21/04/2018 17:37

Tọa đàm khóa tập huấn “Truyền thông – công tác hành chánh văn phòng”

Nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu kiến thức thực tiễn, cũng như muốn lắng nghe những ý kiến của học viên trong quá trình tham gia học tập, Ban tổ chức đã có buổi tọa đàm với học viên vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 20/04, tại hội trường chùa Sùng Đức, huyện đảo Phú Quốc. Chứng minh và Chủ tọa có sự tham dự của HT. Thích Tấn Đạt – UV Thư ký HĐTS, Phó Ban tổ chức; HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT.Thích Đạo Phước – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TTTT GHPGVN; TT.Thích Minh Nhẫn – UV HĐTS, Phó Ban TTTT T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng tổ thông tin, Phó Ban tổ chức, cùng với 108 học viên và quý nam nữ Phật tử tham dự. Buổi tọa đàm cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó Ban tổ chức phát biểu đề dẫn. Hòa thượng nhắn nhủ các học viên trong những ngày vừa qua quý huynh đệ cũng đã được Chư tôn đức trong Ban giảng huấn chia sẻ kinh nghiệm cũng như các kỹ năng phối hợp tổ chức nhóm hoạt động có hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh trong công tác truyền thông, chính vì thế hãy cố gắng học tập và phát huy mạnh hơn nữa. Và gửi lời tri ân đến Ban tổ chức đã mở khóa tập huấn này giúp cho Ban truyền thông các tỉnh có cơ hội trao đổi, học hỏi thêm nhiều kỹ năng làm việc, thực hiện đúng và đẩy mạnh truyền thông như một kênh hoằng pháp mà Đại hội lần 8 (NK 2017 – 2022) đã đề ra. Trong buổi tọa đàm này, Chư tôn đức chứng minh chủ Tọa đàm cũng đã lắng nghe và tiếp xúc các ý kiến được nêu lên từ các Truyền thông tỉnh, cũng như giải đáp những khúc mắc, khó khăn trong việc tác nghiệp Truyền thông Phật giáo. Trải qua hơn hai giờ trao đổi, xét thấy hai mặt khó khăn và thuận lợi, khó khăn là vì ở một số BTS PG tỉnh chưa có sự quan tâm nhiều về truyền thông, việc phổ biến truyền thông chưa sâu sắc, cơ cấu nhân sự còn rất yếu và thiết bị không đáp ứng được nhu cầu truyền thông. Thuận lợi là nhờ có Khóa tập huấn do TT. Thích Minh Nhẫn tổ chức mà một số tỉnh như Long An, Tiền Giang, Bạc Liêu… đã đưa truyền thông tỉnh nhà phát triển mạnh trong mọi lĩnh vực hoằng pháp. Qua đó có thể nhìn nhận một điều là người tham gia công tác truyền thông Phật giáo đòi hỏi phải có tâm phụng sự và phát nguyện dấn thân thì mới có thể hoàn thành tốt công việc. Suốt hơn hai giờ diễn ra buổi tọa đàm, để đúc kết những ý kiến cũng như đưa ra một số nhận định hiệu quả về công tác truyền thông Phật giáo, Ban tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Thích Tấn Đạt – UV Thư ký HĐTS T.Ư, Phó Ban tổ chức. Hòa thượng nhìn nhận một điều là người làm công tác truyền thông phải có tầm nhìn trong công tác truyền thông Phật giáo. Tín tâm và đạo hạnh. Tầm nhìn rộng, chính xác, phù hợp với thời đại, đúng với chân lý từng giai đoạn. Ứng dụng đúng thời điểm, tận dụng hết những khả năng để chuyển tải những thông tin đúng. Buổi tọa đàm kết thúc trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng và chắc chắn rằng sau khóa tập huấn này Ban truyền thông các tỉnh sẻ nỗ lực hơn nữa trong việc phát triển truyền thông tỉnh nhà, nhất là việc cơ cấu nhân sự để cho ngành truyền thông tỉnh mình phát triển đúng với chủ trương mà Giáo hội đề ra.
Chư tôn đức thảo luận chia sẻ:
HT.Thích Minh Thiện đề dẫn thảo luận
SC.TN.Diệu Tâm – Trưởng ban TTTT Phật giáo tỉnh Tiền Giang
ĐĐ:Thích Thị Chính – Phó trưởng ban TTTT Phật giáo tỉnh Gia Lai
ĐĐ.Thích Tánh Bình – Trưởng Ban TTTT Phật giáo tỉnh Vĩnh Long

TS.Trương Thu Trang – Ban TTTT đơn vị tỉnh Bạc Liêu

ĐĐ.Thích An Tấn – Phó trưởng Ban TTTT Phật giáo tỉnh Long An
SC.TN.Viên Như đơn vị tỉnh Bạc Liêu
TT.Thích Thông Hạnh - Phó trưởng ban Thường trực kiên Chánh Thư ký  BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang
ĐĐ.Thích Huệ Thuận – Phó ban TTTT Phật giáo tỉnh Cần Thơ
TT.Thích Minh Nhẫn thay mặt chủ tọa giải đáp
TT.Thích Đạo Phước thay mặt chủ tọa giải đáp
HT.Thích Tấn Đạt ban lời đạo từ
 Ban TTTT Phật giáo tỉnh Long An
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online