15/01/2019 10:52

Tiền Giang: Phiên họp triển khai Đề án Tổng thể “Lễ Tưởng niệm đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni Tiền bối Việt Nam” năm 2019

Sáng ngày 15/1/2019 (nhằm ngày 10 tháng chạp năm Mậu Tuất) tại Văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang (chùa Tịnh Nghiêm, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho), Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đã mở phiên họp khoáng đại triển khai Đề án tổng thể về lễ Tưởng niệm đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Tiền bối Ni Phật giáo Việt Nam năm 2019. Phiên họp được sự tham dự đông đủ của quý Ni trưởng Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; quý Ni trưởng, Ni sư trong Phân ban Ni giới cùng đông đảo chư Ni trong tỉnh là thành viên các Tiểu ban trong Đại lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni năm 2019 tại Tiền Giang.

Đây là phiên họp thứ 6 kể từ khi Ni giới Tiền Giang nhận cờ luân lưu đăng cai tổ chức Đại lễ vào thượng tuần tháng 2 năm Mậu Tuất tại tỉnh Đồng Nai. Trong phiên họp này, sau phần nghi thức giới thiệu, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang báo cáo các công tác tổ chức đã thực hiện được. Tiếp đến, Ni sư Thích Nữ Tịnh Thủy thay mặt Ban Thư ký Đại lễ trình bày Đề án Tổng thể của Đại lễ. Phần đông chư tôn đức tham dự phiên họp đều tán thành với đề án.

Tại phiên họp, chư tôn đức Ni phụ trách các Tiểu ban lần lượt trình bày kế hoạch thực hiện của mình đảm trách như: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Phân phối tài liệu, quà tặng; Tiểu ban Tiếp lễ, tiếp tân; Tiểu ban Nghi lễ; Tiểu ban Văn hóa, triển lãm; Tiểu ban Thông tin, báo chí; Tiểu ban Tài chánh; Tiểu ban Ẩm thực; Tiểu ban cư trú; Tiểu ban Thị giả; Tiểu ban xướng ngôn; Tiểu ban hậu cần, … Nhìn chung các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch rất chu đáo, tiến độ làm việc rất khẩn trương. Chư Ni tham dự phiên họp cũng tích cực góp ý rất thiết thực để công việc được tiến hành đồng bộ và đề án làm việc được khả thi.

Đạo từ tại phiên họp, Ni trưởng Thích Nữ Tân Liên – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Trụ trì tinh xá Ngọc Quang tán thán tinh thần làm việc của quý Ni trưởng, Ni sư cùng toan thể Ni chúng; Đây là công việc chung, là vinh dự của Ni giới Tiền Giang nói riêng và Phật giáo tỉnh nhà, vì vậy Ni trưởng rất mong chư Ni tỉnh Tiền Giang phải đoàn kết, nổ lực làm việc cho Đại lễ được thập phần viên mãn.

Đúc kết phiên họp, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm ghi nhận sự chỉ đạo ân cần của quý Ni trưởng Ban Chứng minh; Ghi nhận những ý kiến đóng góp của toàn thể chư Ni tham dự phiên họp để đưa vào kết hợp thực hiện. Vì thời gian Đại lễ diễn ra không còn xa nữa, nhất là chúng ta sắp bước vào dịp tết Nguyên đán, vì vậy Ni trưởng rất mong quý vị đảm trách Trưởng các Tiểu ban phải nổ lực hoạt động nhiều hơn nữa, nhắc nhở các thành viên cùng nhau làm việc cho kịp tiến độ. Về tổng thể cơ bản công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chúng ta chỉ còn đi vào thực hiện, vì vậy rất mong mọi người phải cố gắng đoàn kết vì công việc chung và vì vinh dự của Ni giới tỉnh nhà. Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh sẽ có nhiều phiên họp cụ thể với từng Tiều ban khi cần thiết để kịp thời tháo gở những vướn mắc trong quá trình thực hiện.

Phiên họp kết thúc trong tinh thần hòa hợp và thống nhất cao.

Buổi sáng, trước khi bước vào phiên họp, quý Ni trưởng, Ni sư trong Phân ba Ni giới tỉnh cũng đã tổ chức trao tặng 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, khiếm thị tại địa phương vui xuân năm 2019. Đây là công tác nằm trong chương trình “lập thành tích thiết thực chào mừng Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni Tiền bối Việt Nam” năm 2019 tại tỉnh nhà. Phần quà chư Ni gửi tặng đến bà con lần này gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì và phong bì tiền mặt 100.000đ. Chúc cho bà con an vui đón mừng xuân mới.

Xin giới thiệu một số hình ảnh đến với bạn đọc:

  

Ban TTTT Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang

The post Tiền Giang: Phiên họp triển khai Đề án Tổng thể “Lễ Tưởng niệm đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni Tiền bối Việt Nam” năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online