Kỷ Mùi 1859, quân Pháp tấn công thành Gia Định, chùa Sắc tứ Thiên Trường bị Pháp lấn chiếm, không thể ở yên nên Hòa thượng Hải Châu tự Minh giác – Kỳ Phương (1791-1884) làm trụ trì, là Bổn sư của Tổ Thiệu Long, dời chùa về hậu cứ xã Mỹ Thiện – Cái Bè. Lúc đó vùng này còn hoang vu hẻo lánh và gần cơ sở đồn điền chống giặc. Dân ở thành phố chạy tản cư về đây khẩn đất, Thầy dời Chùa về đây theo chân đồng bào và nghĩa quân. Từ đó một ngôi chùa Sắc tứ danh lam được dựng lên tại vùng đất Mỹ Thiện này và lấy tên là chùa Hội Thọ. Như vậy có thể xem Hòa thượng Thích Minh Giác là vị Tổ khai sơn chùa Hội Thọ tại xã Thiện Trí, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang.

Quang lâm chứng buổi lễ có HT.Thích Thiện Tính, HT.Thích Quảng Thiện - đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cái Bè; TT.Thích Thiện Lưu - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cái Bè; TT.Thích Huệ Chơn - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Cái Bè; ĐĐ.Thích Tánh Bình - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo huyện cùng chư Tôn đức thành viên BTS Phật giáo, chư Tôn đức Trụ trì các tự viện trong huyện Cái Bè; quý nam nữ Phật tử các đạo tràng đồng câu hội tham dự lễ.

Buổi lễ diễn ra theo nghi thức truyền thống; đạo tràng cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Tổ đường bạch Tổ, thực hiện nghi thức Nhiễu tháp Tổ sư, Cúng ngọ Phật và Cúng tiến Giác linh Tổ sư.

Tại Tổ đường, chư Tôn đức thắp hương đảnh lễ tưởng niệm Tổ sư trong tinh thần “ẩm thủy tri nguyên”. Đồng cầu nguyện Phật pháp trường tồn Quốc gia hưng thịnh, nhân dân ấm no an lạc; Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang, thiền môn hưng thạnh.

Chư Tăng và Phật tử đạo tràng chùa Hội Thọ đã thiết lập trai đường trang nghiêm, cung thỉnh chư Tôn đức an tọa chứng minh buổi lễ cúng dường Trai tăng rất thành kính.

Những hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ Húy kỵ Tổ sư sáng nay:

  Thích Thiện Đức -  Ban TTTT PG H.Cái Bè

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online