Tiền Giang: Tưởng niệm Húy kỵ lần thứ 21 cố Hòa thượng Thích Giác Bạch

PSO - Sáng ngày 20/02/2019 (nhằm ngày 16 tháng giêng năm Kỷ Hợi), tại tịnh xá Ngọc Lợi (ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông), môn đồ pháp phái long trọng tổ chức lễ Húy kỵ, tưởng niệm lần thứ 21 Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Bạch – nguyên Chứng minh Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Khai sơn tịnh xá Ngọc Lợi.

Quang lâm tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: HT. Thích Giác Cầu – Thành viên HĐCM Trung ương GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; HT. Thích Đạt Quảng, HT. Thích Trí Hườn, HT. Thích Thiện Hòa – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT. Thích Chơn Phước – Chứng minh BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông; HT. Thích Thiện Nhẫn – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông; Thượng tọa Thích Bửu Hòa – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông; chư Tôn đức trong ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, BTS Phật giáo các huyện, thị, thành trong tỉnh; chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh và đông đảo Phận tử đồng tham dự.

Sau lời tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quan lâm nơi Giác linh đường tại tịnh xá Ngọc Lợi, chư Tôn Giáo phẩm đã thành kính dâng hương Tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Thích Giác Bạch để tri ân công đức Hòa thượng đã suốt đời phụng sự cống hiến cho đạo pháp và dắt dìu hàng môn đồ đệ tử tu tập.

Thay mặt cho môn đồ đệ tử, đệ tôn HT. Thích Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trụ trì tịnh xá Ngọc Lợi đã ôn lại tiểu sử của cố Hòa thượng.

Hòa thượng Thích Giác Bạch, thế danh Võ Văn Hai, sinh năm Giáp Tuất (1934) tại xã Tân Niên Đông, quận Hòa Tân, tỉnh Gò Công (nay là huyện Gò Công Đông). Năm 22 tuổi do có sẵn duyên lành với Tam bảo từ thuở niên âu, Ngài đã quyết chí tìm lên núi Điện Bà, Tây Ninh vào chùa Gò Kén xin xuất gia. Thấy tâm đạo chí thành tha thiết, Sư cụ trụ trì chấp nhận cho Ngài xuất gia nhập đạo và thọ ký pháp danh Thiện Minh. Ngài được Hòa thượng bổn sư cho thọ cụ túc giới năm 1958.

Vì bản tánh thích sống trong vắn lặng nên sau hai năm tu học Ngài đã xin phép Bổn sư lên động Long Tuyền ẩn tu. Do nhân duyên nhiều đời kế tựu  nên Ngài gặp được đức thầy Giác Lý, ngày đêm thân cận tham vấn đạo lý, thời gian sau Ngài đã tâm đắc được Y bát Chơn truyền, từ đó xin chuyển hướng tu theo Hệ phái Khất sĩ.

Năm 1960, lần đầu tiên Ngài cùng đức thầy đến tỉnh Vĩnh Long hành đạo và xây dựng tịnh xá Ngọc Tân để làm điểm dừng chân trong những ngày du hành giáo hóa. Từ đó, những ngôi Tịnh xá kế tiếp được thành lập khi những bước chân của đoàn du tăng Khất sĩ có dịp in dấu.

Năm 1968, Ngài được Phật tử thỉnh cầu về Vũng Tàu xây dựng tịnh xá Ngọc Đa tại núi Lớn (nay là Tổ đình tại miền nam của Giáo Đoàn). Năm 1969, Hòa thượng trở lại quê nhà khởi công xây dựng tịnh xá Ngọc Lợi. Năm 1970, Ngài ra đảo Phú Quốc xây dựng tịnh xá Ngọc Thời.

Năm 1973, Đức thầy viên tịch, Hòa thượng rời Phú Quốc về tịnh xá Trung Tâm quận 6 để gách vác Phật sự trong giáo đoàn, được chư Tăng tin tưởng cử Ngài đảm nhận chức vụ Tăng trưởng quản Tăng đoàn. Ngài được chư Tôn đức thuộc Hệ phái Khất sĩ đã nhất trí cử vào Ban cố vấn Viện hành đạo Trung ương giáo hội Tăng già Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Với lòng ưa thích sự yên tĩnh Ngài tạm giao công việc Giáo đoàn, trở lại đảo Phú Quốc để tịnh tu cho đến ngày thống nhất đất nước. Sau ngày miền Nam giải phóng, Ngài trở về tịnh xá Trung Tâm. Năm 1980 Ngài được chư tôn đức lãnh đạo 6 giáo đoàn bầu vào Ban chứng minh Hệ phái Khất sĩ cho đến ngày viên tịch.

Sau gần 40 năm hoằng dương chánh pháp lợi lạc quần sanh, Ngài đã lèo lái Giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ qua các giai đoàn thăng trầm của đất nước. Sau khi hoàn thành viên mãn công hạnh, Ngài hiện tướng bệnh duyên, thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 18 giờ ngày 15-01-Mậu Dần (1998), trụ thế 65 tuổi, 40 năm hạ lạp. Nhục thân cùa Ngài được môn đồ tứ chúng xây dựng bảo tháp tôn thờ trong khuôn viên tịnh xá Ngọc Lợi.

 Trước khi kết thúc buổi lễ, toàn thể chư Tôn đức tham dự lễ trai tăng cúng dường. Hòa thượng Thích Giác Cầu đã có lời đạo từ trong buổi  lễ, nêu lên công đức của cố Hòa thượng Thích Giác Bạch – người đã một đời cống hiến cho đạo pháp. Tán dương tinh thần Hiếu đạo, ẩm thủy tri nguyên của môn đồ pháp phái.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Ban TT-TT Phật giáo huyện Gò Công Đông

The post Tiền Giang: Tưởng niệm Húy kỵ lần thứ 21 cố Hòa thượng Thích Giác Bạch appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online