Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu cấp cao GHPGVN

Chiều qua, 12/11 tại Phủ Chủ tịch, ngài Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN dẫn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Đoàn đại biểu cấp cao GHPGVN
Tiếp đoàn còn có ông Khammeung Phongthady Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào; ông Chanthavong Seneamatmontry, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng lãnh đạo Vụ Lễ tân Văn phòng Chủ tịch nước và Vụ Tôn giáo Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Hoà thượng Buonma Simaphom, Phó Chủ tịch Liên Minh Phật giáo Lào.
Đoàn đại biểu Lào
Đoàn đại biểu cấp cao GHPGVN còn có Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương;  Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương cùng chư Tôn đức Ban Thường Thư ký HĐTS, Ban Thường trực HĐTS, HĐTS là thành viên đoàn đại biểu cấp cao GHPGVN dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Campuchia – Lào – Việt Nam. Về phía đại diện lãnh đạo chính quyền Việt Nam có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà đất nước Việt Nam anh em nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng đã giành được trong thời gian qua góp phần nâng cao vai trò vị thế của đất nước Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ và Hoà thượng Thích Thiện Nhơn đứng đầu sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu Phật sự, thế sự mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII; đặc biệt tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 do Việt Nam đăng cai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Liên minh Phật giáo Lào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua, đã góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đồng thời đề nghị hai Giáo hội Phật giáo tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá sáng kiến và đóng góp của Đoàn đại biểu cấp cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hoà thượng Chủ tịch HĐTS tại Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Campuchia – Lào – Việt Nam lần này. Ngài khẳng định, những sáng kiến và đóng góp của Đoàn đại biểu cấp cao GHPGVN lần này đã đóng góp tích cực vào việc duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và nâng cao vai trò, vị thế của ba nước và Giáo hội Phật giáo Campuchia – Lào – Việt Nam. Dịp này, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS chuyển lời thăm hỏi và chúc an lành của Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith.
Từ trái sang: Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Hoà thượng Phó Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào
Hoà thượng Chủ tịch HĐTS cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith về thành tựu mà Đảng, Nhà nước và GHPGVN đạt được thời gian qua và sự đón tiếp nồng hậu mà Đảng, Nhà nước và Liên minh Phật giáo Lào đã dành cho đoàn trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị. Hoà thượng Chủ tịch HĐTS cho biết, trong bối cảnh thế giới đang hội nhập sâu sắc, các nước ASEAN đã trở thành một khối thống nhất và hướng tới thịnh vượng. Hợp tác văn hóa, trong đó có tôn giáo là một trong ba trụ cột của hợp tác phát triển trong khối ASEAN. Hơn lúc nào hết, dưới sự trợ duyên của lãnh đạo ba nước, Phật giáo ba nước Lào – Việt Nam – Campuchia cần tăng cường hợp tác hữu nghị, phối hợp chặt chẽ trong công tác Phật sự, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực hoằng pháp, giáo dục Phật giáo, từ thiện xã hội, các phật sự cộng đồng, và ứng dụng khoa học công nghệ trong Phật sự…để có thể đáp ứng nhu cầu xã hội và tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn nạn toàn cầu đang phải đối diện như khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bệnh dịch, xung đột, nghèo đói…nhằm đem lại đời sống an lạc, hòa bình thịnh vượng cho khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS gửi lời mời trân trọng đến Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Liên Minh Phật giáo Lào sang tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc  do GHPGVN đăng cai tổ chức vào năm 2019./.
Quang cảnh buổi tiếp
Chụp ảnh lưu niệm
Hoài Thái – Minh Ân
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online