15/10/2019 14:10

Tiền Giang: Lễ húy kỵ Tổ sư và Lạc thành ngôi Chánh điện chùa Hội Phước

 

PSO – Sáng ngày 13/10/2019 (nhằm ngày 15/9 năm Kỷ Hợi) tại chùa Hội Phước (ấp An Bình Đông, xã Đông Hoà Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) Đại đức Trụ trì Thích Thiện Tánh cùng đạo tràng Phật tử long trọng tổ chức lễ Huý kỵ Tổ sư và Lạc thành ngôi Chánh điện.

Buổi lễ được sự quan lâm chứng minh của HT.Thích Quảng Tường – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Thiện Sanh – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cái Bè; TT.Thích Quảng Thiện – UV BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo huyện Cái Bè, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong huyện, quý quan khách đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp và đông đảo Phật tử gần xa đồng về tham dự.

ĐĐ.Thích Thiện Tánh – Trụ trì chùa Hội Phước báo cáo quá trình trùng tu ngôi Chánh điện

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, sau phần giới thiệu của SC.Thích Nữ Viên Giác – MC dẫn chương trình, là phần công bố tiến trình xây dựng của Đại đức trụ trì chùa Hội Phước. Theo đó, sau hơn 3 năm kể từ khi đặt đá khởi công trùng tu, với bao vất vả do ngôi chùa nằm trong vùng quê, con đường vào chùa nhỏ hẹp khiến cho công việc vận chuyển vật tư khó khăn…. Nhưng nhờ vào sự gia tâm chú nguyện của chư Tôn đức, sự nhiệt tâm của Phật tử tại địa phương đồng lòng chung sức; cùng sự phát tâm thù thắng ủng hộ tịnh tài của quý thiện tín gần xa, nên hôm nay ngôi Chánh điện chùa Hội Phước đã thành tựu thật khang trang. Nhân đây, Đại đức Thích Thiện Tánh cũng gửi lời cảm ơn đến chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử gần xa và quý quan khách lãnh đạo chính quyền địa phương đã nhiệt tâm ủng hộ cho công trình sớm được hoàn thành như nguyện.

PT.Thiện Tâm phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ

Phật tử Thiện Tâm đã thay mặt cho hàng trăm Phật tử tham dự buổi lễ phát biểu cảm tưởng, bày tỏ sự vui mừng và phát nguyện tiếp tục cùng Thầy trụ trì chăm lo cho ngôi Tam bảo, sớm tối tinh tấn kệ kinh, thực hành lời Phật dạy để được lợi lạc tự thân và giúp ích cho tha nhân.

Ông Dương Thanh Phương – Phó chủ tịch UBND xã Đông Hoà Hiệp thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương phát biểu tại buổi lễ

Ông Dương Thanh Phương – Phó chủ tịch UBND xã Đông Hoà Hiệp thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương phát biểu tại buổi lễ. Ông đã gửi lời chúc mừng đến chư Tăng và Phật tử chùa Hội Phước đã có ngôi Chánh điện trang nghiêm; ông Phương cũng nhắc lại quá trình hoạt động Phật sự gắng bó của Đại đức trụ trì với chính quyền và xóm làng địa phương trong thời gian qua. Rất mong thời gian tới chùa Hội Phước tiếp tục cùng với chính quyền chung tay góp phần làm cho quê hương đất nước giàu đẹp.

TT.Thích Thiện Sanh ban đạo từ tại buổi lễ

Đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Sanh đã khâm khen đến đại Đức trụ trì và đạo tràng Phật tử chùa Hội Phước. Ở vùng quê khó khăn mà các vị đã cố gắng để trùng tu lại ngôi Chánh điện xinh đẹp, nghiêm trang như thế này quả thực là công đức rất lớn. Chúc cho đạo tràng chùa Hội Phước ngày càng hưng thành, Phật tử quy tụ tu học tinh tấn và an lạc.

Phần cuối chương trình là nghi thức cắt băng khánh thành và sái tịnh, lễ tạ Tam bảo. Thắp hương tưởng niệm Tổ sư.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thích Tánh Bình – Ban TTTT Phật giáo huyện Cái Bè

The post Tiền Giang: Lễ húy kỵ Tổ sư và Lạc thành ngôi Chánh điện chùa Hội Phước appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online