10/08/2019 15:30

Tiền Giang: Trang nghiêm Đại lễ Vu lan – Tạ pháp – Dâng Ca sa tại tổ đình Vĩnh Tràng


PSO – Ba tháng An cư, cửu tuần tu học sắp viên mãn, hàng xuất gia tăng thêm tuổi đạo, người tại gia thêm lớn phước điền, trong niềm vui chung đó, sáng ngày 10/8/2019 (nhằm ngày 10/7 năm Kỷ Hợi), tại tổ đình Vĩnh Tràng (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)  Ban Chức sự, chư Tăng hành giả An cư và Phật tử đạo tràng trang nghiêm tổ chức Lễ Vu lan – Tạ pháp – Dâng Ca sa mùa Hiếu hạnh Phật lịch 2563.

Chứng minh và tham dự buổi Lễ có HT.Thích Minh Chí, HT.Thích Trí Huờn, HT.Thích Thiện Hòa, HT.Thích Hạnh Trân – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Tổ chức khóa An cư PL.2563; HT.Thích Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Quảng Lộc – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho; ĐĐ. Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang; chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; NT.Thích Nữ Minh Viên, NT.Thích Nữ Như Minh, NT.Thích Nữ Minh Châu – đồng Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; NS.Thích Nữ Huệ Năng – Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh cùng đông đảo Phật tử câu hội tham dự Lễ.

Sau khi cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Hội trường, niệm Phật cầu gia hộ, giới thiệu và tuyên bố lý do, nêu lên ý nghĩa của ngày lễ Tạ pháp, nét đẹp của Pháp hội Vu lan và sự cần thiết của lễ dâng Ca sa cúng dường; Đại diện chư Tăng hành giả đang An cư cung đối trước chư Tôn đức dâng lời Khánh tuế, chúc quý Ngài đạo thọ miên trường để tiếp tục hướng dẫn chúng con và chúng sanh tiến tu trên đạo lộ giải thoát. Xin chân thành bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức Ban Tổ chức khóa An cư, chư Tôn đức Ban Giảng huấn, Ban Chức sự Hạ trường đã dành nhiều thời gian, công sức để chăm lo và hướng dẫn chúng con trong thời gian tịnh cư tấn tu đạo nghiệp.

Huấn từ cho chư hành giả an cư, HT.Thích Giác Nhân thay mặt chư Tôn đức có đôi lời đến chư Tăng hành giả: Chúc quý vị vừa hoàn thành thêm một chặn đường nữa để tiến gần đến trí tuệ Giác ngộ; Những điều mà quý vị đã được trang bị tại khóa An cư này sẽ là rất bổ ích và thiết thực khi vận dụng vào các công tác Phật sự tại địa phương; Bằng ngược lại, nếu quý vị không biết quan tâm và sử dụng nó thì khác nào chúng ta bỏ phí đi một phần thời gian quý báu của cuộc đời tu tập. Quý vị hãy cố gắng đem lời Phật dạy áp dụng vào cuộc sống, càng nhiều càng tốt; Hãy tuân thủ theo giới luật Phật chế và thực hành đúng với quy định của Hiến chương Giáo hội, đó mới chính là con đường tu tập chân chánh.

Tiếp theo chương trình là lời Hoài niệm Vu lan, ĐĐ.Thích Quảng Tuệ thay mặt cho những người con đang tham dự đại Lễ dâng niềm tri ân đến hai đấng sanh thành Cha và Mẹ; Lời Hoài niệm đã làm thổn thức bao trái tim trắc ẩn …

“Vì ai mà dáng Mẹ gầy

Vì ai Mẹ đã tháng ngày nắng mưa

Vì ai sáng đón chiều đưa

Vì ai Cha mãi sớm trưa chẳng màng.”

Hay như:

“Cha dành hết mọi đắng cay

Cho con vị ngọt những ngày ấu thơ

Dù cho thân Mẹ xác xơ

Mong cho con được giấc mơ an lành”

Vậy nên, là những người con Hiếu hạnh phải nên nhớ:

“Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con.”

“Còn Cha gót đỏ như son

Một mai Cha mất gót con lấm bùn.”

 

Theo lời Phật dạy, để giúp cho hàng Phật tử tròn đầy quả phúc nhân mùa Báo Hiếu, thành tựu thắng duyên trong Pháp hội Vu lan, chư Tôn đức đã hòa âm phúng tụng Kinh Vu Lan; Quý Phật tử thành tâm nhiễu y ba vòng và cung kính dâng lời tác bạch cúng dường Ca sa với ước nguyện quý Ngài được nhiều thuận duyên trên bước đường hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc nhân sinh.

Đạo từ cho hàng Phật tử nơi Pháp hội, HT.Thích Huệ Minh tán thán tinh thần hộ trì Phật pháp của quý Phật tử: Ba tháng an cư, quý vị đã nổ lực để gieo giống phước điền, một lòng ủng hộ chư Tăng có đầy đủ phương tiện an tịnh tu tập, hôm nay lại phát tâm dâng cúng Pháp y hỗ trợ chư Tăng tiếp tục con đường hoằng dương Phật pháp, đây là việc làm đúng với lời Phật dạy; Xin thay mặt đại Tăng đang tham dự Pháp hội thọ nhận Pháp y, hồi hướng công đức nguyện cho lục thân quyến thuộc của quý vị: “Người hiện lại vẹn tròn quả phước; Kẻ thác rồi sớm được siêu thăng”, gia đình hạnh phúc, công việc hanh thông, kiết tường như ý. Mùa Vu lan về, xin chúc cho quý vị tròn đầy tâm Hiếu hạnh, sống trọn vẹn trong tình thương yêu của Cha, Mẹ và người thân.

Được sự chỉ dạy của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, năm nay, tại các Pháp hội Vu lan trong tỉnh Tiền Giang, TT.Thích Quảng Lộc đều có lời hướng vọng cầu nguyện các hương linh tử vong do tai nạn giao thông, qua đó tuyên truyền đến chư Tăng Ni, Phật tử và toàn thể chúng hội phải ý thức sâu sắc việc chấp hành Pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần cùng nhà nước làm giảm đi nỗi khổ niềm đau của người dân và bớt đi gánh nặng của xã hội.

Tại buổi Lễ, mọi người cũng được lắng nghe ca sĩ Phật tử Từ Lộc cùng các em nghệ sĩ tại TP. Mỹ Tho dâng những lời hát ngọt ngào, tha thiết nói về ân nghĩa cao vời của Cha và Mẹ: Tình Cha ấm áp như vầng Thái dương, ngọt ngào như dòng nước xuôi đầu nguồn …. Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dạo, tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào …

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể chúng hội đang hướng vọng về mùa Đại lễ Báo hiếu thiêng liêng.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Đạo Quang – Như Tùng – Trung Thượng

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

The post Tiền Giang: Trang nghiêm Đại lễ Vu lan – Tạ pháp – Dâng Ca sa tại tổ đình Vĩnh Tràng appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online