25/11/2020 12:19

Tổng Lãnh sự quán Thái Lan gặp gỡ Ban Biên tập Tạp chí Văn hoá Phật giáo

Sáng nay, 25/11, Ngài Apirat Sugondhabhirom, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM đã có buổi gặp gỡ thân tình  chư Tôn đức Ban Biên tập Tạp chí Văn hoá Phật giáo (TCVHPG) tại Toà soạn đặt tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM. Đi cùng Ngài Tổng lãnh sự có PGS Tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội hữu nghị Đông Nam Á tại TP.HCM, và thư ký, nhân viên Lãnh sự quán Thái Lan.
Đoán tiếp phái đoàn Lãnh sự quán Thái Lan
Tiếp đoàn có TT.Thích Phước Nguyên – Uỷ viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; TT.Thích Minh Nhẫn - Uỷ viên TT HĐTS, Phó Tổng biên tập Thường trực kiêm Tổng Thư ký tòa soạn; TT.Thích Phước Nghiêm – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng Ban TT Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, thành viên Ban biên tập; Đại đức Thích Minh Ân – Phó Thư ký kiêm Trị sự tòa soạn.
TT.Thích Minh Nhẫn - Uỷ viên TT HĐTS, Phó Tổng biên tập Thường trực kiêm Thư ký Tạp chí
Phát biểu đón tiếp đoàn, TT.Thích Minh Nhẫn trân trọng tình cảm của Ngài Tổng Lãnh sự đã đến thăm Ban Biên tập tại toàn soạn, điều đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Ngài Tổng Lãnh sự quán Thái Lan đối với Giáo hội Phật giáo Viêt Nam nói chung và lĩnh vực văn hoá Phật giáo nói riêng. Dịp này, Thượng toạ cũng giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Tạp chí trong 16 năm qua, đến nay đã xuất bản được 356 số, bao gồm Tạp chí in và điện tử.
TT.Thích Minh Nhẫn giới thiệu bài viết trong Tạp chí số 365 đến Ngài Tổng Lãnh sự
Tạp chí Văn Hóa Phật giáo là Cơ quan ngôn luận của GHPGVN, Tap chí giới thiệu về các công trình nghiên cứu về tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật, triết học của Đạo Phật nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng, các bài khảo cứu về những công trình kiến trúc tôn giáo, di tích Phật giáo trong và ngoài nước, phát huy những nét đẹp đầy tự hào của Văn Hóa Phật giáo Việt Nam, góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam.” Thượng toạ Phó Tổng biên tập Thường trực nói.
ngài Apirat Sugondhabhirom, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM
Đại đức Tri sự tặng quà đến ngài Tổng Lãnh sự
Trong buổi thăm thân mật, ngài Apirat Sugondhabhirom đã giới thiệu sự hình thành của Phật giáo Việt Nam tại Thái Lan hơn 100 năm qua, tiêu biểu là hệ phái An Nam Tông với hơn 30 ngôi chùa được xây dựng tại miền Đông Bắc Thái. Ngài cũng khẳng định, thông qua nét tương đồng của Phật giáo 2 nước đã thúc đẩy cho tình cảm hữu nghị của 2 dân tộc thêm gắn kết và phát triển. Qua theo dõi và được hội hữu nghị giới thiệu về Tạp chí văn Hóa Phật Giáo nên Ngài quan tâm đến thăm để giao lưu và nhân cơ hội này
Chụp ảnh lưu niệm
Đoàn đến thăm văn phòng làm việc của Toà soạn
để tạo cầu nối giao lưu văn hoá và hiểu biết thêm giữa 2 dân tộc Việt – Thái. Ngài Tổng Lãnh sự cũng muốn các bài viết về văn hoá, di sản của Phật giáo Thái Lan được đăng trên Tạp chí văn hoá Phật giáo trong thời gian tới. Thông qua Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo cũng đã tạo cơ hội cho nhân viên Lãnh sự quán hiểu biết thêm về văn hoá Phật giáo Việt Nam và các hoạt động của Phật giáo Việt Nam.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online