03/09/2019 18:36

Tiền Giang: Lễ Khánh Thành ngôi Chánh điện, Húy kỵ Tổ sư khai sơn chùa Phước Khánh (Hòa Khánh, Cái Bè)


PSO – Sáng ngày 31/8/2019 (nhằm ngày mùng 2/8 năm Kỷ Hợi), tại chùa Phước Khánh (xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) Thượng tọa trụ trì Thích Thiện Thới cùng Phật tử đạo tràng long trọng tổ chức lễ Khánh thành ngôi Chánh điện và Huý kỵ Tổ sư khai sơn.

“Mái Chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông”.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Quảng Tường – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Thiện Sanh – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cái Bè; HT.Thích Chơn An – Chứng minh BTS Phật giáo huyện Châu Thành; ĐĐ.Thích Nhật Thanh – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng BTS Phật giáo huyện Cái Bè; TT.Thích Quảng Thiện – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo huyện; chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài huyện; quý Quan khách đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp cùng đông đảo Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, sau nghi thức giới thiệu là phần báo cáo của Thượng tọa Trụ trì, trải qua bao khó khăn, có lúc dường như phải dừng lại, nhưng nhờ sự gi hộ của chư Phật, chư Hộ pháp và chư Tôn đức Tăng Ni, sự phát tâm kịp thời của quý Phật tử gần xa, ngôi chùa trong vùng quê này dần được thành tựu và khang trang huy hoàng như hôm nay.

Phật tử Diệu Nhựt thay lời cho quý Phật tử đạo tràng chùa Phước Khánh dâng lời cảm niệm đến chư Tôn đức và bày tỏ niềm đại hoan hỷ khi từ nay ở địa phương có được ngôi chùa khang trang để Phật tử thuận tiện hơn mỗi khi trở về tu tập, học hỏi Phật pháp.

Thay mặt chính quyền địa phương phát biểu trong buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh gửi lời chúc mừng đến Thượng tọa Trụ trì và Phật tử chùa Phước Khánh; bày tỏ mong muốn đạo tràng chùa Phước Khánh tiếp tục phát huy những thành tựu tốt đẹp mà nhà chùa đã làm được trong thời gian qua, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đạo từ trong buổi lễ, TT.Thích Quảng Thiện đã tán thán công đức của Thượng tọa Trụ trì và toàn thể Phật tử đạo tràng chùa Phước Khánh. Chúc cho đạo tràng thời thời hưng thịnh, Phật tử tu tập tinh tấn.

Tại buổi lễ, Đại đức Trụ trì nhận được rất nhiều lẵng hoa tươi thắm cùng những phần quà của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Quan khách và Phật tử gửi tặng.

Sau phần lễ hành chánh, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức cắt băng Khánh thành và thực hành nghi thức sái tịnh, An vị Phật tại Chánh điện; Thắp hương Tưởng niệm lịch đại tiền bối Khai sơn chùa Phước Khánh nơi Tổ đường.

Phần cuối chương trình là lễ cúng dường Trai tăng của toàn thể đạo tràng chùa Phước Khánh nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2563.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT Phật giáo huyện Cái Bè

The post Tiền Giang: Lễ Khánh Thành ngôi Chánh điện, Húy kỵ Tổ sư khai sơn chùa Phước Khánh (Hòa Khánh, Cái Bè) appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online