TP.Đà Nẵng: Hội nghị Tổng kết và Công bố Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận Hải Châu nhiệm kỳ 2021-2026

(PSO) - Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và Công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 của GHPGVN quận Hải Châu đã trang nghiêm diễn ra tại Hội trường BTS PG TP. Đà Nẵng (chùa Pháp Lâm, P. Nam Dương, Q. Hải Châu) vào sáng nay, ngày 29-10-2021 (nhằm ngày 24/9 Tân Sửu).
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị
Quang lâm chứng minh và chỉ đạo hội nghị có Hòa thượng Thích Như Thọ - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Chứng minh BTS PG Q.Hải Châu; Hòa thượng Thích Từ Tánh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Chứng minh Ban Trị sự PG Q.Hải Châu; Hòa thượng Thích Thiện Toàn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố; Hòa thượng Thích Pháp Cao - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố; Đại đức Thích Thông Đạo - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức Thường trực BTS PG thành phố; chư tôn đức đại diện BTS PG các quận, huyện trong thành phố và chư Tăng Ni, Phật tử quận Hải Châu tham dự.
Đại diện chính quyền tham dự
Về phía chính quyền có ông Dương Đình Liễu – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Cao Cường – Trưởng ban Tôn giáo thành phố; ông Nguyễn Hoàng Mẫn – Phó trưởng phòng An ninh Đối nội Công an thành phố; ông Võ Thành Trung – Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN quận Hải Châu; ông Trương Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận; ông Lê Cao Tâm – Phó trưởng Công an quận; cùng địa phương sở tại đã đến tham dự và tặng hoa quà chúc mừng.
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Hải Châu, Trưởng ban Tổ chức hội nghị phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Hải Châu, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị cho biết: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong 3 năm đầu thì mọi Phật sự được hanh thông do đất nước được thanh bình, an lạc và thịnh vượng. Nhưng năm 2020 và 2021 thì do dịch bệnh Covid tại Việt nam và trên thế giới có nhiều biến chuyển trầm trọng về nhân mạng cũng như về kinh tế xã hội nên Phật sự 2 năm này hầu như bị định trệ do giản cách xã hội. Thế nhưng, cũng nhìn lại toàn vẹn 5 năm qua thì công tác Phật sự và an sinh xã hội mà GHPGVN quận Hải Châu thực hiện được không phải là không đáng kể...”
Đại đức Thích Thanh Bảo - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Hải Châu báo cáo tổng kết
Tại hội nghị, Đại đức Thích Thanh Bảo - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Hải Châu báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2016-2021) và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2021-2026). Theo báo cáo, toàn quận Hải Châu hiện nay có 24 cơ sở tự viện, trong đó Phật giáo Bắc tông có 22 cơ sở, Nam tông 1 cơ sở, Khất sĩ 1 cơ sở. Tổng số tăng ni là 128 vị. Hằng năm chư tăng ni kiết giới an cư tại các đạo tràng chùa Pháp Lâm, chùa Vu Lan, chùa Bát Nhã, chùa Phước Ninh, chùa Nam Định, chùa Hòa Tiên. Duy trì các khóa tu tập trung và luân phiên các chùa trên địa bàn quận dành cho Cư sĩ Phật tử. Nhiệm kỳ qua, BTS PG Q.Hải Châu đã đề xuất Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng ban hành quyết định bổ nhiệm chư Tăng Ni đảm nhận trụ trì các chùa nhằm ổn định sinh hoạt của các tự viện trên địa bàn quận.
GĐPT quận Hải Châu tham dự hội nghị
Đối với tổ chức GĐPT, có 10 đơn vị GĐPT sinh hoạt thường xuyên tại các cơ sở trên địa bàn quận, với 45 huynh trưởng (trong đó có 8 H.tr cấp tấn, 17 H.tr cấp tín, 20 H.tr cấp tập) và 472 đoàn sinh (trong đó có 70 ĐS ngành thanh, 153 ĐS ngành thiếu và 249 ĐS ngành Oanh). Về từ thiện, trong nhiệm kỳ qua, BTS kết hợp với các chùa trong quận thực hiện công tác từ thiện xã hội như: ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, tặng quà cho dân nghèo, ủng hộ xóa đói giảm nghèo, cấp học bổng, tổ chức trung thu cho các cháu thiếu nhi, chăm lo người nghèo ăn tết, cứu trợ các tỉnh bị thiên tai bão lũ… với tổng kinh phí thực hiện 26,8 tỷ đồng.
Chư tôn đức tham dự hội nghị
Nhiều chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới được BTS GHPGVN quận đưa ra như: Tập trung đẩy mạnh sinh hoạt các ngành quan trọng như: Tăng sự, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Từ thiện xã hội và Thông tin truyền thông…
BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng tặng Bằng tuyên dương công đức, HT.Thích Từ Tánh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng trao
BTS GHPGVN quận Hải Châu tặng Bằng công đức, HT.Thích Từ Nghiêm trao
UBND quận Hải Châu tặng Bằng khen, ông Trương Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận trao
Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, UBND Q.Hải Châu cũng đã trao tặng bằng tuyên dương công đức và bằng khen đến BTS PG Q.Hải Châu và các cá nhân có đóng góp tích cực cho Giáo hội và xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, các cá nhân cũng nhận bằng công đức của Giáo hội quận nhà.
Đại đức Thích Thông Đạo - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Đà Nẵng đã công bố Quyết định
Sau khi Ban Trị sự Phật giáo quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, Đại đức Thích Thông Đạo - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Đà Nẵng đã công bố Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận Hải Châu nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 4 vị Giáo phẩm Chứng minh và 32 thành viên đảm trách các nhiệm vụ do Hòa thượng Thích Từ Nghiêm tiếp tục đảm nhận chức Trưởng ban, Thượng tọa Thích Chúc Tín làm Phó trưởng ban Thường trực, Thượng tọa Thích Quảng Tâm làm Phó trưởng ban, Đại đức Thích Thanh Bảo làm Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký.
Tân BTS GHPGVN quận Hải Châu nhiệm kỳ 2021-2026 nhận Quyết định
HT.Thích Từ Nghiêm - Tân Trưởng BTS PG quận Hải Châu phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân BTS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt toàn thể hội nghị, đón nhận quyết định và phát biểu nhận nhiệm vụ, tuân thủ theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố trong các công tác Phật sự; thực hiện tốt các nghị quyết hội nghị VI của Phật giáo quận đề ra.
Ông Trương Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu phát biểu
Thay mặt chính quyền, ông Trương Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu phát biểu, ghi nhận đóng góp nhiều mặt của BTS Phật giáo quận, đặc biệt trên mặt trận đại đoàn kết dân tộc, từ thiện xã hội… Ông mong Giáo hội Phật giáo quận sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, gắn kết chính quyền, phát huy tinh thần đại đoàn kết.
Hòa thượng Thích Thiện Toàn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng ban đạo từ chỉ đạo
Ban đạo từ chỉ đạo, Hòa thượng Thích Thiện Toàn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã đánh giá cao những thành tựu đạt được của Ban Trị sự Phật giáo quận Hải Châu trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng mong rằng nhiệm kỳ tới, tân Ban Trị sự Phật giáo quận sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cố gắng hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự mà Giáo hội giao phó, tích cực vận động tín đồ Phật tử tu học đúng chánh pháp, thực hiện theo đường lối của Đảng với phương châm "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển". Một số hình ảnh được ghi nhận:

Nhóm PV PSO Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online