15/09/2018 17:09

Tiền Giang: Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương họp Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên (thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương), sáng nay, ngày 15/9/2018, tại Tổ đình Phước Lâm (ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã diễn ra cuộc họp Sơ kết công tác Phật sự của hai Phân ban trong 6 tháng đầu năm và định hướng công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2018.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: Thượng tọa Thích Phước Nghiêm - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng hai Phân ban; Đại đức Thích Phước Huệ - Phó trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử; Đại đức Thích Trí Huệ - Phó trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử, Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên; Ni sư Thích Tịnh Quán - Ủy viên Thường trực, Thủ quỹ Ban Hoằng pháp Trung ương, cùng chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử thành viên hai Phân ban tham dự.

Tại phiên họp, đại diện Ban Thư ký hai Phân ban báo cáo hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018: Được sự chỉ đạo của chư Tôn đức Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, hai phân ban đã phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, các cơ quan, ban ngành đã tổ chức thành công hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 12. Hội trại Phật giáo tuổi trẻ lần thứ 12 với chủ đề “Hào Khí Miền Đông” cho Thanh thiếu nhi 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ (TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu) tại Thiền viện Phước Sơn, TP. Biên Hòa, Đồng Nai với sự tham gia của 3.500 trại sinh. Đặc biệt, hội trại đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận: “Số lượng thanh thiếu nhi tham gia xếp hình lá cờ Phật giáo nhiều nhất Việt Nam”. Đây là một dấu ấn đặc biệt của Hội trại Tuổi trẻ & Phật giáo lần 12 năm 2018, thể hiện sự thành công vang dội của hội trại. Bên cạnh đó, Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên đã thực hiện thiện nguyện đầu tiên, trao hơn 1000 phần quà (trị giá 350 triệu đồng) cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh nhân dịp khai trường tại tỉnh Hà Giang.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm của hai phân ban, các thành viên trong phiên họp thống nhất với phương hướng hoạt động như sau: Tập trung tổ chức hai sự kiện chính là “Tết trung thu” cho trẻ em và “Xuân yêu thương” cho các bạn Thanh thiếu nhi tham gia câu lạc bộ tại các tự viện, người già, người nghèo, gia đình chính sách... Về kế hoạch Trung thu năm nay, hai phân ban phối hợp các tự viện, đơn vị, thành viên hai phân ban tổ chức trao quà, phát học bổng tổ chức Lễ hội Trăng rằm cho các em Thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, đặc biệt các em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1 tỷ đồng tại 19 địa điểm khác nhau trên cả nước. Phiên họp Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018 của hai Phân ban đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được sự tán thành, nhất trí cùng sự đồng lòng của toàn thể thành viên hai tham dự. Hướng đến những Phật sự ý nghĩa trong 6 tháng cuối năm 2018.

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên họp:

Hồ Thủy - Lê Nhân

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online