31/08/2019 18:43

Tiền Giang: Ni sư Phụng Liên thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Nguyên nhân ngày lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563


Sáng ngày 26/08/2019 (nhằm ngày 26/07/Kỷ Hợi), Ni sư Phụng Liên – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Giảng viên Học viện PGVN (TP.HCM), Giảng sư Hệ phái Khất sĩ, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương, đã có buổi chia sẻ ý pháp đến quý Phật tử tham dự đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Nguyên (Khu 2, Thị trấn Cái Bè, Tiền Giang).


Ni sư Phụng Liên chia sẻ pháp thoại tựa đề “Các hạng Phật tử trong đạo Phật” đến quý Phật tử. Theo đó, Ni sư giảng giải đến quý Phật tử, được làm thân người là khó, được nghe chánh pháp lại càng khó hơn. Chúng ta được hữu duyên gần gũi các bậc Thiện Tri thức, được hướng dẫn học và thực hành theo lời Phật dạy thuần hóa tâm hồn, cải thiện đời sống, sống đời đạo đức thánh thiện.

Có 4 hạng Phật tử:

– Hạng người thứ nhất: Cư sĩ có tình cảm với đạo Phật, thích đến chùa công quả, nghe Pháp, lập công bồi đức.

– Hạng người thứ hai: Khi học Phật có niềm tin, có chánh kiến, thọ trì tam Quy ngũ Giới, đoạn trừ ác pháp, phát triển những thiện pháp, chuyển tâm phàm thành tâm Hiền thánh.

– Hạng người thứ ba: Người Phật tử luôn ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống, luôn chánh niệm tỉnh giác, gìn giữ ba nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh đồng trực vãng Tây phương, kiến tạo thế giới Cực lạc trong con người của chúng ta.

– Hạng người thứ tư: Luôn an trú tâm trong giáo lý Phật đà, tâm hồn thanh thản, tự tại trong mọi hoàn cảnh.

“Tâm không, vạn sự đều không,

Tâm chơn vạn pháp thảy đồng qui chơn”.

(Bài kệ Ý)

Hiểu được điều này, Phật tử tinh tấn tu tập theo con đường Giới – Định – Tuệ.

Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm,

Cho tâm như ngọc luyện dồi tâm

Cho hoa trí tuệ tươi ngàn kiếp

Cho quả từ bi đẹp bội phần.

(Kệ Chơn Lý)

Giữ giới trong sạch tâm được định tỉnh, tâm định thì huệ phát sinh. Người Phật tử có trí huệ sáng, tâm tỏ trí thông suốt mọi việc, chắc chắn trong từng niệm mãi mãi an lạc.

Bài pháp thoại kết thúc, Phật tử đạo tràng như hiểu rõ hơn bản thân mình thuộc hạng Phật tử nào, từ đó, cố gắng tu tập, trau dồi Giới – Định – Tuệ, luôn tinh tấn trên con đường tu học giáo lý Phật Đà.

 

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

 

 

The post Tiền Giang: Ni sư Phụng Liên thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Nguyên nhân ngày lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online