08/07/2019 18:43

Tiền Giang: Phật giáo huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông tổ chức thăm viếng các Trường hạ

 

PSO – Ngày 8/7/2019 (nhằm ngày 5/6 năm Kỷ Hợi), đoàn Ban Trị sự GHPGVN hai huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông do HT. Thích Thiện Nhẫn – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; TT. Thích Bửu Hòa – Ủy viên Thường trực BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông tổ chức cho chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, cùng đông đảo quý Phật tử hai huyện đến thăm viếng và cúng dường chư hành giả An cư tại các Hạ trường trong tỉnh Tiền Giang.

Đoàn BTS GHPGVN hai huyện lần lượt đến thăm viếng, cúng dường tại 4 trường hạ chánh là: Tổ đình Vĩnh Tràng, chùa Phật Ân, chùa Phổ Đức và tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu; sau đó phái đoàn còn ghé chùa Tịnh Nghiêm – trú xứ cấm túc an cư tại chổ của chư Ni nơi đây để thăm viếng và cúng dường trợ duyên chư hành giả An cư.

An cư Kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo đã được Đức Phật chế định và thực hành khi Ngài còn tại thế, xuyên suốt từ đó đến nay hơn 2600 năm, Tăng đoàn của Đức Phật vẫn duy trì gìn giữ. Đây là thời gian chư Tăng Ni cấm túc lại một trú xứ, dừng bước vân du để tịnh dưỡng, trau dồi thêm Giới – Định – Tuệ làm nền tảng cho những bước đường hành đạo tiếp theo. Cảm mến công hạnh tu tập của chư Tăng Ni nên thời gian này chư Phật tử – hàng cận sự nam nữa đều dành thời gian sắm sửa phẩm vật dâng cúng trợ duyên cho chư hành giả An cư để tạo giống phước điền, kết duyên Tam bảo.

Tại các nơi đến, TT. Thích Bửu Hòa đại diện đoàn có lời vấn an sức khỏe đến chư tôn Hòa thượng, quý Ni trưởng và toàn thể chư hành giả an cư. Thượng tọa cũng thay mặt đoàn tác bạch cúng dường tịnh tài, tịnh vật trợ duyên cho chư hành giả tiện việc sử dụng trong thời gian cấm túc tu tập.

Đại diện chư hành giả an cư, tại mỗi trú xứ, chư Tôn đức Tăng Ni đều tiếp đón phái đoàn rất trang nghiêm và bày tỏ niềm tri ân đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông, chư Tăng Ni và Phật tử tháp tùng đoàn. Kính chúc quý Ngài Phật sự hanh thông; Chúc chư Phật tử thành tựu mọi thắng duyên, luôn sống an lành trong chánh pháp.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Hình ảnh tại tổ đình Vĩnh Tràng

 Hình ảnh tại chùa Tịnh Nghiêm

Hình ảnh tại chùa Phật Ân

Hình ảnh tại tổ đình Sắc Tứ Linh Thúu

Hình ảnh tại chùa Phổ Đức

Đạo Tâm – Diệu Nhựt

The post Tiền Giang: Phật giáo hai huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông tổ chức thăm viếng các Trường hạ appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online