Tiền Giang: TT.Thích Giác Nguyên tái đắc cử Trưởng BTS Phật giáo TX.Gò Công nhiệm kỳ 2021 – 2026

PGTG – Sáng ngày 28/5/2021 (17/4 năm Tân Sửu) tại chùa Huệ Quang (Số 5, đường Võ Duy Linh, Phường 5, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo thị xã Gò Công nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội đã nhất trí suy cử TT.Thích Giác Nguyên tiếp tục tái đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Gò Công nhiệm kỳ mới.

Quang lâm chứng minh Đại hội có HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội; HT.Thích Giác Nhân - Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, Trụ trì tịnh xá Ngọc Hiệp; HT.Thích Quảng Thới - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TX.Gò Công.

Chư Tôn đức Chủ tọa đoàn có: TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Giác Nguyên - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tiền Giang, Trưởng BTS GHPGVN TX.Gò Công, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; ĐĐ.Thích Thiện Đức – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Như Trang - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo TX.Gò Công.

Đến tham dự và chúc mừng Đại hội còn có ông Đỗ Tấn Hùng – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Tiền Giang; ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận tỉnh; bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Văn Mạnh – Phó trưởng phòng An ninh Đối nội Công An tỉnh; bà Lê Thị Đẩu – Phó Bí thư thường trực Thị ủy TX.Gò Công; ông Dương Văn Sanh – Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Phạm Thanh Nguyên – Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận, Chỉ tịch UB MTTQVN thị xã; ông Nguyễn Văn Đảnh – Phó Chủ tịch UB MTTQVN thị xã; ông Phan Văn Ba – Trưởng phòng Nội vụ thị xã; ông Phạm Văn Bắc – Phó trưởng Ban Công an thị xã; ông Phan Chí Sơn – Bí thư Đảng ủy phường 5; ông Phạm Ngô Tuấn Tú – Phó Chủ tịch UBND phường 5; bà Phan Thị Mỹ Lan – Chủ tịch MTTQ phường 5; ông Vũ Thành Phúc – Trưởng Công an phường 5; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại thị xã.

Đại hội bắt đầu với nghi thức chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành 1 phút mặc niệm để tri ân chư Tôn đức tiền bối hữu công đã viên tịch.

Phát biểu khai mạc Đại hội, TT.Thích Giác Nguyên tin tưởng, Đại hội sẽ bầu ra một đội ngũ tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 là những người trẻ có phẩm hạnh, năng lực và tinh thần dấn thân phụng sự để tiếp tục đưa Phật giáo thị xã Gò Công tiến lên trên con đường hội nhập và phát triển, từ đó mang lại niềm lợi lạc cho chúng sanh.

Qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong 5 năm do NS.Thích Nữu Tịnh Thủy – Chánh Thư ký BTS GHPGVN TX.Gò Công trình bày tại Đại hội cho biết: hiện tại toàn thị xã có 23 ngôi tự viện (trong đó có 20 ngôi tự viện Bắc tông, 02 ngôi tịnh xá và 01 ngôi thuộc Tịnh độ Cư sĩ), số lượng Tăng, Ni đang tu học là 76 vị (trong đó có 04 vị Hòa thượng, 02 vị Thượng tọa, 01 Ni trưởng và 03 Ni sư). Hàng năm BTS đều có giới thiệu chư Tăng, Ni trở về các điểm an cư tại tỉnh nhà để cấm túc tu tập, trau dồi Giới – Định – Tuệ.

Ban Hoằng pháp thường xuyên tổ chức các buổi thuyết giảng tại lớp giáo lý của các tự viện, khoá tu niệm Phật, Bát quan trai, ... Ban Hướng dẫn Phật tử ổn định và duy trì sinh hoạt tại các đạo tràng tương đối đều đặn. Ngoài ra, công tác giáo dục, nghi lễ, văn hoá, pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông…cũng hoàn thành tốt Phật sự mà Ban Trị sự giao phó trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là công tác từ thiện xã hội trong 5 năm, Ban Trị sự Phật giáo thị xã đã thực hiện hơn 23 tỷ đồng, góp phần phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho số đông, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh cho cuộc sống.

Tại Đại hội, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Uỷ ban Nhân dân TX.Gò Công đã công bố quyết định trao Bằng Tuyên dương Công đức và Bằng Khen cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực cho xã hội và Giáo hội địa phương.

Kết thúc một nhiềm kỳ, hoàn thành các công tác Phật sự được giao phó và đạt nhiều thành tựu tốt đẹp, chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo TX.Gò Công nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tuyên bố mãn nhiệm.

Tiếp đó, Tiểu ban Nhân sự Đại hội trình danh sách dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tọa đoàn thỉnh HT.Thích Huệ Minh lấy ý kiến biểu quyết và được Đại hội nhất trí thông qua. Theo đó, tân BTS GHPGVN TX.Gò Công nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 13 thành viên đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội. TT.Thích Giác Nguyên tái đắc cử làm Trưởng BTS Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Dương Văn Sanh – Phó Chủ tịch UBND TX.Gò Công đại diện lãnh đạo chính quyền phát biểu tại Đại hội, ghi nhận những đóng góp thiết thực của BTS và Tăng, Ni, Phật tử thị xã cho việc ổn định an ninh trật tự địa phương và nhất là các công tác từ thiện, an sinh xã hội. Hy vọng trong nhiệm kỳ mới, BTS sẽ phát huy hơn nữa tinh thần “tốt đạo đẹp đời” này.

Chỉ đạo và định hướng cho kế hoạch Phật sự trong nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự Phật giáo thị xã; HT.Thích Huệ Minh ban lời đạo từ tại Đại hội, ghi nhận công đức của BTS Phật giáo TX.Gò Công nhiệm kỳ IX. Đồng thời Hoà thượng kỳ vọng tân BTS sẽ tiếp nối những thành tựu trước đây mà phát huy được nhiều việc lớn lao hơn nữa để phục vụ Giáo hội và xã hội.

Đại biểu tham dự Đại hội tiếp tục lắng nghe Ban Thư ký trình danh sách Đại biểu được cử tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang vào năm 2022. Sau đó Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Đại biểu Phật giáo TX.Gò Công nhiệm kỳ 2021 - 2026 kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ban TT-TT PG TX.Gò Công

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Long An: Phật giáo Người Hoa (TP.HCM) trao nước cho người dân vùng nhiễm mặn

PSO - Chiều ngày 21/4, Ban diện Phật giáo người Hoa thành phố, BTS GHPGVN quận 8, chùa An Phú, chùa Lâm Quang, Tịnh Thất Pháp Tạng (Q.8), Ban Bảo trợ chùa Long Hoa (Q.8) Tịnh xá Từ Đức (Q.11) cùng mạnh thường quân đã tổ chức tài trợ kinh phí cho chương trình “Giọt nước nghĩa tình”; phối hợp với Hội CTĐ Quận 8, Hội CTĐ tỉnh Long An, tổ chức trao 22

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online