12/12/2019 22:17

Tiền Giang: Phật giáo huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2019

PSO – Sáng ngày 12/12/2019 (17/11 Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành trọng thể tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra Phương hướng hoạt động năm 2020 tại Văn phòng BTS – chùa Linh Phong, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 của BTS GHPGVN huyện Châu Thành

Chứng minh Hội nghị có: HT.Thích Chơn Lệ, HT.Thích Chơn An, TT.Thích Thiện Thông – đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Thành; TT.Thích Quảng Lộc – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Thường trực BTS Phật giáo huyện Châu Thành; ĐĐ.Thích Minh Bửu – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trung Chánh – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Châu Thành cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, quý Phật tử đại diện các đạo tràng trong huyện đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có Ông Trần Văn Hơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Châu Thành; Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Minh Phụng – Chủ tịch UB MTTQVN huyện; Ông Nguyễn Phục Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Cao Văn Hiệp – Trưởng phòng Nội vụ huyện; Ông Nguyễn Văn Dân – Phó trưởng Công An huyện; chư vị khách quý đại diện MTTQVN 23 xã/thị trấn trong huyện Châu Thành đồng tham dự Hội nghị.

ĐĐ.Thích Trung Chánh – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành phát biểu Khai mạc Hội nghị
ĐĐ.Thích Minh Thảo – Phó Thư ký BTS GHPGVN huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của BTS GHPGVN huyện Châu Thành

Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của Đại đức Thích Trung Chánh – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành; Đại đức Thích Minh Thảo – Phó Thư ký BTS GHPGVN huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của BTS GHPGVN huyện. Theo đó, hiện tại tổng số tự viện trong huyện có 68 ngôi, số lượng Tăng Ni là 177 vị. Về các công tác hoạt động Phật sự, Hội nghị thống nhất cao về nội dung bản báo cáo. Các ban chuyên ngành trực thuộc BTS GHPGVN huyện Châu Thành như Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, … nhìn chung hoạt động rất tích cực. Đặc biệt là lĩnh vực hoạt động Từ thiện xã hội, tổng công tác từ thiện năm 2019 là 9.618.162.000đ (chín tỷ, sáu trăm mười tám triệu, một trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

Để khích lệ tinh thần làm việc của Tăng Ni và Phật tử huyện Châu Thành, trong Hội nghị lần này, BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã quyết định tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho 1 tập thể Ban Trị sự và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Phật sự năm 2019. UBND và UB MTTQVN huyện Châu Thành cũng có Bằng Khen và quà khen thưởng cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN huyện và 20 cá nhân đã có những hoạt động tiêu biểu trong năm qua.

Ông Nguyễn Minh Phụng – Chủ tịch UB MTTQVN huyện Châu Thành phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Phụng – Chủ tịch UB MTTQVN huyện Châu Thành thay mặt lãnh đạo các cấp chánh quyền phát biểu, khen ngợi tinh thần hòa hợp của tập thể Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử huyện nhà, ông mong rằng tinh thần này mãi duy trì để Ban Trị sự tạo uy tín cũng như niềm tin cho tín đồ Phật tử chung tay đóng góp phát triển xã hội.

TT.Thích Quảng Lộc – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Lộc tán thán những thành quả mà BTS Phật giáo huyện Châu Thành đã đạt được trong năm qua. Về phương hướng hoạt động năm 2020, Thượng tọa nhấn mạnh BTS Phật giáo huyện cần phải chú trọng các việc như: Quan tâm hơn nữa việc quản lý tự viện, lưu ý vấn đề am thất tự phát và hoạt động tôn giáo của Tăng Ni ngoài Giáo hội làm ảnh hưởng lòng tin của Phật tử. Triển khai kỹ các Nghị định, Thông tư chỉ đạo của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang để Tăng Ni thực hiện đúng Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN và Luật pháp Nhà nước quy định

Đúc kết Hội nghị, Đại đức Thích Trung Chánh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cũng như những góp ý của lãnh đạo Chính quyền, lấy đó làm tiền đề và sẽ đưa vào phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020. Đại đức cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến chư Tôn đức, quý Đại biểu quan khách đã dành thời gian đến tham dự Hội nghị, góp ý bổ sung cho công tác Phật sự của huyện nhà ngày một hiệu quả.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại Hội nghị:

Thích Như Tùng

The post Tiền Giang: Phật giáo huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online