TP. Hà Nội: Hơn 400 thanh thiếu niên phía Bắc dự Hội thi giáo lý Phật pháp

PSO - Sáng ngày 28/04/2019, tại chùa Quán Sứ (TP. Hà Nội), GHPGVN và ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) TƯ đã tổ chức hội thi giáo lý Phật pháp cho thanh thiếu niên Phật tử khu vực phía Bắc.
Chư Tôn đức chứng minh và BTC hội thi
Quang lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện cao quý của: HT. Thích Thanh Điện, Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH, Phó trưởng ban Thường trực ban HDPT TƯ; HT. Thích Thanh Toàn, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực ban HDPT TƯ; HT. Thích Chơn Không, Phó trưởng ban HDPT TƯ, trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử TƯ; ĐĐ. Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban HDPT TƯ; ĐĐ. Thích Chân Tín, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban HDPT TƯ, Phó trưởng BTC; ĐĐ. Thích Đạo Thịnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng ban HDPT TƯ; ĐĐ. Thích Giác Giáo, Chánh Thư ký tình nguyện viên Đại lễ Vesak 2019; ĐĐ. Thích Tuệ Nhật, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng ban HDPT TƯ, chư Tôn đức Tăng Ni giảng viên, và đông đảo quý Phật tử đã về tham dự.
Hơn 400 thanh thiếu niên dự thi
Phát biểu khai mạc, HT. Thích Thanh Điện - Trưởng ban tổ chức có lời nhắc nhở tất cả các thí sinh tôn trọng các quy định, nghiêm túc làm bài, thể hiện năng lực và kiến thức học tập của mình trong thời gian qua. Hội thi giáo lý Phật pháp có sự tham dự của hơn 400 thí sinh là các thanh thiếu niên Phật tử của trên 20 tỉnh, thành khu vực phía Bắc. Thí sinh lớn tuổi nhất 30 và ít nhất là 15 tuổi. Trao đổi với phóng viên Phật sư online, HT. Thích Chơn Không, Phó trưởng ban HDPT TƯ, trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử TƯ đã chia sẻ: “Tôi thấy hội thi giáo lý là một Phật sự rất ý nghĩa, rất quan trọng trong thời điểm này, bởi vì GHPGVN  chúng ta đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 sắp diễn ra, cho nên hội thi giáo lý hôm nay mang ý nghĩa chào mừng Đại lễ, tạo điều kiện cơ duyên để đưa quý Phật tử ôn tập lại kiến thức Phật pháp của mình…”
HT. Thích Chơn Không thăm và động viên các thí sinh
ĐĐ. Thích Giác Giáo
Đây cũng là dịp để quý chư Tôn đức xem lại những thành quả trong quá trình hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử của mình tu học. ĐĐ. Thích Giác Giáo chia sẻ: “Điều quan trọng của hội thi không phải là hơn thua, mong muốn của ban tổ chức là các thí sinh tham dự đem lời Phật dạy và những gì đã học tập hiểu biết về Phật pháp để ứng dụng vào đời sống hàng ngày”. Đề thi giáo lý gồm có 50 câu hỏi, trong đó có 47 câu trắc nghiệm, 3 câu hỏi tiểu luận. Thời gian cho bộ câu hỏi là 60 phút. Sao đó hơn 2 tiếng đồng hồ, 10 vị giám thị đã tích cực làm việc để có được kết quả như sau: 01 thí sinh 47 điểm, 06 thí sinh 46 điểm, 03 thí sinh có số điểm 45. Các thí sinh này sẽ lọt vào top 10 vòng trong là phần trả lời câu hỏi. Vòng này các thí sinh sẽ bốc thăm những câu hỏi về Phật pháp. Mỗi thí sinh có 5 phút để trả lời câu hỏi của mình về sự hiểu biết về Phật pháp. Qua cuộc thi, các thí sinh có sự hiểu biết cao về Phật pháp, trả lời câu hỏi rất lưu loát.
Chư Tôn đức Ban giám khảo chấm bài thi
Hội thi giáo lý Phật pháp, đã tạo ra không khí hết sức phấn khởi với sự tham dự đông đủ của các tầng lớp thanh thiếu niên Phật tử các lứa tuổi, là một Phật sự quan trọng dâng lên cúng dường mở đầu cho mùa Phật đản PL.2563, cũng làm tiền đề cho những bước tiến tiếp theo trong công tác hướng dẫn nâng cao kiến thức giáo lý cho các Phật tử, tất cả cùng chung một tấm lòng dâng những đóa sen trí tuệ cúng dường Đức Từ Phụ nhân mùa đản sanh.  

Vi Phúc

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online