25/09/2019 19:00

Tiền Giang: Phiên họp thảo luận cách thức cấp Văn bằng Tốt nghiệp và Thi tuyển Cao đẳng Phật học Liên thông

 

PSO – Sáng ngày 25/09/2019 tại Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cùng với Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang có phiên họp bàn về cách thức cấp phát Văn bằng Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học liên thông khoá I (2017 – 2019) và công tác tổ chức Thi tuyển sinh Cao đẳng Phật học liên Thông khoá  II (2019-2021) tại tỉnh Tiền Giang.

Về phía Hội đồng Điều hành Học viện tham dự phiên họp có: TT.Thích Quang Thạnh – Ủy viên HĐTS, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện; ĐĐ.Thích Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS, Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện; cùng chư Tôn đức trong Văn phòng Học viện PGVN tại TP.HCM.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang có HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh; TT.Thích Quảng Lộc – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS, Phó Học vụ Trường TCPH tỉnh; chư Tôn đức Văn phòng BTS và Văn phòng Trường TCPH tỉnh Tiền Giang đồng tham dự.

Sau gần 2 giờ làm việc, rất nhiều ý kiến được chư Tôn đức nêu ra để thảo luận tìm phương pháp thích hợp nhất để thực hiện. Cuối cùng hai bên đã thống nhất cách thức cấp Văn bằng Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học liên thông và thời gian cũng như các công tác cần chuẩn bị cho việc tổ chức Thi tuyển sinh Cao đẳng Phật học liên thông Khóa II sắp tới tại tỉnh Tiền Giang.

Như đã đưa tin trước đây, Cao đẳng Phật học Liên thông là mô hình đào tạo mới của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM kết hợp với các Trường TCPH trên toàn quốc, nhằm tạo điều kiện cho các Tăng Ni sinh sau khi tốt nghiệp TCPH mà không có điều kiện để theo học tại các Học viện Phật giáo thì có thể Thi tuyển và theo học Cao đẳng Phật học Liên thông tại tỉnh nhà trong vòng 2 năm, với chương trình học do Học viện Phật giáo quy định; Các học viên nếu hoàn thành những tín chỉ và đủ điều kiện sẽ tiếp tục học tiếp 2 năm cuối tại Học viện và sẽ được cấp Văn bằng Cử nhân Phật học.

Trường TCPH tỉnh Tiền Giang là một trong những tỉnh thành trên cả nước thực hiện mô hình đào tạo này, đến nay đã Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học Liên thông Khóa I vào ngày 31/8/2019; có 25 học viên trong tổng số 53 học viên Khóa I đủ điều kiện liên thông Học viện. Như vậy, có thể thấy Trường TCPH tỉnh Tiền Giang là điểm đầu tiên trên cả nước trong công tác đào tạo Phật học liên thông này.

Theo tinh thần phiên họp sáng nay thì kỳ Thi tuyển sinh Khóa II sẽ diễn ra vào ngày 29/9/2019 sắp tới tại Trụ sở Văn phòng Lớp Cao đẳng Phật học tỉnh Tiền Giang - chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Một số hình ảnh ghi nhận trong phiên họp sáng nay:

Quảng Ngọc – Ban TTTT Phật giáo Tiền Giang

The post Tiền Giang: Phiên họp thảo luận cách thức cấp Văn bằng Tốt nghiệp và Thi tuyển Cao đẳng Phật học Liên thông appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online