16/08/2021 14:12

Tiếp tục kêu gọi Tăng, Ni tình nguyện tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19

PSO - Hoạt động tình nguyện của chư Tăng Ni, Phật tử tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19 không chỉ nhằm củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn góp phần giải quyết áp lực đối với lực lượng nơi tuyến đầu. Chiều 13/8, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 70 chư Tăng Ni thuộc Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố và Trường Trung cấp Phật học Nam Định viết đơn tình nguyện vào các tỉnh phía Nam tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải trao vật dụng và trang thiết bị thiết yếu đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên Phật giáo
Theo đại diện lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đây là những Tăng Ni khỏe mạnh ở độ tuổi từ 18-40, ưu tiên những người có kiến thức y khoa và kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe. Chư Tăng, Ni cũng đã cam kết thực hiện cách ly, cấm túc 21 ngày sau khi kết thúc đợt công tác tình nguyện. Theo dự kiến, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ bố trí đợt 1 là 14 Tăng, Ni đủ tiêu chuẩn, sức khỏe sẽ lên đường vào Nam để tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19. Cũng trong ngày 13/8, PGS. TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại tỉnh Long An đã ký Văn bản số 05/CV-BV gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. Theo đó, qua các công văn tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương GHPGVN đã phát hành và lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã kêu gọi các Tăng Ni, tín đồ, Phật tử phát tâm tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.
Hiện tại, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại tỉnh Long An đang cần 10 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác tại trung tâm nên mong được giúp đỡ. Các tình nguyện viên sẽ được xét nghiệm, tiêm Vắc-xin COVID-19 trước khi nhận công tác. Trung tâm sẽ bố trí chỗ ăn ở, trang thiết bị phòng hộ và các chế độ phòng dịch khác theo quy định. Được biết, sau 10 ngày khẩn trương lắp đặt kể từ khi có quyết định thành lập, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An đã bước vào hoạt động giai đoạn 1 vào sáng 15/8 với 150 giường cùng nhiều máy móc đảm bảo được việc điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng. Đây được xem là tuyến cuối quan trọng trong công tác chăm sóc, điều trị và góp phần quan trọng trong mục tiêu giảm thiểu bệnh nhân COVID-19 tử vong. Cùng với việc đồng ý thành lập trung tâm hồi sức này, Bộ Y tế cũng đã điều động 158 y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên xét nghiệm và kỹ thuật viên có kinh nghiệm từ tỉnh Thái Nguyên đến phục vụ công tác điều trị.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online