15/04/2019 11:16

Tiền Giang: Lễ Tưởng niệm lần thứ 6 Ni trưởng Nguyệt Liên

Với tinh thần “nhớ ơn – biết ơn – đền ơn”, sáng ngày 9/4/2019 (mùng 5 tháng 3 năm Kỷ hợi) tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Nguyên số 335, đường Lê Văn Duyệt, khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Sư cô trụ trì Thành Liên cùng chư huynh đệ hải ngoại: Ni sư Phượng Liên – trụ trì Tịnh xá Ngọc Yên, Ni sư Thảo Liên – trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, trang nghiêm thiết lễ tưởng niệm lần thứ 6 cố Ni trưởng ân sư Nguyệt Liên viên tịch.

Quang lâm chứng minh tham dự gồm quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ: Ni trưởng Phục Liên, Ni trưởng Viên Liên - Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Mỹ Liên, phó trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp, Q3, TP. HCM; Ni trưởng Mai Liên – Viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức, Thủ Đức, TPHCM; Ni trưởng Thẩm Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng, cùng quý Ni trưởng, Ni sư trụ trì các miền Tịnh xá, Tự viện trong, ngoài tỉnh và đông đảo quý Phật tử đã trở về đốt nén tâm hương kính dâng lên cố Ni trưởng.

Buổi lễ được bắt đầu bởi nghi thức tưởng niệm, ôn lại công hạnh của cố Ni trưởng trong sự nghiệp học đạo – tu đạo – hành đạo suốt 48 năm. Lúc còn tại thế, cố Ni trưởng là một bậc Khất sĩ chân tu, cuộc đời của Ngài là để cống hiến và phụng sự cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sanh theo y lời nguyện của đệ nhất cố Ni trưởng Huỳnh Liên:

“Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương”

Đến ngày mùng 5 tháng 3 năm Quý Tỵ (2013), sau 73 năm hiện hữu cõi đời, Ni trưởng thuận thế vô thường “thân tứ đại hoàn về tứ đại” để lại bao kính thương tiếc nhớ cho hàng đệ tử và Phật tử khắp nơi. Ni trưởng Viên Liên ôn nhắc lại công hạnh của cố Ni trưởng trong sự kính thương như thế.

Tiếp theo, Ni sư Phượng Liên, đại diện cho môn đồ hiếu quyến kính dâng lên Chư tôn Giáo phẩm lời tác bạch cúng dường, với tâm nguyện cúng dường tất cả công đức tu tập và hành thiện của mình dâng lên cúng dường đức đệ nhất cố Ni trưởng Huỳnh Liên, thứ đến cúng dường thầy Bổn sư là cố Ni trưởng Hiếu Liên và cố Ni trưởng Nguyệt Liên. Đảnh lễ nguyện cầu chư vị cố Ni trưởng cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta bà để lèo lái chiếc thuyền Bát nhã cứu độ chúng sanh.

Ban đạo từ chứng minh, Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ Phái tán thán tấm lòng hiếu đạo, sự tiếp nối kế thừa sự nghiệp của Tổ Thầy và phát triển như pháp của hàng đệ tử xuất gia cũng như sự nhiệt tâm hộ đạo của hàng Phật tử. Ngài chúc phước lành đến toàn thể hội chúng được thành tựu năm phước báu “sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ”.

Nhân đây, Ni Trưởng Thẩm Liên – đại diện cho quý Ni trưởng lãnh đạo sách tấn Ni Sư Phượng Liên, Ni sư Thảo Liên, Sư cô Thành Liên trên bước tu tập và hành đạo. Ngài nhấn mạnh vai trò và sự nghiệp lý tưởng của người Tu, ngoài việc phụng sự như tổ chức khóa tu cho Phật tử, tham gia hoạt động công tác xã hội làm lợi ích cho chúng sanh thì người Khất sĩ phải luôn “biết mình”, luôn chánh niệm sống tĩnh giác “tu Giới – tu Định – tu Tuệ” đừng sao lãng. Có như vậy mới mong đền đáp ân cha mẹ, ân Thầy Tổ, ân chúng sanh trong muôn một.

Chiều ngày mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tại Tịnh xá Ngọc Nguyên, quý Ni sư trao 100 phần quà đến cho những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong huyện. Mỗi phần quà gồm: gạo, mì và bì thư, trị giá 260 ngàn/ phần. Tổng kinh phí cho buổi phát quà là 26.000.000

Sau đây, một số hình ảnh ghi nhận được

Ni trưởng Viên Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái,  ôn nhắc lại công hạnh của cố Ni trưởng

Ni trưởng Thẩm Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ Phái, ban đạo từ chứng minh

Ni sư Phượng Liên, đại diện cho môn đồ hiếu quyến kính dâng lên Chư tôn Giáo phẩm lời tác bạch cúng dường

Sư cô Trí Liên - Giảng viên Học viện PGVN, Giảng sư NGHPKS, thuyết giảng

Phóng sanh

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share

 

Ban Truyền thông NGHPKS

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online