31/08/2019 22:13

Tiền Giang: Tịnh xá Ngọc Nguyên trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu lan Báo hiếu và dâng Pháp y Ca sa PL. 2563 – DL.2019


PSO – Sáng ngày 26/08/2019 (nhằm ngày 26/07/Kỷ Hợi), Sư cô Thành Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên (Khu 2, Thị trấn Cái Bè, Tiền Giang), cùng chư Ni và Phật tử gần xa long trọng tổ chức đại lễ Vu lan Báo hiếu và dâng Pháp y Ca sa PL.2563 -DL.2019.


Chư Tôn đức Tăng quang lâm chứng minh buổi lễ: Hòa thượng Thích Thiện Sanh – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cái Bè, trụ trì Chùa Phước Thạnh (Khu 2, Thị trấn Cái Bè); Thượng tọa Thích Thiện Lưu – Uỷ viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cái Bè; Đại đức Thích Đức Minh – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang; Đại đức Thích Minh Bửu – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; cùng Chư Tôn đức Tăng trong BTS PG huyện Cái Bè.

Về phía Chư Tôn đức Ni: Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm NGHPKS, Quản chúng Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Mai Liên – Giáo phẩm NGHPKS, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức (Thủ Đức, TP.HCM); Ni trưởng Gương Liên – Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm (Long An); Ni sư Phụng Liên – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Giảng viên Học viện PGVN (TP.HCM), trú xứ Tổ đình Ngọc Phương, cùng quý Ni trưởng, quý Ni sư, Chư Tôn đức Ni trụ trì các miền Tịnh xá, Tự viện trong tỉnh và ngoài tỉnh đồng chứng minh; rất đông đủ Phật tử hoan hỉ góp phần trợ duyên cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm.


Với tinh thần từ bi yêu thương tất cả chúng sanh vạn loài của đạo Phật, 8 giờ sáng buổi lễ phóng sinh được diễn ra trong niềm hoan hỷ của Chư Tôn đức cùng Phật tử, những cánh chim non được nhận sự chú nguyện từ Chư Tôn đức Ni và được trả tự do về với mẹ thiên nhiên.

Sau khi buổi lễ phóng sanh kết thúc, 8 giờ 30 Ni sư Phụng Liên – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Giảng viên Học viện PGVN (TP.HCM), trú xứ Tổ đình Ngọc Phương đã chia sẻ pháp thoại tựa đề “Các hạng Phật tử trong đạo Phật” đến toàn thể quý Phật tử, ngõ hầu trang bị chút kiến thức Phật pháp làm tư lương cho quý Phật tử trên con đường tu học giáo lý Chánh pháp Như Lai.

Hoa hiếu hạnh nở rộ khắp muôn nơi,

Hương hiếu ân tỏa ngát một trời sắc hương

Đóa hoa đạo lý nguyện dâng cúng dường,

Tâm thành xông thấu khắp mười phương.

09h00: Buổi lễ dâng pháp y chính thức được diễn ra

Phật tử Ngọc Bích đại diện toàn thể quí Phật tử kính dâng lên quí Ngài lời tác bạch cúng dường Pháp y Ca sa đến mười phương Chư Phật và hiện tiền Chư Tôn đức Tăng, Ni:

Để bày tỏ lòng tôn kính đối với các bậc Ân sư, chúng con kính mừng khánh tuế quý Ngài tăng thêm một tuổi công đức, bi trí tròn đầy. Kính dâng lên bậc Thầy những đóa hoa ngạt ngào hương sắc giải thoát. Nay nhân mùa Vu lan Báo hiếu, hàng Phật tử chúng con thành tâm dâng cúng pháp Y, nguyện hồi hướng phước lành này dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, thứ đến dâng cúng hiện tiền Chư Tôn Thiền đức Tăng, Ni. Đồng cầu nguyện ông, bà, cha, mẹ của chúng con tăng long phước thọ, cửu Huyền thất Tổ của chúng con và tất cả hương linh khắp trong mười phương đồng siêu sinh tịnh độ.

Cà sa giải thoát kính dâng

Mong Chư Tôn đức từ bi chứng lòng,

Pháp âm ban bố đôi dòng

Chứng minh nạp thọ tấm lòng chúng con

Để cho hàng Phật tử chúng con ân triêm pháp lạc, thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Sanh – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cái Bè ban đạo từ đến quý Phật tử.

Hòa thượng chứng minh và tán thán công đức cho toàn thể quí Phật tử đã phát tâm cúng dường trợ duyên cho buổi lễ dâng Pháp y Ca sa ngày hôm nay được thành tựu viên mãn. Nhân đây, Hòa thượng cũng đã có vài lời nhắc nhở đến hàng Phật tử: “Vui thay hiếu kính cha, Vui thay hiếu kính mẹ, Vui thay kính sa môn. Vui thay kính hiền thánh”, làm người chúng ta phải nhớ ơn, biết ơn, đền ơn.

Hương hoa rồi sẽ tàn phai,

Hương thơm hiếu hạnh ngàn đời lưu danh.

Sau cùng, Sư cô Thành Liên kính dâng lên Chư Tôn Thiền Đức lời tri ân sâu sắc nhất: “Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức, sức khỏe vạn an, vô biên đạo hạnh, Phật sự viên thành”. Sư cô cũng gửi lời tri ân công đức đến toàn thể quí Phật tử đã nhín ăn bớt mặc góp phần công đức trợ duyên cho buổi lễ thập phần viên mãn, thân chúc quí Phật tử, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.


Nhân mùa vu lan báo hiếu, Ni sư Phượng Liên và Phật tử ở Tịnh xá Ngọc Yên – Hoa Kỳ, nhờ Sư cô Thành Liên trao tặng 20.000.000 cho 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh tim đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1; tặng cho em Nhung ở Sở Mây Cái Bè bị gãy cột sống 1.600.000 đồng; cúng dường đến Sư cô bị bệnh nặng 1.600.000 đồng. Tổng cộng chuyến từ thiện: 23.200.000 đồng.

Một số hình ảnh buổi lễ.

     





Ban TT – TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

 

The post Tiền Giang: Tịnh xá Ngọc Nguyên trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu lan Báo hiếu và dâng Pháp y Ca sa PL. 2563 – DL.2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online