TP.Đà Nẵng: Lễ dâng y Kathina tại chùa Tam Bảo

(PSO) - Sau ba tháng an cư mùa mưa là mùa lễ hội dâng y Kathina tại các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền (Theravāda). Sáng ngày 31/10/2021 (26/9 Tân Sửu), tại chùa Tam Bảo (P.Bình Hiên, TP.Đà Nẵng) đã trang nghiêm diễn ra lễ dâng y Kathina trực tuyến Quốc tế PL.2565.
Hòa thượng Thích Pháp Cao, cùng chư tôn đức chứng minh
Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của HT.Thích Pháp Cao – Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; điểm cầu trực tuyến tại Thái Lan có HT.Luang Pho Dhammajayo - Viện chủ Trung tâm Phật giáo Thế giới Dhammakaya, Thailand; ĐĐ.Thích Pháp Hiếu - Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN quận Hải Châu, Ủy viên Hội Hữu nghị Việt Lào, trụ trì chùa Tam Bảo, cùng chư tôn đức thuộc hệ phái Nam tông. Ông Viengxay Phommachanh – Tổng Lãnh sự Quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP. Đà Nẵng; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Campuchia tại TP. Đà Nẵng, cùng đông đảo phật tử các giới tham dự.
Nhiễu y Kathina
Ông Viengxay Phommachanh – Tổng Lãnh sự Quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP. Đà Nẵng cùng thí chủ trang nghiêm thực hiện nghi thức nhiễu Phật
Phật tử mở đầu với khóa lễ Tam bảo, phát nguyện thọ trì tam quy và ngũ giới, nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ: "Ca-sa oai đức chi bằng. Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa-môn. Noi gương Từ phụ Thế Tôn. Hoằng khai giáo pháp, tám muôn bốn ngàn... Ngày nay thiện tín các hàng. Ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành. Dâng y với tấm lòng thành. Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu".
Chư Tăng thực hiện nghi thức tuyên ngôn Tăng sự
Phật tử trang nghiêm tham dự lễ dâng y Kathina tại chùa Tam Bảo
Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên lễ dâng y Kathina tại chùa Tam Bảo (TP.Đà Nẵng) được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Nhóm Cư sĩ Áo Trắng (TP.HCM), các vị tu nữ, Phật tử đã trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông. Tiếp đó, chư tôn đức cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Ông Viengxay Phommachanh – Tổng Lãnh sự Quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP. Đà Nẵng phát biểu
Tại buổi lễ, ông Vienxay Phommachanh - Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.Đà Nẵng phát biểu nhấn mạnh: “Đối với đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào, đạo Phật đã đi vào đời sống như một thực tế, tồn tại và phát triển vững bền qua hàng ngàn năm của đất nước xứ sở hoa Cham-pa, tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa chùa và người dân...”. Buổi lễ kết thúc sau khi chư tôn đức thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
HT.Thích Pháp Cao trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến ông Vienxay Phommachanh
Lễ hội dâng y Kathina mang lại sự an lạc cho Tăng đoàn, một đại hạnh thù thắng. Đây là một nét đẹp trong văn hóa của Phật giáo nguyên thủy, là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống Phật giáo có từ thời đức Phật. Đồng thời, cũng là dịp để hàng phật tử xuất gia và tại gia tri ân công đức của đức Phật, tạo tác thiện nghiệp thắng duyên trong Phật pháp.
Em Chanthavong Bountham - Sinh viên Lào đang theo học trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng chia sẻ
Chia sẻ vơi phóng viên PSO Khu vực Miền Trung, em Chanthavong Bountham - Sinh viên Lào đang theo học trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi được thực hành nghi lễ dâng y truyền thống của dân tộc mình tại chùa Tam Bảo. Chanthavong Bountham nói: “Em rất vui khi được đến chùa dâng cúng lễ vật cho chư Tăng trong ngày hội này...”.  Xem Video tại đây: Một số hình ảnh được ghi nhận:

Đình Tiến

PSO Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online