Tiền Giang – Chùa Phước Hội tổ chức Lễ tổng kết khóa tu một ngày “ Mầm Non Trí Tuệ” cho Thanh Thiếu nhi.

PSO - Ngày 29/12/2019 (nhằm ngày 4/12/Kỷ Hợi) Tiền Giang – Chùa Phước Hội tổ chức Lễ tổng kết khóa tu một ngày “ Mầm Non Trí Tuệ” cho Thanh Thiếu nhi.

Nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh bổ ít, kết hợp giữa tu học và vui chơi  giải trí sau 1 tháng căng thẳng ở trường lớp, tránh cho các bạn trẻ tiếp xúc với các tệ nạn ngoài xã hội, vì lẽ đó mỗi cuối tháng Ni Sư Trụ trì tổ chức khóa tu một ngày chủ đề “ Mầm Non Trí Tuệ”. Buổi lễ có sự chứng minh của: ĐĐ Thích Huệ Chơn – Phó Ban HD Nam Nữ PT tỉnh Tiền Giang, Trụ trì chùa Phước Thới tỉnh Tiền Giang; ĐĐ Thích Giác Tường; Ni Sư TN Như Hạnh - Ủy viên Ban Hướng dẫn Nam Nữ PT tỉnh Tiền Giang, phó ban PBHD Nam Nữ PT huyện Cai Lậy, Trụ trì chùa Phước Hội – Trưởng ban tổ chức khóa tu.

Tại buổi lễ, Ni Sư TN Như Hạnh thay mặt BTC báo cáo tổng kết khóa tu trong vòng hơn một năm qua và gửi lời tri ân đến các quý Thầy quý mạnh thường quân không ngại đường xa về tham dự khóa tu tổng kết.

Tiếp tục buổi lễ, các em được nghe những lời đạo ĐĐ Thích Huệ Chơn: Cho hiện tại bây giờ BHD PT tỉnh được thành công trong các khóa tu và đặc biệt là chùa Phước Hội thì đó cũng là nhờ công đức của quý vị Phụ huynh mỗi tháng đều hướng dẫn và đưa con em của mình về chùa để tham dự khóa tu. Và Thầy cũng rất mừng khi các con biết nghe lời Cha Mẹ, nghe lời quý Thầy cô và các anh chị TNV niệm phật, sám hối, ngồi thiền. Lời cuối Thầy gửi lời chúc đến toàn thể Đạo tràng có một ngày khóa tu thật thành công.

Sau  buổi khai mạc khóa tu là khoảng thời gian các bạn tu sinh được vui chơi với các trò chơi dân gian cùng các anh chị TNV. Mọi công tác từ chuẩn bị từ tiếp đón tu sinh đến an ninh, hậu cần,…  đều được thực hiện một cách chu đáo, BTC luôn tạo điều kiện tốt nhất để khóa tu được diễn ra theo đúng thời khóa đã định. Phiên chợ quê hương, Mâm cơm hiếu đạo là những trò chơi mang đậm nét đoàn kết và đặc biệt các bạn được thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương mình. Ngoài ra, Ban tổ chức còn cho Tu sinh được học về Lịch sử cũng như hình thành của Phật Giáo qua trò chơi “Hội trống pháp” vô cùng hấp dẫn. Thắp nến Tri ân công lao của Đấng Sinh Thành luôn là điểm nhấn của khóa tu, Tu sinh đã được mạnh dạn nói lời xin lỗi hai đấng song thân của mình. Những giọt nước mắt hối hận, những lời xin lỗi của các em được viết ra trong tâm tư lắng đọng, và có lẽ đây cũng là hành động mà Tu sinh sẽ khắc ghi mãi. Những thời khóa đầy bổ ích đã tạo dựng ấn tượng sâu sắc và ngập tràn cảm xúc trong lòng các bạn trẻ.

Cuối buổi lễ, Ban tổ chức có lời Tri ân đến các quý Thầy-quý Cô, Tình nguyện viên cũng như quý MTQ khắp nơi. Đặc biệt là quý Phật tử nơi địa phương đã ủng hộ tích cực cho khóa tu lần này được thành tựu viên mãn. Ban tổ chức cũng đã trao những phần quà cho các tu sinh chiến thắng trong các cuộc thi và bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã đóng góp công sức cho tu sinh. Đặc biệt trao bằng tuyên dương những tình nguyện viên tiêu biểu nhằm khuyến khích tinh thần học đạo và tăng trưởng thiện duyên trong giới trẻ.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi nhận được :

Tin - Ảnh : Minh Châu

       
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online