Tiền Giang: Lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm và Tốt nghiệp các khóa học năm 2023

PSO – Trong tinh thần đại hoan hỷ, sáng ngày 01/03/2023 (mùng 10 tháng 02 năm Quý Mão) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trọng thể tổ chức lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm đến chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh; đồng thời tổ chức Tốt nghiệp Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì Khóa I (2020 – 2022) và Lớp Cao đẳng Phật học Khóa IV (2020 – 2022).

Buổi lễ được sự quang lâm Chứng minh của Trưởng lão HT.Thích Huệ Minh - Thành viên Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Trưởng lão HT.Thích Huệ Tâm, Trưởng lão HT.Thích Đạt Quảng - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Trưởng lão HT.Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; Trưởng lão HT.Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT.Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT.Thích Trí Huờn, HT.Thích Hạnh Trân – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Phước Nguyên - Phó tổng Thư ký, Chánh VP2 TƯ GHPGVN; HT.Thích Tâm Đức - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng thường trực Viên Nghiên cứu Phật học Việt Nam; TT.Thích Phước Đạt - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban GDPG TƯ; TT.Thích Viên Trí - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban GDPG TƯ; TT.Thích Quảng Lộc - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Quang Thạnh - Ủy viên HĐTS, Phó VP2 TƯ; TT.Thích Hạnh Tuệ - Phó VP Ban GDPG TƯ GHPGVN; chư Tôn đức Tăng Ni là Phó trưởng BTS, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni trong tỉnh được nhận Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư; chư Tăng Ni tham dự Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì Khóa I; Tăng Ni sinh Lớp Cao đẳng Phật học Khóa IV đồng tham dự.

Đại diện Chính quyền có: ông Đỗ Tấn Hùng - UV Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Tiền Giang; ông Huỳnh Văn Hải - Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; bà Bùi Thị Mai - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Hoàng Kích - Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; ông Bùi Văn Bảo - Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN TP.Mỹ Tho; quý ông bà đại diện các ban, ngành đoàn thể tỉnh Tiền Giang, TP.Mỹ Tho đồng tham dự.

TT.Thích Quảng Lộc - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Quảng Lộc nêu ý nghĩa của buổi lễ và nhấn mạnh “Lễ trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm hôm nay nhằm để tôn vinh công hạnh tu tập và những đóng góp to lớn của chư Tôn đức Tăng Ni trong công tác Phật sự của Giáo hội nói chung và của Phật giáo tỉnh Tiền Giang”. Đối với chư Tăng Ni vừa hoàn thành Lớp Nâng cao Nghiệp vụ trụ trì khóa I và Lớp Cao đẳng Phật học khóa IV thì đây là bước ngoặt đáng ghi nhớ để quý vị tiến tu và tiếp tục trên con đường thực hành Phật sự báo Phật ân đức. Sự quang lâm tham dự của chư Tôn đức HĐCM, HĐTS và đại diện lãnh đạo Chính quyền là động lực lớn để BTS Phật giáo tỉnh Tiền Giang hoàn thành trách nhiệm được giao.

TT.Thích Phước Nguyên - Phó tổng Thư ký, Chánh VP2 TƯ GHPGVN thông qua Quyết định tấn phong Giáo phẩm

Tại buổi lễ, thay mặt Trung ương Giáo hội, TT.Thích Phước Nguyên - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP 2 Trung ương đã thông qua quyết định và điều phối nghi thức trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm.

Theo tờ trình của Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào tháng 11/2022, Đức Pháp chủ GHPGVN đã quyết định tấn phong giáo phẩm 119 chư Tôn đức thuộc đơn vị Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trong đó gồm: 13 Hòa thượng, 28 Thượng tọa, 17 Ni trưởng và  61 Ni sư.

Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng
Trưởng lão HT.Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS trao giáo chỉ tấn phong Ni trưởng
Trưởng lão HT.Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS trao giáo chỉ tấn phong Thượng tọa
TT.Thích Quảng Lộc thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang tặng khánh vàng chúc mừng chư Tôn đức được tấn phong Giáo phẩm

Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng; HT.Thích Huệ Minh - Thành viên Ban Thường trực HĐCM, HT.Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Ni trưởng; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Giác Toàn trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa; HT.Thích Huệ Tâm, HT.Thích Thiện Thống, TT.Thích Phước Nguyên, HT.Thích Tâm Đức, TT.Thích Phước Đạt, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Ni sư. Đồng thời, TT.Thích Quảng Lộc thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang cũng tặng khánh vàng chúc mừng chư Tôn đức được tấn phong Giáo phẩm lần này.

ĐĐ.Thích Huệ Phát - Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh báo cáo kết quả đào tạo của hai Lớp

Tại buổi lễ này, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang và Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh đã kết hợp tổ chức trao Chứng nhận Tốt nghiệp Lớp Nâng cao nghiệp vụ trụ trì khóa I và phát Văn bằng Tốt nghiệp cho các Tăng Ni sinh Lớp cao đẳng Phật học khóa IV vừa hoàn thành xong 02 năm học tại tỉnh nhà.

TT.Thích Nhuận Đức - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh triển khai Quyết định cấp Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp cho chư Tăng, Ni tham dự lớp Nâng cao Nghiệp vụ trụ trì khóa I (2020 - 2022)
TT.Thích Quảng Lộc - UV HĐST, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh trao Giấy Chứng nhận đến Tăng, Ni lớp Nâng cao nghiệp vụ trụ trì

ĐĐ.Thích Huệ Phát - Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh báo cáo kết quả đào tạo của hai Lớp và cung thỉnh TT.Thích Nhuận Đức triển khai Quyết định cấp Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp cho chư Tăng, Ni tham dự lớp Nâng cao Nghiệp vụ trụ trì khóa I (2020 - 2022). Theo đó có 157 vị Tăng Ni đang là Trụ trì, Phó trụ trì, Giám tự đăng ký tham dự; sau 02 năm theo học có 134 vị được cấp Chứng nhận Tốt nghiệp.

ĐĐ.Thích Đức Minh - Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh triển khai Quyết định cấp phát văn bằng Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học khóa IV
ĐĐ.Thích Huệ Phát - Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh trao Bằng Tốt nghiệp đến Tăng Ni sinh Lớp Cao đẳng Phật học khóa IV

ĐĐ.Thích Đức Minh - Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh triển khai Quyết định cấp phát văn bằng Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học khóa IV; có 39 Tăng Ni sinh vừa hoàn thành khóa học này.

Bà Bùi Thị Mai - Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu của đại diện Chính quyền tỉnh Tiền Giang, bà Bùi Thị Mai rất vui vì thấy Phật giáo tỉnh nhà có thêm nhiều bậc Giáo phẩm, sẽ tiếp nối các Phật sự mà chư Tôn đức tiền bối gây dựng, làm cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ tại buổi lễ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN tán thán sự nỗ lực trong đời sống tu tập và ghi nhận những đóng góp thiết thực đối với Đạo pháp và Xã hội của chư Tôn đức Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng cho rằng, chư Tôn đức vừa được Đại hội IX tấn phong Giáo phẩm xứng đáng là những vị Tỳ kheo chân chính của đức Như Lai, thành tựu Tam vô Lậu học – Giới Định Tuệ, trở thành những bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng cũng rất vui và có lòng tin, những Tăng Ni được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực tu tập, cống hiến theo từng khả năng của mình cho Đạo pháp và Dân tộc, thực hiện hữu hiệu phương châm hành đạo của Giáo hội, trở thành những Tăng Ni có lòng tin trung kiên với Giáo hội và Đất nước. Hòa thượng nhắn nhủ, chư Tôn đức được tấn phong Giáo phẩm hôm nay cố gắng tu hành Giác ngộ, thành tựu Pháp học và Pháp hành; luôn hết lòng phụng sự nhân sinh sẽ có được “hương thơm giới đức, công đức” tồn tại mãi mãi trong lòng Tăng Ni, Phật tử.

“Như bông hoa tươi đẹp,

Có sắc lại thêm hương,

Nói hay và làm giỏi,

Kết quả thật vô lường.”

(Kinh Pháp Cú câu số 52)

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online