Tiền Giang: Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp phiên đầu tiên sau thời gian giãn cách xã hội

PSO – Sáng ngày 19/10/2021 (14/09 năm Tân Sửu), tại Văn phòng Ban Trị sự (chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã mở phiên họp đầu tiên sau thời gian tạm ngưng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp có sự tham dự đông đủ chư Tôn đức Ban Thường trực BTS dưới sự Chủ tọa của HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Hoằng Đức - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Nhân - Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Đức - Phó BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; NS.Thích Nữ Huệ Năng – Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chính tỉnh.

Đại diện các Ban ngành tỉnh Tiền Giang tham dự phiên họp

Về phía lãnh đạo Chính quyền có ông Huỳnh Văn Hải – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang; bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận tỉnh; ông Phàm Thanh Trung – Đội trưởng Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Tiền Giang đồng tham dự.

HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang phát biểu khai mạc phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, HT.Thích Huệ Minh cho biết: Do để góp phần phòng chống dịch bệnh nên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang phải tạm ngưng các hoạt động Phật sự để thực hiện giãn cách xã hội; Phiên họp hôm nay rất cấp thiết,  chư Tôn đức phải tập trung vào hai công việc chính là bàn về phương thức tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện và tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN. Trong phiên họp này BTS Phật giáo các huyện cũng báo cáo nhanh các hoạt động Phật sự và tình hình dịch bệnh tại địa phương hiện nay để BTS Phật giáo tỉnh kịp điều chỉnh các hoạt động sắp tới cho phù hợp.

 
Chư Tôn đức tham gia phát biểu tại phiên họp

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Huệ Minh, chư Tôn đức Trưởng BTS Phật giáo các huyện, thị lần lượt báo cáo. Theo đó, hiện nay hầu hết các địa phương trong tỉnh Tiền Giang đều được thông tuyến; tuy vậy, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh nên các tự viện vẫn chưa sinh hoạt đạo tràng trở lại. Hầu hết Phật giáo các huyện đều tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội về nhiều mặt; Tính từ tháng 7 đến tháng 10/2021, tổng kinh phí chung là trên 25 tỷ đồng.

ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang báo cáo trong phiên họp

Thay mặt Ban Thư ký, ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang thông qua Thông tư số 229/TT-HĐTS của HĐTS GHPGVN về việc điều chỉnh nội dung, quy mô, hình thức tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện. Đại đức cũng báo cáo cho biết về công tác nhân sự BTS Phật giáo các huyện, thị nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện đã tiếp tục hoàn tất 8 huyện, có thể tiến hành tổ chức Đại hội.

Căn cứ theo tình hình thực tế, chư Tôn đức trong phiên họp đều thống nhất: các huyện sẽ tổ chức Đại hội trong tháng 11/2021 và hình thức tổ chức thực hiện theo mục 1 của Thông tư mà Trung ương Giáo hội đã hướng dẫn:

  1. Đối với các địa phương áp dụng tình trạng bình thường mới:

– Giảm quy mô so với các nhiệm kỳ trước. Trong điều kiện an toàn dịch bệnh và được Chính quyền địa phương chấp thuận thì tổ chức gọn, nhẹ, trang trí trang nghiêm và vẫn phải đảm bảo nghiêm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, và Chính quyền địa phương. Giảm bớt hình thức tặng hoa và quà lưu niệm để tập trung công tác từ thiện xã hội trong phòng, chống dịch bệnh.

– Đại biểu tham dự gồm Đại biểu chính thức là thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhân sự mới dự kiến cơ cấu tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026; Đại diện lãnh đạo chủ chốt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại diện Chính quyền địa phương các cấp.

– Nội dung tập trung vào báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 của toàn Ban Trị sự GHPGVN huyện và Phương hướng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026; Các tham luận yêu cầu gửi trước tới Ban Tổ chức mà không trình bày tại Đại hội; Biểu quyết thông qua nhân sự suy cử tham gia Ban

Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác khen thưởng (nếu có); Phát biểu của Chính quyền địa phương; Phát biểu của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thông qua Nghị quyết Đại hội.

ĐĐ.Thích Thiện Đức – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang thông qua nội dung các công văn của Trung ương Giáo hội trong phiên họp

Tiếp theo, ĐĐ.Thích Thiện Đức – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang  thông qua Thông tư số 245/TT-HĐTS về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN. Theo đó, được sự hỗ trợ của lãnh đạo UBND và UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang, chư Tôn đức tham dự phiên họp thống nhất: BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang sẽ tham dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN với Trung ương Giáo hội bằng hình thức trực tuyến vào 08h00 sáng ngày 07/11/2021 (tức Chủ Nhật, mùng 3/10/Tân Sửu), tại Hội trường UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang.

Bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang phát biểu tại phiên họp

Tham gia phát biểu tại phiên họp, bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của BTS và chư Tăng, Ni, Phật tử trong tỉnh cho công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua. Ban Tôn giáo sẽ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh để hỗ trợ cho BTS Phật giáo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện cũng như Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội sắp tới. Bà Mai cũng nhắc nhở thêm: hiện tại dịch bệnh chưa kết thúc, chúng ta đang sống chung với dịch, vì vậy BTS Phật giáo vẫn phải tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử nghiêm túc thực hiện quy tắt 5K để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng.

Ông Huỳnh Văn Hải – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang phát biểu tại phiên họp

Ông Huỳnh Văn Hải – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang cũng tham gia phát biểu trong phiên họp; báo cáo sơ lượt tình hình phòng chống dịch bệnh trong tỉnh, những thành tựu và khó khăn chung cần phải đoàn kết toàn dân để vượt qua. Ông Hải cũng ghi nhận những đóng góp thiết thực của Phật giáo cho công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua và hứa sẽ hỗ trợ tích cực cho BTS Phật giáo tỉnh tham gia tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội.

HT.Thích Huệ Minh đúc kết phiên họp

Trước khi đức kết phiên họp, HT.Thích Huệ Minh đã giải trình một số sự việc xung quanh công tác đảm bảo an toàn cho tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện. Vì để bảo vệ chính mình và chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, rất mong chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo thực hiện nghiêm các kế hoạch vừa nêu; quyết tâm đảm bảo thực hiện trôi chảy các Phật sự quan trọng sắp tới.

Các nhân viên Y tế làm thủ tục test nhanh Covid cho chư Tôn đức và quý Đại biểu tham dự phiên họp

Thích Trung Thượng - Ban TTTT PG Tiền Giang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online